Cần thêm sự mạo hiểm

Để chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Singapore và Ấn Độ, HLV Park Hang-seo đã triệu tập 31 cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam (ĐTVN).
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam không giữ được phong độ ổn định. Ảnh: LÊ MINH
Nhiều cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam không giữ được phong độ ổn định. Ảnh: LÊ MINH

Theo bản danh sách nói trên, bộ khung chính gồm những cầu thủ trụ cột như Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Văn Đức, Văn Hậu, Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Linh. Đây là những cầu thủ thường xuyên được HLV Park Hang-seo sử dụng trong 4-5 năm qua và đã quen với đấu pháp của vị HLV người Hàn Quốc. Thế nhưng sau vài năm, phong độ của nhóm cầu thủ này đã thay đổi theo chiều hướng đi xuống vì nhiều lý do. Hùng Dũng xuống phong độ rõ nét kể từ sau chấn thương, trong khi Văn Hậu không chắc còn là chốt chặn vững vàng cũng vì lý do chấn thương dai dẳng. Ở hàng tiền vệ, cặp đôi Xuân Trường, Tuấn Anh từ lâu nay đã không còn duy trì được lối phối hợp tinh tế, sáng tạo, thậm chí không còn đủ thể lực để thi đấu cả hai hiệp. Hàng tiến công có lẽ khiến ông Park đau đầu nhất bởi ba trong số bốn tiền đạo thường được tin cậy là Tiến Linh, Công Phượng và Văn Toàn đều có phong độ thất thường, gần như mất đi tính sắc bén và khả năng săn bàn vốn đã làm nên tên tuổi của những cầu thủ này.

Trước một bộ khung chính như trên, việc bổ sung thêm nhân tố mới là các cầu thủ trẻ trưởng thành từ VCK U23 châu Á là rất cần thiết. Vấn đề là ở chỗ trong những năm qua, ông Park thường gọi đông đảo cầu thủ lên tuyển nhưng rồi gần như hiếm khi trao cơ hội cho nhân tố mới mà chỉ tin dùng nhóm cầu thủ “bộ khung” bất kể phong độ ra sao. Cách làm như thế không những có thể ảnh hưởng tới thành tích của ĐTVN mà còn lãng phí tài năng.

Sử dụng nhân tố mới dĩ nhiên đòi hỏi phải “cao tay” với sự mạo hiểm lớn. Dù vậy trong bối cảnh hiện nay của bóng đá Việt Nam, cần có sự mạo hiểm ấy (trước mắt là ở AFF Cup) thì mới hy vọng tạo ra bước đột phá hiệu quả cho ĐTVN và là lời chia tay đẹp của HLV Park Hang-seo trước khi hết hạn hợp đồng vào tháng 1/2023.