Lập khống hồ sơ cấp đất
Là người dân sinh sống tại xã Quý Lộc, nay là thị trấn Quý Lộc từ nhiều đời nay, bà Trịnh Thị Nại (tổ dân phố số 4) cho biết, năm 2013 khi UBND xã thông báo trên loa truyền thanh về việc phân lô bán nền một số vị trí đất ở, gia đình bà đã gom góp, vay mượn tiền bạc khắp nơi để lên UBND xã nộp. Tuy nhiên cho đến nay, sau gần chục năm chạy ngược chạy xuôi, bà và nhiều hộ dân khác vẫn chưa được cấp đất như lời hứa của lãnh đạo UBND xã.
“Trong năm 2014, tôi đã ba lần nộp với tổng số tiền hơn 125 triệu đồng để mua hai lô đất theo chỉ dẫn của lãnh đạo xã. Vậy mà đến bây giờ, xã đã lên thị trấn nhưng lãnh đạo vẫn không giải quyết việc cấp quyền sử dụng đất cho gia đình tôi. Ở thị trấn này không những mình nhà tôi mà còn nhiều nhà khác đi đòi cũng không được”, bà Trịnh Thị Nại bức xúc kể.
Theo các phiếu thu bà Nại cung cấp, những cán bộ trực tiếp nhận tiền của gia đình bà trong việc mua bán đất là nguyên cán bộ địa chính xã Lê Văn Khang, thủ quỹ Trịnh Văn Nguyên và Chủ tịch UBND xã Lê Trung Thủy. Hệ lụy của việc mua bán đất trái thẩm quyền này tiếp tục mở rộng khiến hàng chục hộ dân tại thị trấn Quý Lộc lâm vào cảnh tiền mất tật mang. Trước bức xúc của nhân dân, năm 2017, UBND huyện Yên Định đã tổ chức đợt thanh kiểm tra kéo dài sáu tháng tại Quý Lộc.
Ngày 26/3/2018, kết luận 116/KL-UBND chỉ rõ: Qua đối chiếu xác minh từ năm 2007-2015, UBND xã Quý Lộc đã tổ chức thu trước tiền sử dụng đất của người dân khi chưa có quyết định giao đất của UBND huyện. Cũng trong giai đoạn này, UBND xã Quý Lộc được giao 1.158 lô đất để cấp cho người dân có thu tiền sử dụng đất với tổng số tiền hơn 42,4 tỷ đồng. Trong số các hộ mà UBND xã Quý Lộc thu tiền thì có tới 148 hộ thu thừa tiền với tổng số tiền hơn 786 triệu đồng và 137 hộ thu thấp hơn giá quy định hơn 1,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, UBND xã Quý Lộc đã lập khống tám hồ sơ cấp đất và dùng tiền ngân sách để hoàn thiện hồ sơ, đến thời điểm thanh tra chưa giải trình được số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó đang ở đâu hoặc đã chuyển nhượng cho ai. Đặc biệt, kiểm tra thực tế việc giao đất cho dân ngoài thực địa từ năm 2011-2013 có đến 70% không theo quy định. Cụ thể, trong tổng số 536 suất đất thì có đến 379 suất giao sai dưới đủ hình thức như: giao đất không có ngoài thực tế, giao đất chưa giải phóng mặt bằng, đất giao trái thẩm quyền, sai vị trí...
![]() |
| Nhiều lô đất được lãnh đạo UBND thị trấn Quý Lộc bán theo hình thức chỉ tay. |
Sai phạm chồng sai phạm
Kết luận thanh tra đã chỉ rõ các sai phạm nhưng việc xử lý thiếu dứt điểm đã dẫn đến việc sai phạm tiếp tục diễn ra, trong đó ông Trịnh Đình Khoa, Chủ tịch UBND thị trấn Quý Lộc (giai đoạn từ 2015 đến nay) tiếp tục gây ra nhiều hệ lụy trong công tác quản lý đất đai. Tháng 7/2018, chỉ chưa đầy bốn tháng sau khi có kết luận của UBND huyện Yên Định về những vi phạm trong mua bán đất đai tại Quý Lộc, ông Trịnh Đình Khoa đã ký xác nhận vào giấy ủy quyền cho cán bộ địa chính thị trấn Lê Văn Khang trực tiếp thu tiền của người dân. Theo đó, hộ gia đình ông Trịnh Trọng Trưởng (người dân thôn 4) đã ủy quyền cho ông Lê Văn Khang số tiền 160 triệu đồng để thực hiện việc đấu giá đất hộ. Tuy nhiên, trên thực tế, lô đất mà ông Khang bán theo hình thức “chỉ tay” cho hộ gia đình ông Trưởng thuộc diện chưa được giải phóng mặt bằng để tổ chức đấu giá.
