Biển đảo sôi động
Nhiều điểm đến biển đảo đã ghi nhận tình trạng kín phòng từ sớm. Tại các địa phương như Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết hay Phú Quốc, giá phòng tăng từ 10-30% so với ngày thường. Các điểm đến như Cát Bà (Hải Phòng), Cô Tô (Quảng Ninh) hay Lý Sơn (Quảng Ngãi) cũng trong tình trạng tương tự, với nhiều cơ sở lưu trú đạt công suất gần như tối đa.
Tuy nhiên, điểm khác biệt của năm nay nằm ở cách du khách lựa chọn hành trình. Thay vì các chuyến đi dài ngày hoặc xa, nhiều gia đình chuyển sang các chuyến đi ngắn, thuận tiện di chuyển bằng ô-tô hoặc chặng bay gần. Lý do chủ yếu đến từ áp lực chi phí. Giá vé máy bay dịp lễ năm nay cao hơn khoảng 20% so năm trước, trong khi giá phòng khách sạn tăng 10-30% tùy phân khúc. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các hãng hàng không quốc tế điều chỉnh phụ thu nhiên liệu kéo theo mặt bằng giá chung tăng. Anh Nguyễn Văn Tuấn (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết đã thay đổi kế hoạch du lịch chỉ ít ngày trước kỳ nghỉ: “Gia đình tôi từng tính đi Nha Trang nhưng tiền vé máy bay đã hơn 20 triệu đồng cho 5 người chưa tính chi phí khách sạn và ăn uống, đi lại. Cuối cùng chuyển sang đi Cát Bà, vừa tiết kiệm, vừa chủ động hơn”.
Theo dữ liệu nền tảng Agoda, lượng tìm kiếm lưu trú nội địa dịp này tăng mạnh, trong đó nhóm khách sạn trung cấp, homestay có mức giá hợp lý được lựa chọn nhiều hơn. Điều này phản ánh nhu cầu không giảm, nhưng cách chi tiêu đã thận trọng hơn.
Tour nước ngoài vẫn giữ sức hút
Song song với du lịch nội địa, thị trường tour nước ngoài dịp 30/4 vẫn duy trì đà tăng trưởng. Theo thông tin từ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) 2026 diễn ra giữa tháng 4 vừa qua, hơn 15 nghìn sản phẩm du lịch đã được đưa ra thị trường, với doanh thu bán tour đạt trên 195 tỷ đồng chỉ trong vài ngày diễn ra sự kiện.
Tuy nhiên, khác với trước đây, lựa chọn điểm đến đã có sự sàng lọc rõ rệt. Các tuyến gần, bay thẳng như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Thái Lan chiếm ưu thế. Trong khi những hành trình xa, chi phí cao hoặc phải nối chuyến không còn được ưa chuộng một phần do e ngại từ chiến sự tại Trung Đông.
Chị Nguyễn Thanh Hằng (Công ty thương mại và dịch vụ Skypro) cho biết: “Những tour nước ngoài giờ hầu hết được thiết kế tối giản, tập trung vào trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và những trải nghiệm mang lại cảm giác tái tạo năng lượng, hạn chế mua sắm. Hình thức cho phép du khách tự làm chủ lịch trình thay vì đi theo đoàn cứng nhắc, cũng chiếm tỷ trọng ngày càng lớn”.
Anh Trần Minh Đức (phường Giảng Võ, Hà Nội) chia sẻ: “Không phải là không đi du lịch, nhưng gia đình tôi sẽ cân nhắc kỹ hơn. Nếu chi phí vượt quá dự tính, chúng tôi sẵn sàng đổi phương án, miễn vẫn có thời gian nghỉ ngơi hợp lý”.
Từ cả hai dòng khách nội địa và quốc tế, có thể nhận thấy nhu cầu du lịch vẫn được duy trì, nhưng cách chi tiêu đã có sự điều chỉnh rõ rệt. Thay vì những chuyến đi dài ngày, nhiều gia đình lựa chọn hành trình ngắn hơn, ưu tiên sự phù hợp về chi phí và thời gian. Quyết định điểm đến cũng không còn mang tính “theo phong trào”, mà gắn với điều kiện thực tế của từng gia đình.