BÀI VIẾT THAM DỰ CUỘC THI TÁC PHẨM BÁO CHÍ VỀ ĐỀ TÀI “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” GIAI ĐOẠN 2022-2025

Thành công nhờ khổ luyện

Đã 11 năm kể từ khi là thủ khoa đầu vào của Học viện Quân y, mọi thứ dường như thay đổi quá nhanh với Nguyễn Thị Như Quỳnh. Cô học trò gầy, nhỏ ngày nào giờ đã là một Thượng úy, một bác sĩ đa khoa và trợ giảng ở bộ môn Ký sinh trùng và côn trùng.
Những kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Như Quỳnh và đồng nghiệp đang đóng góp hiệu quả cho công tác điều trị.
Những kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Như Quỳnh và đồng nghiệp đang đóng góp hiệu quả cho công tác điều trị.

Có lẽ, chỉ có một điều không thay đổi ở Quỳnh là cô vẫn luôn xuất sắc trong mọi lĩnh vực, nhất là nghiên cứu khoa học và đào tạo. Có được thành công này không chỉ dựa vào sự nỗ lực của cô gái sinh năm 1995 người Hà Nội mà còn nhờ vào sự tần tảo của người mẹ, sự giúp đỡ, hỗ trợ của tập thể lãnh đạo Học viện Quân y.

Say mê nghiên cứu khoa học

Đã nghe các cán bộ của Ban Tuyên huấn, Học viện Quân y kể qua nên tôi dễ dàng nhận ra Quỳnh ở bên ngoài khi gặp cô tại Học viện Quân y. So với những bức hình chụp năm 2013, thời điểm cô là thủ khoa đầu vào của Học viện Quân y với 29 điểm, Quỳnh vẫn gầy gò như vậy. Vì thế, tôi tự hỏi không hiểu cô gái nhỏ bé này lấy đâu ra năng lượng và động lực để tốt nghiệp loại giỏi, vừa học vừa nghiên cứu trong bảy năm học, rồi lại nghiên cứu, tham gia phòng chống dịch Covid-19, trở thành bác sĩ đa khoa, nghiên cứu viên ngạch khởi đầu và trợ giảng ở bộ môn Ký sinh trùng và côn trùng. Đó là chưa kể cô vẫn phải dành thời gian cho gia đình bé nhỏ của mình và chăm sóc cậu con trai mới được 2 tuổi.

Vậy mà thành tích mà Quỳnh đạt được trong 9 năm qua kể từ lần đầu tiên cô giành danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2015 thật đáng kinh ngạc, với rất nhiều danh hiệu, bằng khen của Bộ Quốc phòng và Học viện Quân y. Đó là chưa kể các giải thưởng về nghiên cứu khoa học của Tổng cục Chính trị, Học viện Quân y hay Trường đại học Y Hà Nội. Trong 5 năm từ 2019-2024, cô đã công bố hai bài báo ở các tạp chí uy tín trong nước, tham gia viết năm bài báo quốc tế trên các tạp chí Q1, Q2 trong danh mục ISI/Scopus và 12 bài báo trong nước. Ngoài ra, cô còn là chủ nhiệm đề tài, thành viên tham gia nhiều đề tài cấp bộ, cấp cơ sở có giá trị khoa học hay nhiều lần tham gia các hội thi nghiên cứu khoa học tại Học viện Quân y, toàn quân và toàn quốc.

Tuy vậy, tôi vẫn ấn tượng với đề tài có nhiều ý nghĩa khoa học và xã hội có liên quan loại nấm Candida albicans gây viêm nhiễm ở phụ nữ mà Quỳnh được giao làm chủ nhiệm năm 2022. Candida albicans là nguyên nhân hàng đầu gây viêm do nấm ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ. Hiện nay, tình trạng nấm Candida albicans kháng thuốc gây nhiều khó khăn trong quá trình điều trị, điều trị dai dẳng, thất bại điều trị hoặc bệnh nhân bị viêm tái đi tái lại nhiều lần.

Trong hai năm thực hiện đề tài từ 2022-2023, nhóm nghiên cứu đã thu được nhiều kết quả có ý nghĩa, đề tài có tính mới, tính sáng tạo, có nhiều giá trị khoa học và nhiều khả năng ứng dụng trong thực tiễn. Về giá trị khoa học, kết quả từ nghiên cứu của đề tài đã đóng góp một phần không nhỏ vào kho dữ liệu về bộ gien của Candida albicans, đặc biệt là Candida albicans kháng thuốc. Và nghiên cứu này là một trong số rất ít các nghiên cứu tại Việt Nam về mức độ đề kháng với thuốc chống nấm của Candida albicans mà sử dụng theo phương pháp của CLSI, phương pháp chuẩn được dùng làm tài liệu tham chiếu cho các phương pháp khác. Đặc biệt, đây là đề tài nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam tiến hành xác định kiểu gien và mối liên quan giữa kiểu gien và tình trạng kháng thuốc chống nấm của Candida albicans.

