Ở trận đấu này, ĐTVN đã có những cải thiện rõ rệt so với trận giao hữu trước Campuchia. Nhờ sự cơ động và nền tảng thể lực, tốc độ tốt của Văn Vỹ và Tiến Anh, ĐTVN tổ chức được các tình huống tấn công đều sang cả hai cánh để lật bóng vào vòng cấm. Đây là phương án tấn công có hiệu quả. Một điểm sáng khác là Hoàng Đức với vai trò cầu thủ kiến tạo. Những đường chuyền của Hoàng Đức trong trận đấu này có sức "sát thương" lớn, nhiều lần xé toang hàng thủ của Lào, tạo điều kiện cho các tiền đạo tiếp cận khung thành đối phương. Dĩ nhiên, một trong những nguyên nhân khiến các học trò của HLV Kim Sang Sik có thể vận hành khá trơn tru chiến thuật đã đề ra là vì Lào không phải là đối thủ mạnh, thậm chí còn yếu hơn Campuchia khi đưa ra sân các cầu thủ ở lứa U21. Bên cạnh các ưu điểm nói trên, vẫn cần thẳng thắn nhận xét rằng, ĐTVN còn nhiều việc phải làm để cải thiện hơn nữa cách vận hành chiến thuật. Trong số 5 bàn thắng, có 2 bàn được ghi nhờ hậu vệ (Văn Vỹ) và 3 bàn còn lại là của các tiền vệ. Điều đó cho thấy sự hoạt động thiếu hiệu quả của các tiền đạo thực thụ. Việc trông chờ Tiến Linh đóng thay vai trò của Xuân Son cũng chưa thành công, bởi cầu thủ này không phải là cầu thủ đa năng với kỹ thuật giỏi. Về lâu dài khi ĐTVN chưa thể có Xuân Son trong đội hình, có lẽ lối chơi hợp lý nhất là củng cố chắc tuyến tiền vệ, động viên khả năng và phong độ của những cầu thủ sáng tạo như Hoàng Đức, Quang Hải để tuyến này đóng vai trò ghi bàn chủ lực. Đây không phải là lối chơi mới mà là cách vận hành mà các tuyển thủ Việt Nam từng quen thuộc qua nhiều đời HLV.
Với trận thắng đậm đầu tay, ĐTVN đã có được đà tiến thuận lợi tại Asian Cup 2027. Dù vậy, toàn đội vẫn cần tiếp tục cải thiện lối chơi, chuẩn bị sẵn nhiều miếng chiến thuật để không rơi vào bị động nếu gặp đối thủ mạnh ở các giải đấu tới chứ không chỉ riêng Asian Cup.