Tiếp tục tập trung cao độ

Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã bắt đầu giải đấu AFF Cup 2022 bằng trận mở màn với tuyển Lào. Nằm ở bảng đấu gồm Lào, Singapore, Malaysia và Myanmar, trận đầu tiên của ĐTVN khá dễ dàng khi Lào được đánh giá là đội bóng yếu nhất bảng và thắng lợi đậm đà 6-0 của ĐTVN trước đối thủ này đã chứng tỏ điều đó.
0:00 / 0:00
0:00
Các cầu thủ Việt Nam cần cải thiện khả năng dứt điểm. Ảnh: LÊ MINH
Các cầu thủ Việt Nam cần cải thiện khả năng dứt điểm. Ảnh: LÊ MINH

Ở trận đấu với Lào, HLV Park Hang-seo đã cho ra sân đội hình mạnh nhất, có lẽ với mục đích ghi được nhiều bàn thắng để tạo thuận lợi cả về tâm lý lẫn vị thế cho ĐTVN trong bảng đấu và thắng lợi đậm đã đạt được mục đích này. Ngoài ra, trong hiệp hai, HLV Park còn cho ra sân một số cầu thủ dự bị để làm nóng và kết thúc trận đấu mà không cầu thủ nào chấn thương ngoại trừ Quang Hải bị căng cơ nhẹ. Việc các cầu thủ ở cả ba tuyến đều tham gia ghi bàn cũng là một điểm cộng nữa cho ĐTVN bởi hiệu suất ghi bàn sẽ tăng lên đáng kể trong khi khả năng bắt bài của các đối thủ sẽ giảm xuống.

Dù vậy trận đấu với Lào cũng bộc lộ một vài điểm đáng chú ý. Do Lào quá yếu nên trên thực tế việc cầu thủ cả ba tuyến của ĐTVN đều ghi bàn không nói lên điều gì nhiều về cách vận hành chiến thuật. Trước lối chơi phòng thủ dày đặc của Lào, thậm chí hàng công của ĐTVN đã thi đấu không hẳn hiệu quả khi các con số thống kê cho thấy ĐTVN chỉ tận dụng được chưa tới 50% cơ hội dứt điểm thành bàn. Các chân sút của ĐTVN như Quang Hải, Văn Đức, Tiến Linh, Văn Toàn, Hoàng Đức, Văn Quyết đều có những pha dứt điểm thiếu chính xác ở các tình huống ngon ăn. Khi gặp những đối thủ mạnh hơn và cũng chơi phòng thủ phản công thì việc ĐTVN không tận dụng được cơ hội dứt điểm sẽ trở thành vấn đề lớn và sẽ gặp phải khó khăn.

Tại giải AFF Cup lần này, ĐTVN đặt mục tiêu giành lại ngôi vô địch đã rơi vào tay Thailand hai năm trước. Đây là mục tiêu vừa tầm đối với đoàn quân của HLV Park Hang-seo với điều kiện các cầu thủ giữ được phong độ, thi đấu chắc chắn từng trận và phải tận dụng tốt mọi cơ hội ăn bàn thì mới cụ thể hóa được mục tiêu đã đặt ra.