Đưa sức sống mới vào giá trị cổ xưa

Ngày thứ Bảy vừa qua (19/9), Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức sớm ngày Giỗ tổ ngành Sân khấu dân tộc tại Hà Nội. Đó là ngày 12/8 Âm lịch (22/9 tới). Ngày này được coi là ngày mất của Huyền nữ Phạm Thị Trân (926-976), vị tổ của diễn xướng hát múa cung đình, được Vua Đinh Tiên Hoàng phong tặng chức “Ưu Bà”…

Đưa sức sống mới vào giá trị cổ xưa

Cũng trong tuần qua, một “ngày sinh nhật” lớn nữa của ngành sân khấu ở Thành phố Hồ Chí Minh vừa được tổ chức (17/9), là buổi tọa đàm “Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang - 50 năm hình thành và phát triển". Ra đời từ năm 1976, đây là nơi hội tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, tác giả, đạo diễn, nhạc công, góp phần bảo tồn, truyền nối và phát huy nghệ thuật cải lương Nam Bộ…

Cục Nghệ thuật biểu diễn vào đầu tuần qua (14/9) đã gửi thư ngỏ đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nghệ sĩ trong giới văn nghệ trên cả nước nhằm thúc đẩy kế hoạch hưởng ứng lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam vào ngày 24/11. Cục đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng các chương trình, hoạt động nghệ thuật thiết thực, chất lượng, hấp dẫn, phục vụ đông đảo nhân dân nơi nơi. Ngoài các chương trình chính luận, truyền thống, thì nên tăng cường chương trình miễn phí phục vụ cộng đồng và các nhóm công chúng đặc thù tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… Các lễ hội cổ truyền cần bắt nhịp với công nghệ mới để các giá trị văn hóa cổ có được sức sống mới đương đại. Từ đó, văn hóa mới thật sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực cho sự phát triển bền vững…

Một trong những lễ hội lớn nhất ở khu vực miền bắc chỉ tới trong vài ngày nữa là Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa Thu năm 2026 được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng mới thông báo, sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến 4/10. Ngoài các nghi lễ dâng hương, rước, tế cổ truyền thì còn có hai lễ tưởng niệm là: Tưởng niệm 584 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi; Tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Bên cạnh đó, điểm nhấn của lễ hội năm nay việc là công bố "Bộ nhận diện thương hiệu Di sản Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc".