TGM Research là công ty nghiên cứu thị trường ứng dụng công nghệ, cung cấp các giải pháp thu thập dữ liệu trực tuyến và nghiên cứu người tiêu dùng trên phạm vi toàn cầu. Trong khuôn khổ hợp tác, công ty này sẽ kết hợp năng lực nghiên cứu, thu thập dữ liệu với chuyên môn bảo tồn của Conservation Vietnam, đặt mục tiêu cung cấp thêm giải pháp thiết thực cho lĩnh vực đang được cộng đồng quan tâm. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp thực hiện và công bố báo cáo “Khảo sát nhận thức, thái độ và hành vi của cộng đồng đối với bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam”.
Nghiên cứu tập trung xem xét các chủ đề như: Mức độ quan tâm đến thiên nhiên, nhận thức về động vật nguy cấp, hành vi liên quan đến môi trường, quan niệm về trách nhiệm và mức độ sẵn sàng tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động bảo tồn. Ảnh hưởng của thương hiệu có tham gia hỗ trợ bảo tồn đến niềm tin của người tiêu dùng cũng là khía cạnh được quan tâm. Thông qua chuỗi bài tập lựa chọn, khung khảo sát sẽ đánh giá khả năng tác động của cam kết bảo tồn mà doanh nghiệp đưa ra đến quyết định mua hàng hoặc chi trả thêm từ phía người tiêu dùng.
Kết quả khảo sát được kỳ vọng sẽ góp phần giúp doanh nghiệp cùng các tổ chức bảo tồn xây dựng sáng kiến dựa trên nhu cầu của thiên nhiên và kỳ vọng thực tế của cộng đồng. “Để tạo ra thay đổi dài hạn, công tác bảo tồn cần có sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp. Muốn làm được điều đó, trước hết cần hiểu người dân đang nghĩ gì, quan tâm điều gì và điều gì khiến họ sẵn sàng hành động. Nghiên cứu này sẽ giúp kết nối kiến thức bảo tồn với góc nhìn thực tế, tạo thêm cơ sở cho những sáng kiến phù hợp và hiệu quả hơn”, TS Hà Thăng Long, Tổng Giám đốc Quỹ Bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam cho hay.
Trước đó, Conservation Vietnam đã hợp tác với Công ty TNHH Đức Hương Anh (DHA Việt Nam) triển khai sáng kiến “Chạy vì động thực vật hoang dã Việt Nam”. Đây là dự án kết nối thể thao cộng đồng với bảo tồn thiên nhiên và đưa thông điệp “Run for wildlife” đến giải chạy Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 19 và 20/12 tới. Trong khuôn khổ hợp tác, Conservation Vietnam sẽ cung cấp cho Ban tổ chức giải chạy thông tin chuyên môn về các loài động vật hoang dã thuộc các chương trình bảo tồn của quỹ và phối hợp các nội dung truyền thông liên quan đến bảo tồn thiên nhiên.
Điều thú vị là năm nay, cự ly 5 km trong khuôn khổ giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ sẽ mang tên “Conservation Vietnam”. Phần thử thách này được định hướng không chỉ là một đường chạy mà còn là cơ hội để người tham gia tiếp cận những câu chuyện về thiên nhiên và động vật hoang dã. Với một giải chạy thu hút hơn 10 nghìn vận động viên, hai bên kỳ vọng hình thức trải nghiệm mới này sẽ giúp người tham gia hiểu rõ hơn về những thách thức mà các loài hoang dã đang đối mặt, cũng như vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ đa dạng sinh học.