Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024), toàn Đảng, toàn quân và toàn dân càng tự hào về lịch sử vẻ vang và những chiến công chói lọi của quân đội ta từ khi thành lập đến ngày hôm nay.

Từ 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân năm ấy, qua các cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại, qua những cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương, biển đảo thiêng liêng, thực hiện nghĩa vụ quốc tế, qua thực tiễn cống hiến cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đến hôm nay, Quân đội ta phát triển lớn mạnh, ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đóng góp xuất sắc vào công cuộc phát triển và hội nhập của đất nước.

Những truyền thống hào hùng và đầy tự hào của quân đội ta trong quá trình được Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, gắn bó mật thiết với nhân dân, cho đến thời điểm hiện tại, được phát huy mạnh mẽ trong sự cộng hưởng với những nguồn tri thức mới, với nền tảng khoa học - công nghệ hiện đại, đang lan tỏa hiệu quả ý chí, sức mạnh, tinh thần, lòng quả cảm, tình yêu nước của Quân đội Việt Nam anh hùng, của người lính Bộ đội Cụ Hồ. Là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân, Quân đội ta luôn đồng cam, cộng khổ với nhân dân, làm nòng cốt, xung kích đi đầu trong mọi lúc, mọi nơi, thật sự là điểm tựa vững chắc của nhân dân trong những lúc nguy nan, gian khó. Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, người lính Cụ Hồ luôn hăng hái đóng góp trên các mặt trận phát triển kinh tế, đóng góp cho đất nước nhiều của cải, vật chất; sát cánh cùng đồng bào vùng biên giới, hải đảo, các vùng sâu, vùng xa phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, phòng, chống thiên tai, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả; đóng góp sức mình giữ gìn an ninh xã hội, hỗ trợ y tế, xóa đói giảm nghèo…, thể hiện đẹp đẽ hình ảnh con người và văn hóa Việt Nam, được bạn bè quốc tế ghi nhận, nể trọng.

Truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, hạnh phúc của nhân dân; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, sự quản lý điều hành tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân và sự nghiệp củng cố quốc phòng an ninh; không ngừng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc trên tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc với sức mạnh thời đại, sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác cùng phát triển của bạn bè quốc tế sẽ là điều kiện tiên quyết để tạo nên sức mạnh Quân đội nhân dân Việt Nam trong bối cảnh mới, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, đóng góp trực tiếp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển, hội nhập của đất nước ta trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.