Mang nước sạch về với bà con
Những ngày đầu tháng 8, các đơn vị trên đã trao tặng 30 máy lọc nước cho các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn tại các tỉnh Cà Mau, Bến Tre, Tiền Giang, góp phần mang nước sạch đến với một số hộ dân những vùng khó khăn.
Tại Cà Mau, nơi vẫn còn đến 75% dân số phải sử dụng nước giếng thường xuyên trong tình trạng nhiễm mặn, nhiễm phèn thì ước mơ có nguồn nước ngọt ổn định đã thành khao khát qua bao thế hệ. Sống ở xã Khánh Thuận (huyện U Minh), cũng như bao hộ dân nơi đây, gia đình mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Út (người dân ấp 1) lúc nào cũng lo thiếu nước sạch khi mùa khô tới. Là một trong 10 hộ gia đình tại Khánh Thuận được tặng máy lọc nước, mẹ bùi ngùi xúc động: “Nước giếng vùng này bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, xài không được, vất vả lắm. Giờ có máy lọc nước rồi, không phải lo nước ô nhiễm nữa. Cảm ơn chương trình nhiều lắm!”.
Khác với Cà Mau, tỉnh Bến Tre có nguồn nước mặt dồi dào từ bốn nhánh sông Cửu Long (sông Tiền, sông Ba Lai, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên). Tuy nhiên, do nằm ở cuối nguồn, giáp biển nên vào các tháng mùa khô, nước bị nhiễm mặn nặng. Dù đã nỗ lực phát triển các nhà máy nước nhưng ước tính có đến 10% dân số sinh sống phân tán, không thể mở tuyến ống đến nơi. Ở những vùng này, máy lọc nước được xem là một giải pháp tối ưu. Chương trình đã trao tặng 10 máy lọc nước cho các hộ gia đình khó khăn ở huyện Giồng Trôm.
Là thương binh, sau khi trở về cuộc sống đời thường, ông Phan Văn Hiển (ấp Phụng Ngoại, xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) cũng phải đối mặt bao khó khăn cuộc sống. Chỉ vào ao nước nhờ nhợ màu phù sa cạnh nhà, ông cho biết, hằng ngày nguồn nước này được lóng phèn rồi sử dụng cho sinh hoạt, dù biết không bảo đảm vệ sinh nhưng không có nước thay thế nên đành chấp nhận. Uống thử nước từ máy lọc vừa được trao tặng, ông Hiển xúc động chia sẻ: Có nước sạch ngọt lành, cuộc sống của gia đình thoải mái hơn nhiều. Mùa khô sắp tới, không còn phải lo chắt chiu từng đồng để mua nước sạch nữa. Cảm ơn các nhà hảo tâm nhiều lắm!
Lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp
Điểm đến cuối cùng trong hành trình nước sạch là xã Mỹ Phong (thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Ông Đoàn Quốc Khương, Chủ tịch UBND xã Mỹ Phong cho biết: Ngay sau khi nhận thông tin, xã đã khảo sát lựa chọn 10 hộ gia đình chính sách, nằm ở những địa bàn còn khó khăn để phối hợp trao tặng. Máy lọc quả thật là món quà ý nghĩa giúp chúng tôi đẩy nhanh chương trình mang nước sạch đến với người dân trên địa bàn xã.
Chia sẻ về chương trình, ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết: Món quà giá trị không lớn nhưng ý nghĩa rất lớn! Chúng tôi cũng mong muốn từ hoạt động của Báo Nhân Dân, Truyền hình Nhân Dân và Trung tâm dự án phát triển nông thôn mới Việt Nam sẽ tạo sức lan tỏa để thu hút các nguồn hỗ trợ Tiền Giang sớm phủ được nước sạch đến tất cả các hộ dân trong thời gian sắp tới.
Giải cơn khát nước sạch cho người dân vùng ĐBSCL nhiều năm nay luôn là bài toán khó với các tỉnh. Một mặt do nguồn ngân sách địa phương đầu tư còn ít. Mặt khác lĩnh vực này còn thiếu cơ chế quản lý, thiếu thống nhất về giá. Trong khi đó, địa hình ở ĐBSCL chia cắt, suất đầu tư lớn, kém hấp dẫn với các nhà đầu tư. Theo thống kê, nước sinh hoạt cho người dân nông thôn thuộc 13 tỉnh ĐBSCL đến từ bốn nguồn chính: Các công trình cấp nước tập trung, trong đó chủ yếu là các công trình khai thác nước ngầm; nước mặt hộ gia đình lấy từ sông, kênh, rạch và được xử lý sơ bộ bằng phèn, không qua khử trùng do đó chất lượng không bảo đảm vệ sinh; nước giếng khoan và giếng đào nhỏ lẻ của hộ gia đình; nước mưa được người dân nông thôn trữ theo truyền thống bằng bể xây, chum, lu, vại... Phần lớn các nguồn nước này đều cần thêm một khâu lọc để bảo đảm đạt chuẩn.
Ông Nguyễn Như Huân, Giám đốc Trung tâm dự án phát triển nông thôn mới Việt Nam cho biết: Các nhà khoa học dự báo, mùa khô năm 2024, El Nino có nguy cơ quay trở lại dẫn đến xâm nhập mặn vào sâu hơn trong đất liền ĐBSCL. Để bảo đảm nguồn nước sạch, trong khuôn khổ hoạt động của mình, chúng tôi đang tập trung vào các giải pháp hướng dẫn người dân tại các tỉnh ĐBSCL cách trữ nước và lọc nước đạt chuẩn. Chương trình trao tặng máy lọc nước lần này là một trong số những hoạt động như vậy. Đặc biệt, nhằm thúc đẩy nhanh hành trình lan tỏa mạng nước sạch, chúng tôi đang triển khai giải pháp hỗ trợ trả góp để kể cả các gia đình nghèo hoặc cận nghèo cũng có thể trang bị máy lọc nước riêng tại gia đình.
Ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau: “Thông qua chương trình tuyệt vời này, chúng tôi cũng hy vọng sẽ có nhiều hơn các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ người dân Cà Mau tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cùng với sự hỗ trợ từ Trung ương, sự đồng hành của doanh nghiệp, chúng tôi đã và đang vào cuộc để mang nước sạch đến với người dân”.