Cân đối các con đường

Trong buổi trả lời phỏng vấn truyền thông, HLV Kim San Sik cho biết, sẽ nỗ lực bắt kịp thời đại và nâng cao khả năng cạnh tranh cho đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) thông qua chính sách nhập tịch.
0:00 / 0:00
0:00
Sau Xuân Son, HLV Kim Sang Sik sẽ tìm thêm ngoại binh chất lượng cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: LÊ MINH
Sau Xuân Son, HLV Kim Sang Sik sẽ tìm thêm ngoại binh chất lượng cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: LÊ MINH

Cụ thể sẽ tích cực tìm kiếm cầu thủ nhập tịch có chất lượng chuyên môn cao để bổ sung lực lượng. Quan điểm này có lẽ được quan tâm nhiều hơn sau thành công của cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son trong mầu áo ĐTVN.

Có một điều thú vị liên quan sự phát triển bóng đá Việt Nam là một chuyên gia khác, ông Christiano Roland, HLV đội tuyển U17 Việt Nam, sau giải U17 châu Á vừa qua đã phát biểu rằng, đào tạo bóng đá trẻ chính là cái nôi để nền bóng đá phát triển bền vững. Quan điểm này cũng không có gì phải tranh cãi bởi đó là cách làm của các nền bóng đá phát triển trên thế giới. Thành công của Nhật Bản, Hàn Quốc hay gần đây hơn là Uzbekistan cho thấy, chỉ khi có hệ thống đào tạo trẻ bài bản, các nền bóng đá mới có thể sản sinh ra những thế hệ cầu thủ tài năng, gắn bó lâu dài và có bản sắc. Ở Việt Nam, đơn cử một trung tâm đào tạo trẻ bài bản của CLB Hà Nội FC, đã giúp đội bóng này xây dựng được lực lượng có chiều sâu từ U9 đến U21, luôn luôn cung ứng kịp thời các cầu thủ đủ chất lượng cho đội 1. Số liệu thống kê cho thấy, hiện có tới hơn 60 cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo trẻ này đang thi đấu ở các đội bóng hạng nhất và V.League.

Có thể nói, từ những "vườn ươm" như thế, các tài năng sẽ xuất hiện. Vấn đề là ở chỗ cần phải cân đối các con đường nói trên, con đường tắt sử dụng cầu thủ nhập tịch một cách hợp lý, có chọn lọc để cải thiện thành tích trong ngắn hạn, và con đường phát triển căn cơ, kiên định theo đuổi chiến lược đào tạo trẻ bài bản, hiện đại. Dù lựa chọn con đường nào, điều cần hiểu là những hạn chế nhất định sẽ xảy ra nếu cách làm “quá đà”, chẳng hạn là việc đội tuyển có nguy cơ mất bản sắc hay suy giảm thành tích và không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Đó là hai mặt của một vấn đề, đòi hỏi người làm bóng đá cân nhắc kỹ nếu muốn thực hiện giấc mơ để bóng đá Việt Nam vươn xa.