30 thiết kế sang trọng thuộc dòng Haute couture (may đo cao cấp) pha trộn yếu tố truyền thống và hơi hướng hiện đại, tôn vinh chất liệu thổ cẩm của hơn 30 dân tộc Việt Nam đã được nhà thiết kế gói gọn trong hơn một giờ trình diễn. Những họa tiết thổ cẩm thân thuộc thông qua các thiết kế được trau chuốt tỉ mỉ mang lại những hình ảnh thú vị từ mầu sắc đến phom dáng, được trình trên sân khấu lớn đã làm người xem choáng ngợp.
Trăn trở để thổ cẩm tiệm cận với nền công nghiệp thời trang thế giới mà vẫn giữ được vẻ đẹp đặc trưng riêng, Lý Quý Khánh đã mạnh dạn nhuộm vải, tận dụng thế mạnh phối mầu sắc để làm hiện đại hơn hình ảnh thổ cẩm nhưng vẫn bảo tồn giá trị nguyên bản là họa tiết hoa văn. Những kiểu váy dạ hội sang trọng, váy đuôi cá kiêu kỳ đã được nhà thiết kế pha trộn chất liệu giữa nhung, lụa với những chi tiết thêu đính thủ công, điểm xuyết thêm thổ cẩm khiến bộ trang phục trở nên lộng lẫy. Các thiết kế tập trung vào những gam mầu nóng như tím, đỏ, hồng, vàng đồng, đen, kết hợp những đường cắt may tinh tế và kỹ thuật đính kết công phu dường như ấn tượng hơn bởi sự trình diễn chuyên nghiệp của dàn người mẫu Việt Nam và quốc tế.
Vì dịch bệnh, Lý Quý Khánh phải mất bảy tháng cho quá trình hoàn thiện tác phẩm. Tên gọi “Hái mơ” có ý nghĩa khi vừa đặc tả hình ảnh của các cô gái diện trang phục thổ cẩm xuất hiện vào buổi sớm mai, vừa chắp cánh ước mơ để họ hòa nhập cộng đồng quốc tế. Bộ sưu tập không hóa nước nhà và nhà thiết kế muốn lan tỏa giá trị tinh hoa trong dệt vải đến bạn bè thế giới thông qua thời trang.
Chia sẻ về bộ sưu tập, nhà thiết kế mong muốn thông qua buổi trình diễn, giới mộ điệu thế giới sẽ có cái nhìn mới mẻ về thời trang Việt Nam: “Thổ cẩm tuy là chất liệu bản địa nhưng không phải chỉ có người Việt mới mặc đẹp mà bất cứ ai yêu thích vẻ đẹp của văn hóa truyền thống cũng dễ dàng mặc đẹp”.