Bừng sáng Thành Đông

Với chủ đề “Tinh hoa hội tụ, bừng sáng Thành Đông”, trên các tuyến phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng (TP Hải Dương), đã diễn ra các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, kết hợp giữa truyền thống, hiện đại và nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa trong suốt 3 ngày khai trương (từ tối 28 đến tối 30/4), đặc biệt “bữa tiệc” trình diễn ánh sáng hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Bừng sáng Thành Đông

Kết nối quá khứ, hiện tại

Không gian được lựa chọn tổ chức phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng bao gồm: khu vực Quảng trường Thống Nhất, đường Bạch Đằng đoạn từ đường Bùi Thị Xuân đến cầu Hồng Quang làn phía bên sông Bạch Đằng, đường Bùi Thị Xuân đoạn từ đầu đường Bạch Đằng đến Nhà Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh, đường Chương Dương đoạn từ cầu Hồng Quang đến Nhà Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh và đường Nguyễn Hải Thanh.

Nhìn về quá khứ, nơi đây chính là một phần của Thành Đông xưa. Như một cơ duyên, con sông Sặt khi tới TP Hải Dương lại phân nhánh, một nhánh ăn sâu vào lòng thành phố, được người dân gọi là sông Bạch Đằng. Khi khởi lập Thành Đông, thợ thuyền khắp nơi tìm tới ven sông an cư, lạc nghiệp, mở mang buôn bán để đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống thường nhật. Dần dần hình thành nên trung tâm dân cư gọi là Đông Kiều phố kéo dài từ giáp Đông Mỹ (Quảng trường Thống Nhất) đến giáp Tự Tân (phố Tam Giang). Những con phố nghề như: Hàng Đồng, Hàng Lọng, Hàng Bạc… cũng tấp nập bên bờ sông.

Đến những năm 20 của thế kỷ XX, khi người Pháp kiến thiết lại Thành Đông cũng xây dựng các công trình hướng ra sông Bạch Đằng. Và không gian đô thị của TP Hải Dương qua từng thời kỳ lịch sử sau đó cũng xoay quanh trục sông này vì thuận lợi cho việc đi lại, giao thương phục vụ phát triển kinh tế và yêu cầu chính trị. Còn hiện tại, nơi đây chính là địa điểm triển khai các hoạt động du lịch văn hóa, vui chơi giải trí của tuyến phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, thụ hưởng của người dân.

Theo giới sử học, địa điểm tổ chức phố đi bộ, chợ đêm là vị trí đắc địa của TP Hải Dương, nơi sầm uất bậc nhất của Thành Đông xưa. Đặc biệt, nhánh sông này được ví như linh hồn của thành phố khi gắn bó chặt chẽ với sự phát triển, mở rộng nơi đây. Việc triển khai thực hiện phố đi bộ, chợ đêm tại đây mang nhiều ý nghĩa, khẳng định sự trường tồn của những giá trị xưa. Việc cần làm là phải làm sao để người dân, du khách cảm nhận được rõ nét hồn cốt của Thành Đông, mối liên kết giữa Thành Đông xưa, Hải Dương nay. Có như vậy phố đi bộ, chợ đêm mới tạo dựng được chiều sâu theo dòng lịch sử, văn hóa.

Một góc tuyến phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng (TP Hải Dương).

Một góc tuyến phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng (TP Hải Dương).

Hướng mở phát triển kinh tế từ dự án “0 đồng ngân sách”

Với chủ đề xuyên suốt là “Tinh hoa hội tụ, bừng sáng Thành Đông”, phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng được tổ chức từ 16 giờ ngày thứ 7, kết thúc trước 24 giờ ngày chủ nhật hằng tuần. Việc chính thức khai trương và duy trì phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng là sự kiện đánh dấu bước phát triển và cũng là thành quả cho những nỗ lực của thành phố trong việc khai thác tiềm năng, thế mạnh các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại theo hướng phát triển nhanh, xanh, bền vững.

Đánh giá cao sự nỗ lực của TP Hải Dương cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trong thời gian ngắn đã hoàn thành các hạng mục của phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng để khai trương đúng dịp chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2023), phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại buổi khai trương, tối 28/4, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng khẳng định, việc tổ chức thí điểm tuyến phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng là sự kiện có ý nghĩa lớn, góp phần tạo ra các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, xây dựng nơi vui chơi, giải trí cho người dân vào dịp cuối tuần. Từ đó kích thích nhu cầu tiêu dùng, mua sắm để phát triển thương mại, dịch vụ.

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Dương cho biết, tuyến phố đi bộ - chợ đêm tại đường Bạch Đằng là dự án “0 đồng ngân sách”, sử dụng 100% nguồn vốn xã hội hóa. Tuyến phố được chia làm 4 phân khu được đặt tên theo bộ tứ linh long, lân, quy, phụng với biểu tượng về những danh nhân kiệt xuất tiêu biểu gắn với xứ Đông. Phân khu long lấy biểu tượng về danh tướng Trần Hưng Đạo. Khu lân gợi nhớ về nhà chính trị, nhà thơ, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi. Khu quy xây dựng hình ảnh về hai tổ sư Pháp Loa, Huyền Quang. Khu phụng lấy biểu tượng về người thầy giáo muôn đời Chu Văn An. Khu long có 15 gian hàng, khu lân có 12 gian, khu quy có 8 gian, khu phụng có 10 gian. Các gian hàng sẽ bày bán sản phẩm đặc trưng vùng miền, sản phẩm OCOP, mang đậm tính chất ẩm thực đường phố.

Hằng tháng, tại tuyến phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, biểu diễn nghệ thuật đường phố, nghệ thuật đương đại, dân gian, hoạt động trải nghiệm ngoài trời, trò chơi dân gian, điểm đọc sách phục vụ nhân dân. Chung quanh sông Sặt sẽ trình chiếu ánh sáng nghệ thuật bằng đèn LED, siêu LED nhiều mầu sắc, tạo không gian rực rỡ. Ngoài ra trên mặt sông còn được lắp dựng các cụm hoa sen thắp sáng bằng ánh đèn, tạo điểm nhấn giữa lòng sông.

Toàn cảnh tuyến phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng (TP Hải Dương).

Toàn cảnh tuyến phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng (TP Hải Dương).

Bày tỏ sự vui mừng và tự hào với vai trò là đơn vị tài trợ chính tuyến phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng, ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn T&T bày tỏ, T&T vinh dự đã được cùng địa phương triển khai xây dựng và hoàn thiện, đưa tuyến phố đi vào hoạt động. Kinh nghiệm và thực tiễn cho thấy, kinh tế đêm mang lại nhiều giá trị, thúc đẩy nền kinh tế chung. Tại Việt Nam, nhiều tuyến phố đi bộ, chợ đêm được hình thành, có ý nghĩa to lớn trong phát triển kinh tế chung. Với TP Hải Dương, việc triển khai phố đi bộ, chợ đêm sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực, phù hợp quy hoạch vừa phê duyệt. Kết nối với trung tâm phức hợp, phố đi bộ chợ đêm sẽ đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân.

Theo ông Triệu Thế Hùng, phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng phải tạo được ấn tượng, điểm nhấn bằng việc kết hợp đan xen các hoạt động, chương trình phù hợp, đáp ứng nhu cầu của từng tầng lớp, lứa tuổi. Tiếp tục hoàn chỉnh thiết kế đô thị, quan tâm đầu tư, thu hút xã hội hóa để nâng cấp, chỉnh trang cảnh quan, không gian giao lưu văn hóa, ẩm thực đặc sắc tại tuyến phố, bảo đảm phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành và định hướng phát triển của thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm