Huyện Yên Thế (Bắc Giang)

Sức sống từ chương trình nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, tạo những bước ngoặt lớn trong đà phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Điều đáng nói, Yên Thế có sự nỗ lực, sáng tạo với nhiều cách làm hay mang lại hiệu quả cao.
0:00 / 0:00
0:00
Điểm du lịch Bản Ven, xã Xuân Lương ngày càng được nhiều du khách biết đến. Ảnh: HỮU TRƯỞNG
Điểm du lịch Bản Ven, xã Xuân Lương ngày càng được nhiều du khách biết đến. Ảnh: HỮU TRƯỞNG
 Sức sống từ chương trình nông thôn mới ảnh 1
Lãnh đạo xã Tân Sỏi nhận Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023. Ảnh: THANH LUÂN

Một điều dễ nhận thấy, ở Yên Thế, các cấp chính quyền từ cấp huyện tới xã đều đang tích cực chung tay cho Chương trình xây dựng nông thôn mới và đã thu được nhiều thành quả tích cực. Điểm nổi bật là diện mạo nông thôn được đổi mới, văn minh hơn; đời sống nhân dân trên địa bàn từng bước được nâng cao một cách rõ rệt. Nhiều người dân vui mừng cho biết, huyện Yên Thế đã giải quyết cơ bản những khó khăn về đời sống, sản xuất, đặc biệt là việc giảm hộ nghèo nhanh và bền vững, qua đó, góp phần ổn định kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh giai đoạn 2021-2025.

Theo ông Nguyễn Văn Tuyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế, bộ máy quản lý, chỉ đạo Chương trình từ huyện đến cơ sở được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng; người dân đã nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của Chương trình và vai trò chủ thể của mình, từ đó phát triển và trở thành phong trào tự nguyện hiến đất, đóng góp tài sản, ngày công,... để thực hiện; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn được tăng cường; các mô hình sản xuất có hiệu quả được triển khai nhân rộng góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm.

Được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban ngành của tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và sự đồng thuận, nhất trí cao của toàn xã hội đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Chương trình đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân. Đặc biệt, hưởng ứng Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế triển khai phong trào thi đua “Yên Thế chung sức xây dựng nông thôn mới” đã động viên được đông đảo người dân tham gia.

Theo tìm hiểu, đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được huyện triển khai hiệu quả, là một trong những mũi nhọn góp phần nâng cao đời sống, tạo công ăn việc làm cho người dân và đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Toàn huyện đã tập trung phát triển các sản phẩm OCOP theo hướng không dàn trải mà tập trung vào những sản phẩm hiệu quả, có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, sản phẩm du lịch sinh thái-văn hóa Bản Ven, xã Xuân Lương là sản phẩm OCOP thuộc nhóm du lịch đầu tiên đạt chuẩn 3 sao của tỉnh Bắc Giang, đã tạo nguồn động viên to lớn cho bà con. Thương hiệu du lịch sinh thái-văn hoá Bản Ven đã được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến. Đó không chỉ là cơ hội để quảng bá hình ảnh quê hươngmà còn là nguồn thu lâu dài với các sản phẩm-dịch vụ gắn liền du lịch. Chính vì vậy, cả chính quyền và người dân đều chú trọng tập trung phát triển mô hình du lịch sinh thái này.

Lãnh đạo huyện Yên Thế, cho hay, từ nay đến cuối năm, huyện Yên Thế tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân với phương châm “Xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, là nhiệm vụ thường xuyên và của cả hệ thống chính trị”.

Huyện sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, hội nghề nghiệp trong đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành hai xã đạt chuẩn là Tân Hiệp và Đồng Hưu; xã Đồng Lạc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; An Thượng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện phấn đấu bảy thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu gồm: Bản Cầu Nhãn, xã Xuân Lương; thôn Tân Sỏi, xã Đồng Tâm; thôn Đồng Bục, thôn Cầu Đá, xã An Thượng; thôn Đồng Nghĩa, xã Hồng Kỳ; thôn Sỏi, xã Tân Sỏi; thôn Bo Chợ, xã Đông Sơn…

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, thời gian tới vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Ủy ban nhân dân huyện đôn đốc các xã khẩn trương khởi công các công trình để bảo đảm 100% số công trình được khởi công, thực hiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục công trình nông thôn mới. Đặc biệt, Ban chỉ đạo các xã cần phối hợp Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện và các ngành của huyện phụ trách tiêu chí thực hiện hoàn thiện hồ sơ và đề nghị công nhận các tiêu chí đã đạt yêu cầu sau rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền đánh giá, thẩm định…

Huyện Yên Thế phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Trong đó, tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 9%/năm, tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 5.600 tỷ đồng, tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa 70%, phấn đấu có thêm bảy xã đạt chuẩn nông thôn mới. Điều chỉnh một chỉ tiêu "Tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm 2%" thành "Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm thấp nhất 0,7%”.