Tăng phí tham quan quần đảo Cát Bà

Ngay sau khi quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, Sở Du lịch Hải Phòng đang phối hợp các sở, ngành liên quan xây dựng đề án tăng phí tham quan để trình HĐND thành phố tại phiên họp vào tháng 7 tới xem xét, thông qua.
0:00 / 0:00
0:00
Vườn quốc gia Cát Bà sắp triển khai ba tuyến du lịch sinh thái mới.
Vườn quốc gia Cát Bà sắp triển khai ba tuyến du lịch sinh thái mới.

Đại diện Sở Du lịch Hải Phòng cho biết, hiện tại mức phí tham quan tại quần đảo Cát Bà thấp hơn so mức phí mà tỉnh Quảng Ninh đang triển khai thu đối với du khách tham quan vịnh Hạ Long nên phía Hải Phòng đề xuất tăng phí tham quan lên thêm từ 20-50% để bằng mức phí mà Quảng Ninh đang thực hiện, đồng thời bỏ 2 điểm tham quan cũ và mở thêm 3 tuyến tham quan Vườn quốc gia Cát Bà mới.

Cụ thể, Hải Phòng sẽ bỏ điểm tham quan trên đảo Cát Dứa (đảo Khỉ) và tuyến tham quan Vịnh Cát Bà - đảo Cát Ông - chùa Thiên Ứng. Lý do bỏ 2 điểm, tuyến tham quan trên là do trên đảo Cát Dứa chưa bảo đảm điều kiện về cơ sở hạ tầng cho du khách tham quan, tắm biển. Ngoài ra do một phần Vịnh Cát Bà được quy hoạch làm khu du lịch, dịch vụ thương mại nên việc khai thác tuyến du lịch này không còn phù hợp với quy hoạch chi tiết vừa được huyện Cát Hải phê duyệt.

Ba tuyến du lịch sinh thái mới trong Vườn quốc gia Cát Bà sắp được triển khai, gồm: tuyến Trung tâm Vườn quốc gia - đỉnh Kim Giao - đỉnh Ngự Lâm - động Trung Trang, tuyến đồng Ninh Tiếp - hang Tiền Đức và tuyến Phù Long - rừng ngập mặn - động Thiên Long.

Về mức tăng phí, Hải Phòng giữ nguyên mức phí tham quan động Hoa Cương là 30 nghìn đồng/lượt khách; tăng phí tham quan tuyến các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, Vườn quốc gia Cát Bà từ 80 nghìn đồng (giá hiện tại) lên 120 nghìn đồng/lượt khách. 3 tuyến mới: tuyến Phù Long - rừng ngập mặn - động Thiên Long và tuyến đồng Ninh Tiếp - hang Tiền Đức có cùng mức phí 80 nghìn đồng/ lượt khách; tuyến Trung tâm Vườn quốc gia - đỉnh Kim Giao - đỉnh Ngự Lâm - động Trung Trang có mức phí 120 nghìn đồng/lượt khách.

Riêng mức phí đối với du khách nghỉ đêm trên tàu tại các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà (không phân biệt khách nội địa hay khách quốc tế) có sự điều chỉnh, tăng giá. Theo đó lưu trú 1 đêm trên tàu từ 300 nghìn đồng tăng lên 400 nghìn đồng/lượt khách, lưu trú 2 đêm trên tàu nghỉ đêm tăng từ mức 450 nghìn đồng lên 600 nghìn đồng/lượt khách và lưu trú 3 đêm tăng từ mức 500 nghìn đồng lên thành 650 nghìn đồng/ lượt khách.

Trong thời gian chờ HĐND thông qua mức phí tham quan mới, Hải Phòng sẽ tập trung giải quyết một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến khai thác Di sản thiên nhiên thế giới quần đảo Cát Bà để phát triển kinh tế du lịch. Cụ thể, thành phố sẽ hoàn thiện giải quyết triệt để tình trạng tắc nghẽn giao thông tại bến Phà Gót, đầu tư xây dựng bến tàu khách Bến Bính; phối hợp tỉnh Quảng Ninh nâng cấp phà Gia Luận - Tuần Châu. Đẩy nhanh tiến độ dự án cáp treo và các khu vui chơi giải trí có liên quan tại Cát Bà.

Vào ngày 16/9/2023, Ủy ban Di sản thế giới UNESCO họp, ghi danh vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới liên tỉnh thành đầu tiên tại Việt Nam. Việc tổ chức thành hồ sơ di sản liên tỉnh này được thực hiện dựa trên khuyến nghị của Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN). Khi đó, vịnh Hạ Long đã 2 lần được công nhận di sản thiên nhiên thế giới còn Cát Bà đang gửi hồ sơ. Sau khi thẩm định, IUCN khuyến nghị Việt Nam gộp vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà thành một hồ sơ di sản thế giới mới.