Tái chế rác thải thành đầm dạ hội

Bên lề cuộc thi “Hoa hậu Đại dương Việt Nam” 2023, cuộc thi phụ thiết kế thời trang “Đại dương xanh” đã nhận được gần 200 mẫu phác thảo thời trang tái chế từ các bạn trẻ trên khắp cả nước. Ban tổ chức đã chọn 35 mẫu thiết kế xuất sắc nhất để trình diễn trong lễ chung kết vào tháng 8 tới.
0:00 / 0:00
0:00
Tái chế rác thải thành đầm dạ hội

Tiêu chí của Ban tổ chức là các thí sinh phải lấy ý tưởng từ biển, đại dương và sử dụng vật liệu tái chế gần gũi trong môi trường sống, từ đó, nâng cao nhận thức về việc bảo vệ môi trường biển và đại dương nói riêng, môi trường sống nói chung. Dưới sự hướng dẫn bởi các nhà thiết kế chuyên nghiệp như Văn Thành Công, Đức Vince, Ivan Trần, Ngô Mạnh Đông Đông, Nguyễn Minh Tuấn, các loại rác thải như vỏ chai nhựa, nylon, vỏ sò, khẩu trang... đã được các nhà thiết kế trẻ lên ý tưởng tạo thành trang phục dạ hội. 35 mẫu phác thảo tốt nhất đã được chọn để các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Đại dương trình diễn tại lễ chung kết và sau đó ba thiết kế đặc sắc nhất sẽ được trao giải nhất, nhì và ba.

Sau ba lần tổ chức thành công, năm 2023, cuộc thi “Hoa hậu Đại Dương Việt Nam” tiếp tục hành trình của mình với tiêu chí tìm kiếm một cô gái xinh đẹp, trí tuệ và có một hình thể quyến rũ. Gương mặt xứng đáng với chiếc vương miện danh giá cũng phải am hiểu kiến thức về môi trường, nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thiên nhiên, hạn chế rác thải nhựa, giảm thiểu những mối đe doạ làm tổn hại môi trường biển. Ngoài ra, chủ nhân của giải thưởng còn phải lan tỏa thông điệp giữ gìn môi trường sống nói chung và môi trường biển nói riêng, đóng góp quảng bá du lịch biển Việt Nam thông qua sức ảnh hưởng và tiếng nói của mình.

Một điều đặc biệt khác với mọi cuộc thi người đẹp là lễ chung kết sẽ được tổ chức vào buổi sáng bên bờ biển. Ánh sáng sân khấu sẽ hạn chế sử dụng đèn, điện mà thay vào đó là tận dụng ánh sáng tự nhiên, hạn chế tối đa những tác hại đến thiên nhiên cũng như thể hiện thông điệp bảo vệ môi trường sống, môi trường biển một cách mạnh mẽ. Ban tổ chức cho biết việc “đổi giờ” chung kết còn giúp lan tỏa ý niệm bất cứ cảnh quan nào cũng có thể trở thành một sân khấu lý tưởng và khung cảnh đón bình minh buổi sớm sẽ là khung cảnh đẹp nhất để cảm nhận những tia nắng đầu ngày và nguồn năng lượng tích cực.