Ông Trịnh Trọng Trưởng kể: Tin tưởng vì giấy tờ ủy quyền có đủ cả chữ ký, dấu đỏ của Chủ tịch xã, vậy mà gia đình tôi chờ hết ngày này qua tháng khác vẫn chưa được cấp sổ. Đã có lần ông Khoa đề nghị “bồi thường” bằng cách giao lô đất đang đứng tên nhiều người khác cho gia đình tôi. Như vậy khác nào lại tiếp tục lừa dân?
Sai phạm chưa dừng lại ở đó, ngày 8/11/2021, cán bộ địa chính Lê Văn Khang tiếp tục chiếm dụng tiền của người dân dưới hình thức ủy quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở đô thị. Bà Trịnh Thị Thơm, tổ dân phố 1 cho biết: Chú Khang nói với tôi hết 59 triệu đồng thì tôi cũng nộp 59 triệu đồng cho chú để chú làm trích lục. Đây là số tiền gia đình tôi gom góp, vay mượn khắp nơi... giờ chỉ có nguyện vọng được lấy lại mà không biết phải làm sao?
Hàng loạt sai phạm không chỉ dừng ở đó, cũng trong tháng 11/2021, ông Trịnh Đình Khoa còn ký chấp thuận cho người dân xây dựng nhà trên đất chưa được Nhà nước giao quyền sử dụng. Chủ đất là ông Trịnh Xuân Kén (tổ dân phố số 4) thừa nhận mình cũng chỉ là một trong những nạn nhân của việc bán đất trái thẩm quyền xảy ra tràn lan ở thị trấn, nhưng vì Chủ tịch UBND thị trấn đã ký giấy phép nên ông cũng đánh liều xây nhà cho con ra ở riêng.
Vì đâu nên nỗi?
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu tiền của người dân, bán đất của Nhà nước trái thẩm quyền và sử dụng tiền thu được không đúng quy định. Những vi phạm của lãnh đạo và cán bộ UBND thị trấn Quý Lộc xảy ra nhiều năm nhưng đến nay mới đang dần được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý. Ngày 17/3/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Lê Văn Khang (SN 1987), nguyên là công chức địa chính thị trấn Quý Lộc để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 2 Điều 355 Bộ luật Hình sự. Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định đã thống nhất xử lý kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Trịnh Đình Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Quý Lộc vì những sai phạm trong quản lý đất đai, thu chi tài chính xảy ra trên địa bàn. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định cũng kỷ luật tập thể Đảng ủy xã Quý Lộc (nay là thị trấn Quý Lộc) nhiệm kỳ 2015-2020 với hình thức khiển trách; ông Trịnh Đình Thịnh, nguyên Bí thư Đảng ủy thị trấn Quý Lộc bị hình thức kỷ luật khiển trách. Ủy ban Kiểm tra huyện Yên Định cũng đã có quyết định kỷ luật đảng đối với ông Lê Văn Khang, đảng viên Chi bộ tổ dân phố 8 (thị trấn Quý Lộc), cán bộ địa chính UBND thị trấn Quý Lộc, bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
Câu hỏi được đặt ra là vì sao hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Quý Lộc đã được chỉ rõ trong kết luận thanh kiểm tra của UBND huyện Yên Định từ năm 2018 mà chưa được giải quyết một cách triệt để? Trả lời PV Thời Nay, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định cũng thừa nhận: Năm 2017 chúng tôi đã mất nửa năm thanh kiểm tra tại Quý Lộc và ban hành kết luận về hai sai phạm chính. Một là đồng chí địa chính nhận tiền ủy quyền đấu giá đất cho người dân; Hai là việc thu tiền không đúng quy định, trái thẩm quyền tại một số lô đất. Đây là bài học xương máu trong công tác quản lý cán bộ, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất đai và tài chính ngân sách.
Bài học về công tác cán bộ nhưng phải trả giá hai lần khiến hàng tỷ đồng của người dân bị chiếm dụng, hàng chục lô đất của Nhà nước bị bán trái thẩm quyền như “con voi chui lọt lỗ kim”. Qua nhiều năm, nhiều hộ dân ở Quý Lộc vẫn hoang mang bởi chưa biết số tiền và thửa đất được mua bán theo hình thức cán bộ “chỉ tay” giờ giải quyết ra sao(?). Câu chuyện đau lòng và tình huống khó xử này rất cần được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa rốt ráo làm sáng tỏ để xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội.
