Bước chạy đà thuận lợi

Trận đấu cuối của giải giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và Ấn Độ đã diễn ra khá dễ dàng cho đội chủ nhà. ĐTVN thắng trận với tỷ số đậm đà 3-0 để lên ngôi vô địch giải. Mặc dù được đánh giá cao hơn Singapore, Ấn Độ với nhiều cầu thủ trẻ đã thi đấu dưới cơ ĐTVN, kiểm soát bóng ít hơn và thắng lợi của ĐTVN phản ánh đúng cục diện của trận đấu.
0:00 / 0:00
0:00
Các phương án tiến công của đội tuyển Việt Nam đa dạng hơn nhờ những nhân tố mới. Ảnh: MINH LÊ
Các phương án tiến công của đội tuyển Việt Nam đa dạng hơn nhờ những nhân tố mới. Ảnh: MINH LÊ

So với trận gặp Singapore, ở trận gặp Ấn Độ, HLV Park Hang-seo đã đưa vào sân đội hình gồm hầu hết các cầu thủ trụ cột đã theo ông trong vài năm qua như Duy Mạnh, Ngọc Hải, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Hậu… Bộ khung này nhiều khả năng vẫn sẽ được sử dụng ở AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay và do đó đây có thể coi như đội hình chính của ĐTVN. Diễn biến trận đấu cho thấy sau những phút thi đấu chuệch choạc ban đầu, ĐTVN đã dần chơi ăn ý hơn, đặc biệt là ở hiệp hai. Điều quan trọng hơn là việc lắp ghép những cầu thủ mới như Văn Quyết, Văn Khang (ở hiệp hai) vào bộ khung nói trên khá trơn tru (Văn Quyết tiếp tục ghi bàn ở trận này). Dù vậy, ĐTVN cũng bộc lộ một vài vấn đề trong trận đấu này. Hàng thủ chơi chưa ổn định, cụ thể là vị trí của Thanh Bình và phần nào là Quế Ngọc Hải. Hàng tiền vệ chưa thật sự làm tốt khả năng cấp bóng cho tuyến trên, trong khi các tiền đạo như Tiến Linh, Công Phượng hầu như không có pha phối hợp rõ nét nào, Tiến Linh thậm chí không có bóng để thực hiện các pha dứt điểm. Khả năng tranh chấp bóng của ĐTVN cũng tương đối hạn chế khi gặp đối phương thể hiện lối chơi giàu thể lực như Ấn Độ. Điều này thể hiện rõ ở những phút cuối hiệp đầu, khi Ấn Độ chơi càn lướt và có được những tình huống vây hãm nguy hiểm cho khung thành của Nguyên Mạnh.

Từ nay đến AFF Cup 2022 còn ba tháng nữa, thời gian đủ để ĐTVN chỉnh sửa lối chơi, sơ đồ chiến thuật cũng như sắp xếp đội hình tối ưu. Giải giao hữu quốc tế đã chứng tỏ được thành công bước đầu trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup và hy vọng đến khi vào giải đấu, ĐTVN đã chạy đà hoàn hảo, sẵn sàng chinh phục mục tiêu vô địch.