Ưu tiên chiến thuật chốt lời nhanh

Thị trường chứng khoán đang trải qua những phiên hồi phục tích cực từ đáy 1.149,61 điểm, song liên tục thất bại khi chinh phục ngưỡng cả­­­n 1.280 điểm. Nhiều chuyên gia cho rằng, sự hồi phục chỉ là sóng tăng ngắn hạn và khuyến nghị nhà đầu tư tận dụng các nhịp hồi để chốt lời cổ phiếu.
Nhà đầu tư cần tận dụng cơ hội để hiện thực hóa lợi nhuận. Ảnh: NGUYỆT ANH
Nhà đầu tư cần tận dụng cơ hội để hiện thực hóa lợi nhuận. Ảnh: NGUYỆT ANH

Hành động khi thị trường “xanh vỏ đỏ lòng”

Tính đến phiên giao dịch sáng 24/8, thị trường chứng khoán (TTCK) đã hồi phục 126,3 điểm từ đáy gần nhất 1.149,61 điểm (ngày 6/7) lên mức 1.277,16 điểm (kết phiên chiều 24/8); tương đương tăng gần 11%. Nhịp hồi phục hơn một tháng qua đã thu hẹp đà giảm của chỉ số VN Index từ 31,9% hôm 6/7 (so với đỉnh 1/4/2022 là 1.516,44 điểm) xuống còn 20,9%

hiện nay.

Đi kèm với sự hồi phục của chỉ số, thanh khoản thị trường cũng được cải thiện khi giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày nhích dần lên khoảng 15.000 - 18.700 tỷ đồng, so với mức 9.000 - 10.000 tỷ đồng cách đây một tháng. Tâm lý nhà đầu tư trở nên lạc quan hơn khi sự hồi phục lan tỏa tới hầu hết các nhóm ngành, giúp cho đa số cổ phiếu tăng điểm và việc mua bán cổ phiếu trở nên hào hứng hơn.

Tuy vậy, sự tham gia của dòng tiền dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn khá yếu. Bên cạnh đó, mỗi nhịp sóng hồi lại có thêm áp lực chốt lời ngắn hạn của nhà đầu tư khiến VN Index chưa thể bứt tốc và chinh phục thành công ngưỡng cản 1.280 điểm, chỉ số nhiều lần áp sát mốc 1.280 điểm rồi lại tụt xuống 1.273 - 1.275 điểm. Sau mỗi phiên bị chốt lời mạnh, nhiều cổ phiếu lại tụt dốc, chuyển từ giá xanh, tím sang giá đỏ.

Thực tế, hiện tượng thị trường “xanh vỏ đỏ lòng” (chỉ số tăng nhưng nhiều cổ phiếu giảm) đã diễn ra trong nhiều phiên trước đó. Chuyên gia phân tích cho rằng, tâm lý nhà đầu tư đang trở nên thận trọng sau mỗi lần chỉ số áp sát ngưỡng cản, cả hai phía bán và mua đều chờ đợi có thêm tin tức để quyết định xu hướng giao dịch tiếp theo.

Đánh giá về trạng thái gần đây của thị trường, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khách hàng cá nhân, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, đây là giai đoạn hồi phục ngắn hạn trong thời kỳ thị trường giá xuống. Đáy trung hạn vẫn chưa được thiết lập, diễn biến phía trước còn nhiều yếu tố bất định, do đó nhà đầu tư có thể chốt lời một phần cổ phiếu và hạn chế giải ngân mới trong giai đoạn này cho đến khi thị trường có tín hiệu rõ ràng hơn.

Lạc quan hơn, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, chuyên gia cao cấp chiến lược, Trung tâm Nghiên cứu, Công ty Chứng khoán SSI (SSI Research) nhận định, giai đoạn hiện tại khá giống với năm 2018 khi ghi nhận quá trình hồi phục sau một nhịp giảm sâu (năm 2018 hồi phục từ vùng 1.200 điểm). Năm 2018, thị trường giảm do tác động bởi cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc còn bây giờ yếu tố tác động là lạm phát, FED tăng lãi suất và căng thẳng địa chính trị Nga - Ukraine.

Theo ông Tâm, TTCK Việt Nam thường đồng pha với TTCK Mỹ. Dẫn thông tin về việc chỉ số S&P 500 (đại diện cho TTCK Mỹ) đã vượt xa đường trung bình động 200 ngày (MA200), cho thấy xu hướng trung hạn của chỉ số được xác nhận, trong khi chứng khoán Việt Nam còn cách xa đường này, ông Tâm nói rằng, nhà đầu tư có thể kỳ vọng thị trường sẽ diễn tiến tích cực trong những phiên tới.

“Đà tăng của thị trường nhiều khả năng vẫn được duy trì nhờ thanh khoản đang dồi dào hơn. Minh chứng là tại những phiên trước, mỗi lần xuất hiện giá đỏ trong phiên, dòng tiền rất nhanh hồi phục lấy hàng và sau đó đẩy chỉ số trở về sắc xanh”, ông Tâm nói thêm.

Tuy vậy, ông Tâm cũng khuyến nghị ưu tiên chiến lược chốt lời nhanh. Chuyên gia SSI cho rằng, nhà đầu tư nghiêm túc, chuyên nghiệp có thể coi đây là một con đường dài hạn dẫn tới “kho vàng” tài chính. Còn trong ngắn hạn, nên tận dụng cơ hội để giao dịch nhanh và kiếm lời để bù đắp cho các khoản lỗ trong quá khứ. “Nếu như bạn là người am hiểu phân tích kỹ thuật, có rất nhiều cách mua, chẳng hạn như chờ điểm tích lũy hoặc giao dịch điều chỉnh về lại vùng hỗ trợ trong phiên để gia tăng tỷ trọng”, ông Tâm nói.

Tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn

Ở giai đoạn hồi phục mạnh từ đáy, thông thường hầu hết các nhóm ngành đều tăng giá. Ban đầu, các nhóm ngành lớn, các cổ phiếu trụ đóng vai trò dẫn dắt, sau khi thị trường tạo nền chắc chắn thì dòng tiền sẽ lan tỏa sang các nhóm ngành, cổ phiếu khác.

Tuy nhiên, như trên đã nói, hiện mới chỉ xác nhận được tín hiệu hồi phục ngắn hạn, chỉ số vẫn còn mất 20,9% so với đỉnh hồi đầu tháng 4/2022; do đó mặc dù VN Index đã hồi phục gần 126,3 điểm trong vòng một tháng nhưng vẫn chưa thể lấy lại những gì đã mất, nhiều cổ phiếu vẫn âm 30-50% và nhà đầu tư khó có thể “án binh bất động” mãi để chờ “về bờ”. Nhiều nhà đầu tư đã “cắn răng” cắt lỗ bán cổ phiếu khi giá hồi rồi chờ điều chỉnh mua lại chính cổ phiếu đó với giá thấp hơn để kiếm lợi nhuận ngắn hạn.

Chia sẻ với PV Báo Thời Nay, nhà đầu tư Hương Lan ở Hà Nội cho biết, chị trót “đu đỉnh” mua 10.000 cổ phiếu DBC của Công ty CP Tập đoàn Dabaco ở vùng giá 38.000 đồng/cổ phiếu. Thời điểm giữa tháng 6/2022, DBC giảm giá xuống vùng đáy 16.000 đồng/cổ phiếu, chị Lan tạm lỗ 220 triệu đồng. Từ ngày 21/6 đến 19/8, nhờ giá lợn tăng, DBC hồi phục về vùng giá trên dưới 29.000 đồng/cổ phiếu, chị bán vội cũng được giá 28.500 đồng, thu về 285 triệu đồng, cải thiện khoản đầu tư từ lỗ 220 triệu xuống còn lỗ 95 triệu đồng.

“Chờ để về bờ thì rất lâu, tôi quyết định bán cắt lỗ DBC. Sau khi tôi bán giá 28.500 đồng, mã này đã giảm còn 27.500 đồng, như vậy tôi đã bán đúng đỉnh ngắn hạn. Chờ giá giảm về vùng 26.000 đồng tôi sẽ mua lại và nắm giữ lâu hơn, hy vọng sẽ sớm chia tay khoản lỗ”, chị Lan nói.

Anh Việt Hùng, một nhà đầu tư khác cũng chia sẻ, anh mua 15.000 cổ phiếu PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hồi đầu tháng 7/2022 với giá 38.000 đồng/cổ phiếu, gần đây nhóm dầu khí diễn biến tích cực do giá dầu tăng trở lại, hôm 18/8 anh cũng chốt lời nhanh PLX với giá 42.000 đồng, kiếm lợi nhuận 60 triệu đồng sau hơn một tháng.

Một chuyên gia chứng khoán khác nhận xét, thông thường, khi thị trường đang trong quá trình tích lũy thì các nhịp tăng điểm diễn ra rất ngắn, bởi nhà đầu tư có tâm lý nghi ngờ rằng, vùng đáy chưa tạo được nền tảng vững vàng. Do đó, dòng tiền có xu hướng luân chuyển nhanh qua các nhóm ngành và cổ phiếu về tài khoản mà có lãi sẽ ngay lập tức được bán ra nhằm chốt lời.

Nhìn rộng hơn, thời điểm tháng 7, 8 hằng năm là thời điểm không có nhiều tin tức hỗ trợ thị trường (vùng trũng thông tin) do kết quả quý II đã phản ánh vào giá cổ phiếu, không phải giai đoạn sản xuất hay tiêu dùng đặc biệt. Trong khi đó, phần lớn cổ phiếu trên TTCK Việt Nam là cổ phiếu chu kỳ, giá cổ phiếu phụ thuộc nhiều vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, vào chu kỳ kinh tế, các yếu tố bên ngoài… đo đó hiện tại không có nhiều hy vọng tăng điểm mạnh, mặc dù xu hướng giảm điểm mạnh được nhận định là khó xảy ra.

“Trong xu hướng giảm trung hạn, những ngành đi ngược thị trường không nhiều, một số cổ phiếu có thể tăng tốt trong giai đoạn này song thường diễn ra nhanh, đòi hỏi nhà đầu tư phải giàu kinh nghiệm mới có thể “đánh nhanh, rút gọn, chốt lời nhanh chóng”, vị chuyên gia nói.

Lưu ý thêm về chiến lược này, bà Trần Khánh Hiền, Giám đốc Phân tích Công ty chứng khoán VNDirect khuyến nghị, trong bối cảnh dòng tiền chưa thật sự mạnh, các cổ phiếu sẽ ít vận động theo xu hướng ngành. Vì thế, nhà đầu tư nên tập trung vào những cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ riêng và các doanh nghiệp đầu ngành có mô hình kinh doanh bền vững, sức khỏe tài chính lành mạnh đang có định giá hấp dẫn.