Trong phiên giao dịch ngày 31-5, cổ phiếu (CP) tăng giá cực mạnh đẩy VN Index vọt lên hơn 971 điểm. Phiên tăng đột biến này của TT xuất phát từ nhóm CP blue chip lớn nhất. Không phải tất cả, nhưng đại đa số là tăng mà còn tăng rất mạnh. VNM giảm 0,79%, là trụ duy nhất đứng ngoài sóng tăng giá phiên này. Cuộc chiến ở VNM là giằng co giữ áp lực bán lớn từ nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài và bên mua bao gồm cả trong nước lẫn ngoài nước. Trong tổng số 2,23 triệu CP VNM được giao dịch phiên này thì NĐT nước ngoài bán 2,1 triệu CP, mua 1,51 triệu CP. NĐT trong nước có “chia lửa” ở phía mua, nhưng bán ra rất ít.
VNM giảm giá kết hợp VHM giảm 1,62% đã hạn chế khả năng tăng cao hơn của VN Index. Mặc dù vậy, chỉ số này còn có hàng trăm mã khác tăng, cộng với gần như tuyệt đối các CP trong nhóm VN30. Nhóm CP ngân hàng (NH) vẫn tiếp tục dẫn dắt hiệu quả với sức tăng đáng nể. ROS và SSI là hai CP không quá lớn nhưng tăng kịch trần phiên này. VIC tăng 4,5%, MSN tăng 1,25%, HPG tăng 6,25%... Với hàng chục CP thuộc rổ VN30 tăng 2-3% trở lên thì TT đã không cần VNM hay VHM nữa. Bằng chứng là chỉ số VN30 Index phiên này tăng 3,12%.
Đà phục hồi diễn ra mạnh bất ngờ chủ đạo xuất phát từ khả năng phục hồi nhanh ở các blue chip. Các mã CPNH là tiêu biểu, khi giảm có thể rơi 3-4% nhưng khi tăng cũng mạnh không kém. Nhóm CPNH hiện tại vừa đông, vừa có quy mô lớn mà lại hay biến động cùng chiều theo nhóm ngành. Do đó, khi CPNH lên xuống đều có tính dẫn hướng cho chỉ số.
Đến phiên này, NĐT đang dần bị thuyết phục về khả năng tạo đáy của TT. Sự tự tin đã quay lại và tiền được huy động ở quy mô lớn. Tổng giá trị giao dịch phiên này đạt tới gần 6.600 tỷ đồng. Điều này vừa có yếu tố tích cực, vừa tiêu cực. Điểm tích cực là khi tiền chạy vào các blue chip, TT có khả năng quay đầu rất nhanh và mạnh như được chứng kiến ở tuần qua. Điểm tiêu cực là các blue chip tuy đã điều chỉnh nhiều nhưng thật ra giá chưa hẳn là rẻ, mà chỉ là hợp lý.
Chung quy lại, TT sau khi chạm tới vùng 920 điểm của VN Index đã quay đầu tăng có phần mạnh mẽ hơn giai đoạn tạo đáy lần đầu ở trên 1.000 điểm. Lần này thanh khoản cũng gia tăng rất nhanh chỉ sau hai phiên chạm tới đáy. Ở giai đoạn giảm sâu này, NĐT có vẻ dễ bị thuyết phục hơn.
Trong phiên cuối tuần qua, ngày 1-6, thay vì điều chỉnh với lượng hàng bắt đáy về tài khoản, TT lại tăng mạnh hơn. VN Index tăng cao tới 992,87 điểm, không còn cách mốc 1.000 điểm bao xa. Phiên này là phiên giao dịch khá quan trọng khi lượng hàng bắt đáy ngày 29-5 về tài khoản. VN Index dao động trong phiên đó ở khoảng 916 điểm - 959 điểm. Nếu nhìn qua lăng kính chỉ số thì phiên này số đông CP đều có lãi. Vì vậy, nếu phiên này TT quay đầu sụt giảm cũng là diễn biến bình thường.
Lực tăng của TT trong ngày này không hề dễ dàng, đã có nhiều thời điểm áp lực bán đẩy các chỉ số tụt xuống. Tuy nhiên, các blue chip đã thể hiện đà tăng mạnh mẽ để giữ nhịp. Chỉ số VN30 Index tăng 2,31% trong một phiên mà VN Index tăng 2,23%. Xếp theo nhóm ngành thì CP tài chính vẫn đang có phong độ tốt nhất. NĐT đổ dồn chú ý vào nhóm CP này với trọng tâm là mã CPNH và CP chứng khoán.
VJC là blue chip lớn nhất tăng kịch trần, bên cạnh HSG cũng kịch trần. VJC đã giảm hơn 35% so đỉnh và được mua rất mạnh. HSG thì đang ở đáy 2,5 năm. Ngoài ra, TT được nâng đỡ bằng đủ các trụ lớn như: VNM tăng 2,44%, VIC tăng 2,59%, MSN tăng 3,58%, GAS tăng 2,32%, VRE tăng 5,7%...
Trên cả hai sàn, cứ một CP giảm giá có 1,48 CP tăng giá. Đây là phiên thứ hai liên tiếp TT tăng điểm với số CP tăng giá vượt trội. VN Index phiên đầu tuần qua mất hơn 32 điểm thì ba ngày tăng được hơn 84 điểm. Mức tăng điểm số mạnh như vậy chỉ có được khi các blue chip gia tăng gấp rút.
Bước sang phiên tăng mạnh thứ hai liên tục nhưng hầu như chỉ có giá tăng còn thanh khoản chưa cải thiện được nhiều. Đó là thực tế khiến NĐT cảm thấy thiếu tin tưởng. Điều này như hiện tượng “con gà - quả trứng”, vì thanh khoản thấp nên nghi ngờ cao và NĐT ít mua, trong khi ít mua càng khiến thanh khoản khó tăng.
Tổng giá trị TT phiên chốt tuần qua chỉ tăng khoảng 2% so phiên giao dịch ngày 31-5 và giá trị khớp lệnh cũng vậy. Hàng trăm tỷ đồng giao dịch mỗi ngày ở các mã CP lớn thì khó có thể nói là TT thiếu tiền. Có chăng là dòng tiền đánh tập trung ở các CP tiềm năng chứ không dàn trải. Sau quá trình điều chỉnh mạnh thì nhiều blue chip giá đã thấp đi và hấp dẫn còn hơn cả các mã đầu cơ. Dòng tiền nghi ngờ là điều hay diễn ra tại điểm thấp của TT, cũng giống như lần VN Index tạo đáy quanh 1.000 điểm. Thanh khoản thấp thường khó đưa TT lên cao một cách bền vững.