Những điểm nhấn đón tiết thu

Cuối tuần qua và cho đến hết tháng 9, khắp nơi diễn ra những ngày khởi động và khai mạc lễ hội. Một mặt, đó là việc mở rộng không gian, kết nối di sản, thúc đẩy sáng tạo cùng du lịch văn hóa. Mặt khác, đây là khoảng thời gian chính thức bước vào mùa lễ hội của thời tiết thu - đông.

Những điểm nhấn đón tiết thu

Thí dụ như tối 11/9 vừa qua, lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa - thương mại Việt Nam - Nhật Bản 2026 diễn ra tại Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều - TP Cần Thơ, và kết thúc vào 13/9). Đây là chương trình diễn ra 2 năm/lần từ lần đầu năm 2015. Kỳ thứ bảy lần này có hơn 100 gian hàng thương mại - văn hóa Nhật Bản với đủ loại hình giới thiệu sản phẩm của hơn 40 đối tác Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực như: Nông sản, thực phẩm, hàng mỹ phẩm, công nghiệp, máy móc - thiết bị, y tế - du lịch và giáo dục đào tạo. Điểm nhấn thú vị mới của chương trình năm nay là thu hút được hơn 1.000 người đăng ký tham gia diễu hành đi bộ trong trang phục truyền thống Nhật Bản.

Còn ở Thủ đô, trong tối 11/9 vừa qua, diễn ra buổi khai mạc hai chuỗi chương trình nghệ thuật lớn. Thứ nhất là Lễ hội Trung thu Phố cổ năm 2026 với chương trình nghệ thuật “Phố Trăng” gồm ba phần: Gọi Trăng, Ký ức đêm Trăng và Phố Trăng, được khai mạc ở khu vực chợ Đồng Xuân - phường Hoàn Kiếm. Chuỗi văn nghệ - trải nghiệm đón Thu này sẽ diễn ra từ 11 đến 25/9 tại khu phố cổ và quanh Hồ Gươm. Thứ hai là lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long. Đây là chương trình do UBND Thành phố Hà Nội tổ chức theo định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”. Festival năm nay quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên; hơn 100 nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản đến từ các địa phương của Hà Nội. Cùng với đó, tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của Thủ đô có hơn 20 hoạt động văn nghệ và du lịch đặc sắc sẽ diễn ra cho đến 20/9.