Điều thú vị là mặc dù việc học, việc nghiên cứu chiếm rất nhiều thời gian, Quỳnh vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ mà Học viện phát động, đơn vị tổ chức. Cô cũng luôn là đảng viên gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác, nhất là công tác phát triển đảng viên. Theo Đại tá Lê Trần Anh, Quyền Chủ nhiêm bộ môn, Quỳnh đã trực tiếp giáo dục và giúp đỡ nhiều quần chúng phấn đấu vào hàng ngũ của Đảng; nhiều năm liền được Đảng bộ Học viện Quân y tặng danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Gánh nặng trên đôi vai gầy

Sinh ra ở thôn Lưu Đông, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, một huyện nằm ở phía nam Thủ đô Hà Nội và nổi tiếng với nhiều nghề thủ công truyền thống, Quỳnh lớn lên cùng với nghề mây tre đan của gia đình. Cuộc sống của cô với chị gái và cậu em trai cứ trôi đi lặng lẽ như vậy nếu không có biến cố xảy ra. Năm 2000, bố Quỳnh qua đời đột ngột do bệnh. Khi đó, cô mới 5 tuổi. Mọi gánh nặng của gia đình lúc này đều dồn vào đôi vai gầy của bà Nguyễn Thị Nhung, vốn cũng không khỏe mạnh và hay đau ốm liên miên.

Vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, bà Nhung đã tần tảo nuôi dạy ba chị em cô trưởng thành. Tuy cuộc sống không đầy đủ như bạn bè cùng trang lứa nhưng chị em cô đều được đến trường. Có cảm giác, việc cho các con được học hành trọn vẹn tại Trường THPT Đồng Quan là động lực duy nhất để bà Nhung gắng gượng qua từng đó năm. Đổi lại, ba chị em, nhất là Quỳnh, đều nỗ lực học tốt để không phụ lòng mẹ.

Thế nhưng, khi cánh cửa đại học mở ra cho chị gái và Quỳnh trước tiên, gánh nặng cũng ngày một lớn dần đối với người mẹ. Vì vậy, ưu tiên của hai chị em là nỗ lực theo học tại Học viện Quân y, trước là học để có kiến thức, kinh nghiệm có thể giúp mẹ đỡ đau ốm hơn, sau là đỡ được gánh nặng về chi phí. Tuy nhiên, trong năm đầu thử sức, người chị không thành công và cô sau đó chuyển sang thi Trường đại học Công nghiệp Hà Nội. Đến lượt Quỳnh vào năm 2013, cô không chỉ thi đỗ mà còn là thủ khoa đầu vào của Học viện Quân y với 29 điểm.

Từ các kết quả của đề tài, nhóm nghiên cứu đã đưa ra các khuyến nghị sử dụng thuốc chống nấm phù hợp, giảm thời gian điều trị cho bệnh nhân, tránh viêm tái phát nhiều lần, giảm chi phí điều trị, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Và trong lực lượng vũ trang, ở môi trường đặc thù, tỷ lệ nữ quân nhân bị viêm nhiễm đến khám tại các bệnh viện quân đội cũng khá cao. Do vậy, kết quả nghiên cứu của đề tài được áp dụng vào các quy trình chẩn đoán, chỉ dẫn điều trị viêm do nấm, giúp tăng cường bảo vệ sức khỏe cho nữ quân nhân.

Ước mơ mong mỏi bao lâu cuối cùng đã thực hiện được và như Quỳnh chia sẻ, điều đó giúp cô gỡ bỏ được một phần gánh nặng lên đôi vai người mẹ. Bởi thay vì phải vất vả quan tâm, lo lắng cho cả ba chị em, bà Nhung giờ chỉ cần tập trung vào người chị và cậu em trai. Học viện Quân y thật sự là môi trường phù hợp để Quỳnh phát huy hết khả năng của bản thân. Tuy nhiên, tôi cũng không thể hiểu cô gái 29 tuổi này lấy đâu ra năng lượng và động lực để hoàn thành mọi việc trên đôi vai gầy. Tinh thần hăng hái, say mê nghiên cứu khoa học các lĩnh vực, chủ đề liên quan ký sinh trùng và côn trùng của cô là có thể hiểu được, nhưng Quỳnh còn tham gia giảng dạy, học tập theo lịch huấn luyện, trực chuyên môn theo phân công của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị; viết giáo trình phục vụ cho các đối tượng học viên đại học, sau đại học của Học viện Quân y; biên soạn câu hỏi thi kết thúc tín chỉ, module cho các đối tượng học viên đại học, sau đại học. Bên cạnh đó, cô tham gia các hoạt động xét nghiệm ký sinh trùng tại phòng xét nghiệm ký sinh trùng và vi nấm - khoa khám bệnh phục vụ bệnh nhân khám điều trị tại Bệnh viện Quân y 103…

Nhìn Quỳnh, tôi lại nhớ đến bà Nhung với sức bền bỉ và sự chịu đựng kiên cường trong công việc. Chỉ một thời gian nữa thôi, Quỳnh sẽ học xong nghiên cứu viên. Khi đó, cô sẽ có thêm thời gian để mở rộng nghiên cứu về nấm Candida albicans, một đề tài mà tôi thấy mang ý nghĩa truyền thông sâu sắc trong việc sử dụng thuốc ở phụ nữ bởi lựa chọn đúng thuốc sẽ điều trị được kịp thời, nâng cao chất lượng điều trị, làm giảm tác động tâm lý tới mỗi người bệnh.