Bảo vệ “huyết mạch”

Ngày Nước thế giới (22/3) năm nay có chủ đề “Thúc đẩy sự thay đổi”, truyền tải thông điệp chung tay giải quyết cuộc khủng hoảng nước và vệ sinh. Một chiến dịch toàn cầu có tên gọi “Hãy thay đổi” đã được LHQ phát động để khuyến khích mọi người hành động, thay đổi cách sử dụng, tiêu thụ và quản lý nước.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: TARAVAT NIKI
Biếm họa: TARAVAT NIKI

Trong thông điệp nhân Ngày Nước thế giới 2023, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres khẳng định: Nước là “huyết mạch” của thế giới. Từ sức khỏe tới dinh dưỡng, giáo dục tới cơ sở hạ tầng, nước rất quan trọng đối với mọi khía cạnh của sự sống và phúc lợi của con người, cũng như sự phát triển kinh tế và sự thịnh vượng của mọi quốc gia. Tuy nhiên, từng giọt nước, nguồn sống quý giá, đang bị đầu độc bởi ô nhiễm và cạn kiệt do lạm dụng.

AP dẫn số liệu của LHQ cho hay, dù ba phần tư diện tích bề mặt Trái đất được bao phủ bởi nước và nguồn nước ngầm rất phong phú, song điều nghịch lý là thế giới vẫn đang phải vật lộn với việc tiếp cận nước sạch. Theo đó, hiện có hơn hai tỷ người trên thế giới thiếu nước sạch; 771 triệu người không được tiếp cận với nước sạch gần nơi sinh sống, khiến hàng triệu trẻ em gái phải đi bộ nhiều km mỗi ngày để lấy nước; gần một nửa dân số toàn cầu, tức khoảng 3,6 tỷ người, sống trong điều kiện vệ sinh không bảo đảm…

Trước thực trạng đó, người đứng đầu LHQ cảnh báo thế giới đang đi chệch hướng một cách đáng báo động trong tiến trình hướng tới Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) thứ sáu, đó là bảo đảm nước sạch và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030. Vì thế, bất kỳ hành động nào, dù nhỏ hay lớn, đều có thể giúp đẩy nhanh sự thay đổi để đạt được các mục tiêu của SDG 6. Đối với mỗi cá nhân, sự thay đổi có thể tới từ việc tiết kiệm nước và ngừng gây ô nhiễm. Nhưng nếu ko có nỗ lực chung của các quốc gia, với những hiệp ước ràng buộc về mặt pháp lý và các chính phủ phải cam kết thực hiện mục tiêu một cách nghiêm ngặt, thì sự thay đổi của từng cá nhân sẽ không thể mang lại hiệu quả tổng thể trong việc bảo đảm nguồn nước.

Nước là sự sống, là nền tảng cho cuộc sống hằng ngày. Vai trò của cá nhân và tập thể trong việc bảo vệ, sử dụng bền vững và quản lý “huyết mạch” cho các thế hệ hiện tại và tương lai do đó càng đặc biệt quan trọng,