Từ lòng yêu nước trong mỗi người

Ngày hôm nay, ôn lại những bài học lịch sử, nhớ lại thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc 75 năm trước, chúng ta thấy rằng, ý nghĩa lời kêu gọi của Người vẫn còn nguyên giá trị.
0:00 / 0:00
0:00

Lúc bấy giờ, tình thế đất nước đang được ví như ngàn cân treo sợi tóc. Giặc đói, giặc dốt hoành hành và giặc ngoại xâm lăm le gây hấn. Vận mệnh quốc gia non trẻ Việt Nam Dân chủ cộng hòa khi ấy lâm vào hoàn cảnh hiểm nghèo. Lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ mục đích phong trào thi đua là để diệt giặc đói khổ, diệt giặc dốt nát, diệt giặc ngoại xâm. Cách làm là: dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân để gây: hạnh phúc cho dân. Bác Hồ cũng đã đề nghị toàn dân, từ nam phụ lão ấu đều tích cực tham gia phong trào bằng những hành động cụ thể…

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, sức mạnh đoàn kết và quật khởi của toàn dân đã được huy động và cộng hưởng để chống lại các thế lực xâm lược. Sức mạnh đó đã tiếp tục bùng cháy vì độc lập, tự do của dân tộc và sự nghiệp giữ gìn nền tự do, độc lập ấy. Lời kêu gọi của Bác Hồ có sức hiệu triệu to lớn, củng cố và nhân lên sức mạnh trong quần chúng nhân dân, cổ vũ lòng yêu nước và tinh thần cống hiến, dựng xây qua nhiều thế hệ người Việt Nam đến ngày hôm nay. Nhìn lại dòng chảy lịch sử qua các thời kỳ, chúng ta càng nhận ra, nền hòa bình, độc lập và phát triển vẫn luôn được bồi đắp trên nền tảng là tinh thần yêu nước nồng nàn của đông đảo đồng bào khắp các vùng miền Tổ quốc, từ nông thôn đến thành thị, từ miền biển lên núi cao.

Nhớ về Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Bác Hồ, thêm hiểu rằng, để đất nước của chúng ta trở nên một cường quốc như tiền nhân kỳ vọng, phải có đóng góp rất nhiều từ ý chí và những nỗ lực cụ thể trong công việc, hành động của mỗi cá nhân, tập thể, mỗi đơn vị, gia đình, cộng đồng. Từ sự cố gắng trau dồi, học hỏi của lớp lớp học sinh, thanh niên cho tới tinh thần hăng say lao động của công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức. Cũng không thể thiếu tinh thần dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay, là đóng góp xây dựng đất nước hùng cường, người dân được hưởng hạnh phúc, bạn bè quốc tế trân trọng nền văn hóa Việt Nam giàu bản sắc, con người Việt Nam thông minh, chăm chỉ, nghĩa tình. Đó cũng là mục tiêu xuyên suốt, là khát vọng cháy bỏng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và các thế hệ cha anh hằng mong muốn.