Trước đó, mối lo ngại lớn từ biến động của TTCK quốc tế lại một lần nữa chi phối TT trong nước trong phiên giao dịch ngày 22-2. Nhà đầu tư (NĐT) đổ xô bán đẩy hàng trăm CP sụt giảm, dù ngay phiên kề trước (ngày 21-2) còn tăng rất mạnh. Đà tăng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi phiên 21-2 TTCK thế giới sụt giảm đồng loạt. TTCK Mỹ chứng kiến chỉ số Dow Jones giảm 0,67% lúc đóng cửa trong khi đầu ngày tăng cực mạnh. Giá dầu thế giới cũng quay đầu giảm.
Giá dầu giảm đã khiến CPDK chịu tác động mạnh trong ngày 22-2. GAS sụt giảm tới 5,36% sau khi tăng hơn 15% sau T+3. Giá dầu cộng hưởng với lực chốt lời đã khiến GAS giảm sâu, kéo theo tác động xấu lên các chỉ số. Hàng loạt CPDK khác cũng lao dốc phiên này: PVD giảm 6,28%, PVS giảm 4,41%, PVB giảm 3,33%, PVC giảm 4,04%...
Nhóm CPNH cũng có những biến động trái chiều. Trong khi CTG vẫn tăng 2,87%, VCB tăng 0,91% thì hàng loạt mã CPNH khác giảm rất mạnh: VPB giảm 2,23%, HDB giảm 3,64%, BID giảm 1,6%, SHB giảm 2,29%... CPDK và CPNH là hai nhóm có khả năng chi phối các chỉ số. Do đó, không mấy bất ngờ khi TT quay đầu giảm 1,02% ở chỉ số VN Index lúc đóng cửa phiên này.
Ở nhóm blue chip, khá nhiều CP lớn giảm mạnh: VJC giảm 2,01%, MSN giảm 1,68%, VNM giảm 1,08%, HPG giảm 1,83%, MWG giảm 3,25%, PLX giảm 2,76%, SAB giảm 1,33%... Hiện tại, TT trong nước được cho là đang có liên quan đến biến động quốc tế, đặc biệt là TTCK Mỹ, dù đây chỉ là mối liên hệ mờ nhạt và nặng về yếu tố tâm lý.
Cũng có những nguyên do từ nội tại TT trong nước, chẳng hạn như nhu cầu chốt lời ngắn hạn đang rất rõ lúc này. Việc TTCK quốc tế sụt giảm có thể đẩy nhanh hơn hành động chốt lời, nhưng chưa hẳn đã là nguyên nhân chính. Trước Tết, CP trải qua những đợt sụt giảm lớn và đã có nhiều NĐT chấp nhận rủi ro bắt đáy. TT đã đền bù đáng kể cho sự mạo hiểm này bằng phiên tăng rất mạnh đầu tiên. Phiên này mới là phiên giao dịch thứ hai sau kỳ nghỉ Tết nhưng so giá trước kỳ nghỉ đã tăng đáng kể.
Trong phiên, VN Index giảm hơn 1% và mất luôn cả ngưỡng 1.080 điểm mới lấy được trong phiên kề trước. Nguyên nhân của phiên giảm này không chỉ đến từ các blue chip quá yếu, mà TT cũng bị chốt lời đồng loạt. Thực tế, NĐT đang chốt lời mạnh mới có thể đẩy cả trăm CP sụt giảm từ 2% trở lên. Các blue chip dẫn dắt quan trọng nhất cũng sụt giảm rất mạnh.
TT bất ngờ mạnh lên đáng kể trong phiên cuối tuần qua, ngày 23-2 và không còn vẻ gì là bị chốt lời lớn như phiên kề trước. Nhóm CPDK và CPNH nổi bật trong vài trò dẫn dắt. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 22-2, TT còn bị bán ra khá mạnh và chỉ số giảm hơn 11 điểm, xuống 1.076 điểm. Ở ngưỡng điểm này, không mấy NĐT dám nghĩ tới cơ hội vượt mức 1.100 điểm chỉ trong một ngày. Thế nhưng trong phiên chốt tuần qua, TT lại làm được điều bất ngờ: VN Index tăng luôn 27 điểm, lên gần 1.103 điểm.
Giao dịch bất ngờ đến từ nhóm CP lớn mà tâm điểm là các mã CPDK và CPNH. Không phải tất cả các CP thuộc hai nhóm này đều tăng mạnh, nhưng CP lớn nhất lại mạnh nhất, đủ để đẩy TT tiến sát đỉnh cao hồi trước Tết. Một số CP lớn khác hỗ trợ rất mạnh như: MSN tăng 2,05%, BVH tăng 6%, HPG tăng 4,58%, SAB tăng 0,93%, VIC tăng 1,22%.
Ngày 23-2 là phiên giao dịch thứ 3 kể từ khi TT mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Thanh khoản vẫn không có bước tăng đột biến. Trung bình ba phiên vừa rồi tổng giá trị giao mới vào khoảng 6.800 tỷ đồng/ngày. Các tuần trước Tết, giá trị lên tới trên 9.500 tỷ đồng/ngày. Tuy nhiên, TT vẫn xuất hiện giao dịch lớn ở các CP blue chip. Nghĩa là dòng tiền vẫn đang tập trung vào những CP lớn, CP cơ bản. Đơn cử, CPNH được TT chú ý, vì đâu đâu cũng thấy các khuyến cáo tiềm năng của nhóm CP này. Các tổ chức nước ngoài đang bán ra ở nhiều blue chip nhưng không vì thế mà NĐT trong nước lo ngại. Cụ thể, các mã HPG, VCB, GAS… bị khối nước ngoài xả mạnh mà giá vẫn tăng cao.
Dòng tiền được định hướng vào các blue chip bắt đầu rõ nét từ tháng 11-2017 và đến nay vẫn chưa thay đổi. Các chỉ số có bước tăng đột biến vì xu thế tăng dựa trên nhóm CP này. Cả NĐT trong nước lẫn nước ngoài đổ xô vào các blue chip nên càng thu hút thêm dòng tiền chuyển hướng từ các CP đầu cơ truyền thống.
VN Index hiện chỉ còn cách đỉnh cũ một phiên tăng trung bình nữa mà thôi. TTCK Việt Nam đang tạm thời dẫn đầu thế giới về mức tăng trưởng trong tuần qua, khi chỉ số VN Index tăng 4,1%. TT đã phục hồi cực nhanh sau khi suy giảm đột ngột những ngày đầu tháng 2 này. Mức đóng cửa phiên chốt tuần qua đã xóa sạch mức giảm của tuần đầu tháng 2, với mức sụt giảm hơn 100 điểm của VN Index. Điều đó mở ra khả năng TT sẽ vượt đỉnh khi NĐT không còn lo ngại nữa mà quan tâm nhiều hơn tới triển vọng quý I-2018 sắp tới. Mặc dù vậy, điều đầu tiên cần làm là vượt qua đỉnh cao cũ để thuyết phục NĐT đang nghi ngại.