Tiền đề thuận lợi

Tối 26/8, người hâm mộ bóng đá Việt Nam vỡ òa trong niềm vui khi Đội tuyển U23 Việt Nam giành thắng lợi trong trận chung kết nghẹt thở trước đối thủ Indonesia và bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.
0:00 / 0:00
0:00
U23 Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Ảnh: LÂM THỎA
U23 Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Ảnh: LÂM THỎA

Để có được kết quả này, các cầu thủ U23 đã vượt qua chặng đường với bốn trận toàn thắng trước Lào, Philippines, Malaysia và cuối cùng là trận thắng luân lưu trước Indonesia. Bên cạnh ngôi vô địch Đông Nam Á lần thứ hai liên tiếp, U23 Việt Nam còn giành thêm hai giải thưởng khác gồm giải thủ môn xuất sắc nhất của Quan Văn Chuẩn và vua phá lưới của Đinh Xuân Tiến, đem lại cái kết mỹ mãn cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Nếu không để ý kỹ, sẽ có người không biết rằng, đội tuyển vừa giành ngôi vô địch Đông Nam Á chỉ là một trong hai đội U23 vừa được thành lập năm 2023 để đáp ứng các nhiệm vụ khác nhau. Với U23 của HLV Hoàng Anh Tuấn, nhiệm vụ đặt ra là tham dự Giải U23 Đông Nam Á và ASIAD 19, đồng thời sẽ là nhân tố chính chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thailand và vòng loại U23 châu Á 2026 (cùng diễn ra vào năm 2025). Riêng với giải đấu Đông Nam Á vừa rồi, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giao chỉ tiêu thành tích cụ thể dù chúng ta đang là đương kim vô địch giải đấu này. Mục tiêu của U23 tại giải Đông Nam Á chỉ đơn giản là để các cầu thủ có nhiều cơ hội thi đấu quốc tế, được tích lũy cọ xát và trưởng thành qua từng trận đấu. Dù vậy các cầu thủ trẻ (gồm chủ yếu là lứa U20) đã học hỏi rất nhanh, thi đấu tiến bộ và chững chạc qua từng trận để cuối cùng đạt được một mục tiêu cụ thể là chiếc cúp vô địch giải đấu. Một điều quan trọng khác, cũng là mục tiêu của thầy và trò HLV Hoàng Anh Tuấn trong giải đấu này là xây dựng lối chơi đồng bộ với đội tuyển quốc gia (ĐTQG) dưới quyền HLV Troussier. Chúng ta đã chứng kiến U23 Việt Nam thực hiện mục tiêu này trong giải đấu với lối chơi tấn công chủ động và kiểm soát bóng. Đó chính là cơ sở để U23 Việt Nam có thể cung cấp lực lượng tốt nhất cho ĐTQG - như phát biểu của HLV Hoàng Anh Tuấn sau trận chung kết. Một điểm thú vị là với thành công của U23 Việt Nam, sẽ có chút áp lực với đội U23 còn lại do HLV Troussier dẫn dắt và có lẽ sẽ có sự cạnh tranh tích cực ở vị trí trên ĐTQG.

Để vươn tới các mục tiêu châu lục và thế giới, bóng đá Việt Nam sẽ còn nhiều việc phải làm nhưng chúng ta đang có khởi đầu đúng với bóng đá trẻ và những thành công bước đầu của giải trẻ sẽ là tiền đề thuận lợi để đạt được các thành tích vững chắc ở những đấu trường lớn hơn.