Xây dựng miền quê đáng sống ở Suối Hai

Từ địa bàn rộng, dân cư phân tán, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, xã Suối Hai từng bước vượt qua những thách thức sau sáp nhập. Huy động sức dân từ cơ sở, địa phương dần khoác lên mình diện mạo mới với đường làng rực ánh đèn, hàng cây xanh mát, tường hoa sinh động, ngõ xóm gọn gàng, khang trang.

Đoàn công tác của TP Hà Nội về khảo sát, chấm điểm mô hình "Sáng - xanh - sạch - đẹp" tại xã Suối Hai.
Đoàn công tác của TP Hà Nội về khảo sát, chấm điểm mô hình "Sáng - xanh - sạch - đẹp" tại xã Suối Hai.

Thành quả ấy vừa được ghi nhận khi Suối Hai là một trong 4 xã, phường xuất sắc, giành giải Nhì cuộc thi “Sáng - xanh - sạch - đẹp” Hà Nội năm 2025.

Đồng thuận từ cơ sở

Ngay sau lễ phát động cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp” (ngày 2/8/2025), Đảng ủy xã Suối Hai ban hành nghị quyết chuyên đề, UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai đồng bộ. Theo Chủ tịch UBND xã Suối Hai Nguyễn Ngọc Mạnh, phong trào được thực hiện theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiêu chí, phân công cán bộ phụ trách từng thôn. Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc đã tạo được khí thế thi đua rộng khắp các thôn, xóm.

“Ngay từ đầu, xã xác định phong trào không nhằm chạy theo thành tích, mà là nhiệm vụ lâu dài gắn chặt với chất lượng sống của người dân. Vì vậy, mọi chủ trương, kế hoạch đều được bàn bạc công khai, lấy ý kiến nhân dân để tạo sự đồng thuận và tham gia tự nguyện”, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Mạnh cho biết.

Từ thực tiễn đó, nhiều mô hình phù hợp đã được nhân rộng như “Ngôi nhà xanh”, “Đường hoa phụ nữ”, “Hàng cây nông dân”, “Chủ nhật vì môi trường”, góp phần chỉnh trang cảnh quan và nâng cao ý thức cộng đồng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nguyễn Thị Hồng Lê cho biết, mô hình “ngôi nhà xanh” không chỉ giúp phân loại rác tại nguồn, giảm rác thải nhựa mà còn gắn bảo vệ môi trường với hoạt động nhân văn, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn. Ngoài ra, các hoạt động xây dựng đường hoa phụ nữ, phong trào chủ nhật vì môi trường… cũng thu hút được đông đảo nhân dân cùng tham gia.

Xác định hiến đất mở đường là khâu then chốt để chỉnh trang hạ tầng, xã Suối Hai đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, công khai mốc giới, lấy ý kiến nhân dân, qua đó tạo sự đồng thuận cao ngay từ cơ sở. Ông Nguyễn Gia Đông, Trưởng thôn Hát Giang cho biết, thôn xác định làm tốt công tác dân vận, lấy lợi ích chung làm trọng tâm và đề cao vai trò nêu gương từ cán bộ, đảng viên để tạo đồng thuận. Khi người dân hiểu rõ hiệu quả của việc mở đường đối với đời sống và sản xuất, bà con đã tự nguyện tham gia. Nhờ đó, 42 hộ dân của thôn đã hiến hơn 1.300 m² đất, đồng thời đóng góp kinh phí xây lại tường bao, góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo làng quê.

Không chỉ ở Hát Giang, phong trào còn lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều thôn khác. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, toàn xã Suối Hai đã có hơn 165 hộ dân hiến gần 4.000 m² đất để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi.

102.jpg
Người dân chung tay hiến đất mở đường.

Nền tảng để phát triển bền vững

Sau một thời gian triển khai, phong trào đã tạo chuyển biến rõ nét, thể hiện đồng đều trên cả bốn tiêu chí và lan tỏa từ hạ tầng đến nếp sống của người dân. Ở tiêu chí “sáng”, đến hết năm 2025, khoảng 95% ngõ xóm, khu dân cư, nhà văn hóa và các điểm công cộng trên địa bàn xã đã được chiếu sáng. Riêng từ tháng 10 đến nay, toàn xã lắp mới 456 bộ đèn, chủ yếu là đèn LED, không chỉ bảo đảm an toàn giao thông ban đêm, giữ gìn an ninh trật tự mà còn tạo diện mạo khang trang, đồng bộ cho các tuyến đường thôn xóm.

Tiêu chí “xanh” ghi nhận những thay đổi rõ rệt khi gần 1.910 cây xanh và hoa các loại được trồng mới dọc các trục đường, khu công cộng, di tích và nhà văn hóa. Nhiều thôn chủ động cải tạo đất trống, các điểm tập kết rác cũ thành đường hoa, kết hợp vẽ tranh bích họa, hình thành những không gian xanh - nghệ thuật hài hòa, góp phần nâng cao chất lượng cảnh quan nông thôn.

“Về lâu dài, xã sẽ gắn xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp với phát triển kinh tế nông thôn, dịch vụ và du lịch sinh thái, để phong trào trở thành giá trị văn hóa và thói quen đẹp trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng”, Bí thư Đỗ Mạnh Hưng nhấn mạnh.

Với tiêu chí “sạch”, phong trào được duy trì bằng các hoạt động thường xuyên và nền nếp. Toàn xã đã tổ chức 258 buổi vệ sinh môi trường, thu hút hơn 7.300 lượt người tham gia. “Ngày thứ Bảy xanh” trở thành hoạt động quen thuộc tại nhiều thôn. Tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại rác tại nguồn đạt gần 58%. Các ao hồ, rãnh thoát nước cơ bản được khơi thông, môi trường sống từng bước được cải thiện.

Trên nền tảng đó, tiêu chí “đẹp” dần được định hình bằng sự chung tay của cộng đồng. Hơn 2.180 m tường bao, cổng nhà dân được sơn sửa; 670 m² tranh bích họa được vẽ mới; 7.560 m² hàng rào, cây xanh được cắt tỉa gọn gàng. Đến nay, 18/24 thôn đã có tuyến đường hoa, 13 thôn hình thành các điểm check-in gắn với đường hoa, tranh tường sinh động.

Bí thư Đảng ủy xã Suối Hai Đỗ Mạnh Hưng cho biết, trước và ngay sau thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào đã có lúc chững lại. Tuy nhiên, chỉ sau một tháng triển khai, cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng - xanh - sạch - đẹp” nhanh chóng lan tỏa sâu rộng, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân và tạo chuyển biến rõ nét về cảnh quan, môi trường ở các thôn, xóm. Ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan, xây dựng nếp sống văn minh đang trở thành thói quen mới trong cộng đồng.