Góp sức trồng rừng
Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, biến đổi khí hậu toàn cầu, các hiện tượng thời tiết cực đoan, bão, lụt, sạt lở, hạn, mặn đã gây hậu quả nặng nề đến tính mạng, tài sản nhân dân. Thực tiễn này đang đặt ra yêu cầu bảo vệ và phát triển rừng quyết liệt hơn, vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài. Hưởng ứng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050, thực hiện cam kết của Chính phủ
Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của LHQ lần thứ 26, thời gian qua, trung tâm đã nỗ lực và hành động trong việc đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều chương trình trồng rừng trên mọi miền Tổ quốc nhằm giảm thiểu một số tác hại của thiên tai, cân bằng hệ sinh thái và cải thiện khí hậu.
Khởi động từ năm 2022, chương trình “Sống khỏe góp xanh” được Panasonic triển khai nhằm hướng đến đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ. Chương trình đã hiện thực hóa ý tưởng rằng, mỗi cá nhân đều có thể góp sức xây dựng “quỹ cây xanh”, ươm mầm cho những cánh rừng lớn và là một hình mẫu tiêu biểu về trách nhiệm doanh nghiệp đối với xã hội. Hoạt động này không chỉ giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, cân bằng hệ sinh thái mà còn khơi dậy ý thức sống xanh trong cộng đồng.
Theo cam kết thực hiện các hoạt động trồng cây để khôi phục hệ sinh thái, rừng đầu nguồn, các cơ quan, ban, ngành và Panasonic đã hợp tác trồng thành công hơn 1 triệu cây mới tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Về địa điểm trồng, Ban tổ chức ưu tiên trồng rừng phòng hộ đầu nguồn và trồng rừng phòng hộ vùng ven biển. Với đất rừng đặc dụng hướng đến vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh và khu bảo vệ cảnh quan. Các giống cây trồng được chọn đều là những cái tên quen thuộc của núi rừng Việt Nam như quế, trám, dổi, lát hoa, tràm, bần, đước nhằm tối ưu khả năng hấp thụ CO₂. Sau khi trồng cây, các bên còn phối hợp lập bản đồ số để quản lý. Bản đồ này sẽ được khoanh vùng, mã hóa, cập nhật hình ảnh từng năm về tình hình sinh trưởng của từng cây, bảo đảm 1 triệu cây xanh được sống, phát triển tươi tốt.
Hướng đến tương lai xanh
Theo tính toán, 1 triệu giống cây trồng mới không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, chống xói mòn và bảo vệ nguồn nước ngầm mà còn có khả năng hấp thụ 108 nghìn tấn CO₂ trong vòng 10 năm tới, giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Đây là một bước tiến lớn trên hành trình hướng tới mục tiêu Net Zero, giúp kiến tạo một tương lai xanh và khỏe mạnh hơn cho thế hệ mai sau.
Với việc đã trồng thành công hơn 1 triệu cây xanh tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam, Panasonic trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đầu tiên được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Đơn vị phát động và thực hiện thành công trồng 1 triệu cây xanh trong thời gian ngắn nhất”.
Đại diện Công ty TNHH Panasonic Việt Nam cho biết, từ năm 2022, chương trình “Sống khỏe góp xanh” được Panasonic triển khai nhằm hướng đến mục tiêu Panasonic Green Impact (Cam kết xanh) của thương hiệu. Theo đó, với mỗi sản phẩm điều hòa, tủ lạnh, máy giặt và các sản phẩm thuộc bộ giải pháp chăm sóc sức khỏe được bán ra, Panasonic sẽ trồng 1 cây xanh phát triển rừng vì một Việt Nam xanh, khỏe mạnh. Việc Panasonic được xác lập kỷ lục không chỉ là một cột mốc ý nghĩa mà còn là động lực để công ty tiếp tục theo đuổi các sáng kiến xanh, chung tay vì một Việt Nam phát triển bền vững.
Quyết định số 524/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” với mục tiêu đến hết năm 2025, cả nước trồng được 1 tỷ cây xanh, trong đó 690 triệu cây trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn, 310 triệu cây trồng tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất. Cụ thể, trồng 180 nghìn ha rừng trồng tập trung, tương đương khoảng 310 triệu cây (bình quân trồng 36 nghìn ha rừng/năm, tương đương 62 triệu cây/năm), gồm: Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng: 30 nghìn ha, tương đương 70 triệu cây (bình quân 6 nghìn ha/năm, tương đương 14 triệu cây/năm); trồng mới rừng sản xuất: 150 nghìn ha, tương đương 240 triệu cây (bình quân 30 nghìn ha/năm, tương đương 48 triệu cây/năm). Theo kế hoạch thực hiện, trong năm 2021, đề án sẽ trồng khoảng 182 triệu cây, từ năm 2022-2025, trồng bình quân 204,5 triệu cây/năm, trong đó, cây xanh phân tán 142,5 triệu cây, tăng 1,8 lần so năm 2020.