Thỏa thuận “Ngày thứ Sáu tốt lành”

Theo BBC, thỏa thuận “Ngày thứ Sáu tốt lành” (Good Friday Agreement) là một thỏa thuận được ký kết giữa Chính phủ CH Ireland, Chính phủ Vương quốc Anh và các đảng phái ở Bắc Ireland ngày 10/4/1998 nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ trên đảo Ireland, kết thúc một trong những cuộc xung đột nghiêm trọng nhất tại châu Âu trong thế kỷ 20.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện các bên tham gia ký kết thỏa thuận Belfast năm 1998. Ảnh: THE GUARDIAN
Đại diện các bên tham gia ký kết thỏa thuận Belfast năm 1998. Ảnh: THE GUARDIAN

Thỏa thuận “Ngày thứ Sáu tốt lành” còn được biết đến với tên gọi Thỏa thuận Belfast, thủ phủ của Bắc Ireland. Trước năm 1998, Belfast từng được xếp vào nhóm “4B” cùng Beirut (Lebannon), Baghdad (Iraq) và Bosnia (Nam Tư trước đây), là những địa danh du khách được khuyến cáo không nên đến do bất ổn chính trị và xung đột quân sự.

Khi đó, Belfast là tâm điểm của những hoạt động bạo lực trong giai đoạn “Hỗn loạn” kéo dài từ năm 1968 đến 1998 khiến gần 3.500 người thiệt mạng. Hai thập niên sau thỏa thuận lịch sử ngày 10/4/1998, Belfast đã hoàn toàn “lột xác” để trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới năm 2018, theo đánh giá của trang hướng dẫn du lịch uy tín Lonely Planet.