Sôi động trước mùa giải mới

V-League 2024-2025 chuẩn bị khai màn. Các đội bóng chuyên nghiệp đang gấp rút xây dựng lực lượng sẵn sàng đua sức.
Các đội bóng V-League gấp rút xây dựng lực lượng hướng tới mùa giải mới.
Các đội bóng V-League gấp rút xây dựng lực lượng hướng tới mùa giải mới.

Sau khi kết thúc mùa giải 2023-2024, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã bắt tay ngay vào kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải 2024-2025. “Dưới sự chỉ đạo sát sao của Cục Thể dục-Thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, sự ủng hộ đồng hành của các đối tác tài trợ, Công ty VPF, cùng với các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp sẽ tiếp tục cùng nỗ lực chung tay hướng đến mùa giải 2024-2025 thành công, đáp ứng được kỳ vọng của khán giả và người hâm mộ cả nước”, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VPF Trần Anh Tú khẳng định.

Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam dự kiến khởi tranh từ ngày 31/8 với trận tranh Siêu Cúp Quốc gia giữa câu lạc bộ Nam Định và Thanh Hóa. Sau đó, vòng 1 V-League sẽ mang đến cho khán giả nhiều bữa tiệc bóng đá hấp dẫn, như cuộc chạm trán của chủ nhà Hải Phòng với câu lạc bộ Công an Hà Nội hay đương kim vô địch Cúp Quốc gia Thanh Hóa đọ sức Becamex Bình Dương.

Theo ông Trần Anh Tú, lịch thi đấu V-League 2024-2025 mới chỉ ấn định cụ thể cho chín vòng đầu. Ba vòng đấu cuối sẽ được chốt sau, do việc thay đổi thời gian thi đấu Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024 trùng với lịch AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á). Bên cạnh đó, các giải đấu quốc gia cũng phải sắp xếp lại nhằm bảo đảm không chồng lấn kế hoạch tập trung Đội tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup vào tháng 11 tới.

Điểm nổi bật ở mùa giải này là sự đầu tư về chất lượng chuyên môn trong đó công nghệ VAR sẽ được áp dụng nhiều hơn tại V-League 2024-2025 so với mùa giải trước. Cụ thể, Công ty VPF đã nhận bàn giao thêm hai xe từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Tổng cộng bốn xe VAR sẽ được phân bổ đều tại cả ba miền để mỗi vòng đấu có nhiều trận được áp dụng công nghệ.

Nhằm chuẩn bị lực lượng sẵn sàng cho mùa giải mới, V-League chứng kiến hàng loạt những thương vụ “bom tấn” của các đội bóng lớn. Câu lạc bộ Hà Nội quyết định bạo chi tới 24 tỷ đồng trong ba năm để giữ chân tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Công an Hà Nội cũng không chịu kém cạnh khi tiêu tốn hơn 26 tỷ đồng để có được sự phục vụ của ngôi sao Nguyễn Quang Hải trong tối thiểu ba năm.

Trong khi đó, đương kim vô địch Nam Định cũng đã công bố năm ngoại binh mới. Nổi bật hơn cả, Walber Motta và Lucas được kỳ vọng sẽ khỏa lấp điểm yếu ở mặt trận phòng ngự của đội bóng Thành Nam. Tiền đạo Joseph Mpande - cầu thủ đa năng nhất ở V-League, gây ấn tượng khi vừa có khả năng chơi dạt cánh lại vẫn bảo đảm hiệu quả nếu cần trám vào vị trí trung vệ.

Năm nay, Ban tổ chức V-League quy định mỗi đội bóng được đăng ký tối đa ba cầu thủ nước ngoài, một cầu thủ nhập tịch và hai cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam. Do phải tham dự các giải đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đội bóng Thành Nam được đăng ký nhiều hơn hai ngoại binh. Tuy nhiên, ở các trận đấu V-League, tập thể này cũng chỉ được sử dụng tối đa ba cầu thủ ngoại.

Không dừng lại ở việc giữ chân Quang Hải, Công an Hà Nội đã kích hoạt liên tiếp các “phi vụ bom tấn” với hai hậu vệ chất lượng cao Jason Pendant Quang Vinh, Trần Đình Trọng, cùng ngôi sao trẻ Nguyễn Đình Bắc. Tất cả đều là những cầu thủ thi đấu thành công ở đấu trường quốc nội.

Bên cạnh trường hợp Jason Pendant Quang Vinh được xem như Việt kiều hay bậc nhất trong 5 năm trở lại đây, việc đội bóng chiêu mộ cầu thủ trẻ Đình Bắc đồng thời đôn ba “sao mai” lên chơi bóng ở đội 1 cũng cho thấy sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng của Công an Hà Nội. Đoàn quân của huấn luyện viên Alexandre Polking không chỉ sở hữu một đội hình đủ dày, bảo đảm khả năng chinh chiến ở mọi đấu trường, mà còn nỗ lực tạo môi trường phát triển lâu dài cho lứa măng non.

Thực tế, sau giai đoạn phát triển rực rỡ từ năm 2018 đến 2023, bóng đá Việt Nam liên tiếp thất bại ở các giải đấu quốc tế. Nguyên nhân của vấn đề này xuất phát từ sự yếu kém của hệ thống đào tạo trẻ trong nước cũng như chất lượng có phần giảm sút của hệ thống giải bóng đá quốc nội.

Như đánh giá của các chuyên gia, V-League mùa giải 2023-2024 là năm đầu tiên bóng đá Việt Nam chuyển sang thi đấu theo hình thức vắt năm. Việc xếp lịch theo khung thời gian mới chưa thật sự khoa học cũng tạo nên thách thức không nhỏ với các câu lạc bộ. Bên cạnh đó, vẫn tồn tại những tranh cãi về vấn đề trọng tài làm ảnh hưởng tới chất lượng thi đấu trên sân.

Dẫu vậy, những điều chỉnh kịp thời và nỗ lực bổ sung hai xe VAR cũng cho thấy quyết tâm của Ban tổ chức nhằm hướng tới sự thay đổi. Cùng với sự chuyển động mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng, người hâm mộ kỳ vọng V-League mùa giải 2024-2025 sẽ cải thiện về chất lượng chuyên môn, góp phần mang đến những cuộc so tài gay cấn và hấp dẫn.