Xây dựng thương hiệu sản phẩm ngành ong

Với hệ sinh thái đa dạng, nguồn cây cho mật phong phú và phân bố rộng khắp các vùng trên cả nước... đã tạo điều kiện cho nghề nuôi ong lấy mật ở nước ta ngày càng phát triển. Nghề nuôi ong góp phần tạo sinh kế cho người dân nông thôn, nâng cao giá trị sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.

Anh Phạm Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình kiểm tra đàn ong lấy mật nuôi tại Vườn quốc gia Xuân Thủy.
Anh Phạm Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình kiểm tra đàn ong lấy mật nuôi tại Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Tạo việc làm, cải thiện sinh kế cho người dân

Những năm gần đây, nghề nuôi ong gắn bảo tồn rừng ngập mặn tại Vườn quốc gia Xuân Thủy (Ninh Bình) được nhân rộng, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho nhân dân vùng đệm.

Khai thác nguồn hoa sú, vẹt đặc trưng của hệ sinh thái rừng ngập mặn không chỉ giúp nghề nuôi ong mang lại hiệu quả kinh tế còn tạo ra sản phẩm mật với hương vị riêng, chất lượng cao, mang đậm bản sắc vùng đất ngập nước cửa sông Ba Lạt.

Theo Phó Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy Vũ Quốc Đạt, từ năm 2016 đến nay, số lượng đàn ong tại khu vực đã tăng từ 4.000 đàn lên hơn 9.000 đàn, sản lượng mật ong sú, vẹt có thể cung cấp ra thị trường từ 200 đến 300 tấn/năm.

“Năm 2025, với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Vườn quốc gia triển khai xây dựng và hoàn thiện mô hình nuôi ong để góp phần phát triển thương hiệu mật ong sú vẹt với 12 hộ dân tham gia, năng suất bình quân đạt 38 kg/đàn/năm, tăng 26,67% so với nuôi ong đại trà. Dự án góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện sinh kế cho người dân vùng ven biển. Người dân được tiếp cận kỹ thuật nuôi mới, từng bước thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo tiêu chuẩn, có liên kết và truy xuất nguồn gốc”, ông Đạt cho hay.

Mỗi mùa hoa sú, vẹt vùng đất ngập mặn nở rộ, anh Phạm Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình lại tất bật với nghề nuôi ong lấy mật.

Anh chia sẻ: “Tôi làm nghề nuôi ong lấy mật đã lâu nhưng trước đây do chưa có kỹ thuật cho nên chỉ đủ trang trải cuộc sống. Từ khi tham gia vào mô hình nuôi ong lấy mật do Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ, tôi được tập huấn kỹ thuật, con giống và mật ong có thương hiệu cho nên hiệu quả cao hơn. Gia đình tôi hiện nay đang nuôi 380 đàn ong, mỗi năm thu hoạch khoảng 4 đến 5 tấn mật, cao hơn 20 đến 30% so với trước đây”.

Mở rộng, đổi mới các chuỗi liên kết sản xuất

Tỉnh Quảng Ninh là một trong những địa phương có điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nuôi ong theo hướng sinh thái.

Hiện trên địa bàn có hơn 80.000ha rừng phòng hộ, đặc dụng và ngập mặn, đây là nguồn tài nguyên sinh học quý giá, tạo nên nguồn mật, nguồn phấn phong phú cho đàn ong.

Năm 2026, Trung tâm Khuyến nông và Quản lý bảo vệ, phát triển rừng tỉnh xây dựng mô hình nuôi ong mật gắn bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo tính toán, 100 đàn ong cho sản lượng khoảng 1,8 tấn mật mỗi năm với giá bán dao động từ 250.000 đến 350.000 đồng/kg đối với mật ong rừng tự nhiên, doanh thu đạt khoảng 450 đến 630 triệu đồng/năm.

Khi kết hợp khai thác đàn giống, phấn hoa, sáp ong và keo ong, tổng giá trị kinh tế có thể tăng thêm từ 15 đến 25%.

Hiện nay, cả nước có từ 1,3 đến 1,4 triệu đàn ong với hơn 35.000 hộ nuôi, sản lượng mật hằng năm dao động từ 50.000 đến 60.000 tấn.

Nghề nuôi ong tập trung chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Trung du và miền núi phía bắc, Bắc Trung Bộ…

Tuy nhiên, theo Trưởng phòng Khuyến nông Chăn nuôi và Thú y (Trung tâm Khuyến nông quốc gia) Nguyễn Thị Hải, nghề nuôi ong ở nước ta còn nhiều khó khăn do phần lớn sản xuất ở quy mô hộ gia đình; số hộ tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã và chuỗi liên kết hạn chế.

Việc xây dựng thương hiệu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm chưa được quan tâm đúng mức; liên kết giữa người nuôi ong, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa thật sự bền vững; sản phẩm từ ong chưa được đa dạng hóa, hoạt động chế biến chưa đi vào chiều sâu.

Để phát triển nghề nuôi ong mật, bà Tạ Thị Hương Giang, đại diện Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng: “Cần mở rộng, đổi mới các chuỗi liên kết sản xuất sản phẩm, góp phần duy trì bền vững cơ cấu tổng đàn ong mật; nghiên cứu phát triển và hoàn thiện quy trình kỹ thuật chuyển đổi theo lộ trình từ nuôi ong thùng đơn sang nuôi ong thùng kế để nâng cao năng suất, chất lượng mật; đầu tư cho chế biến sâu, đa dạng hóa các sản phẩm từ ong để nâng cao giá trị gia tăng...”.

Các đơn vị liên quan cần tổ chức lại hệ thống thu gom, sơ chế, chế biến các sản phẩm mật ong theo hướng tập trung, công nghiệp gắn với vùng nuôi ong hàng hóa.

Bên cạnh đó, cần khẩn trương xây dựng, quảng bá thương hiệu mật ong của mỗi vùng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước...

Có thể bạn quan tâm

Giàn khai thác dầu khí trên biển của Petrovietnam.

Góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Nền kinh tế thế giới và thị trường năng lượng toàn cầu đang diễn biến phức tạp; xung đột địa chính trị và yêu cầu chuyển dịch năng lượng trong bối cảnh mới đã tạo áp lực lớn tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dầu khí. 

Lồng công nghệ HDPE giúp người nuôi thủy sản tỉnh Khánh Hòa chuyển từ tư duy nuôi nhỏ lẻ sang phát triển nuôi biển công nghệ cao.

Phát triển nuôi biển công nghệ cao

Vùng biển Khánh Hòa đang chứng kiến một cuộc chuyển mình của nghề nuôi biển. Xen giữa những lồng bè gỗ truyền thống đã gắn bó với ngư dân hàng chục năm là những cụm lồng công nghệ HDPE hiện đại, vững vàng vươn ra trước sóng gió.

Toàn cảnh buổi làm giữa Petrovietnam và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Petrovietnam và Hà Tĩnh định hướng mở rộng hợp tác lĩnh vực công nghiệp-năng lượng

Ngày 28/7, Petrovietnam đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhằm thống nhất định hướng triển khai các dự án trọng điểm. Trong đó, tập trung vào Đề án Trung tâm Công nghiệp-Năng lượng sinh thái tại Khu kinh tế Vũng Áng, nghiên cứu đầu tư Trung tâm dữ liệu (Data Center) tích hợp hạ tầng LNG.

Doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao năng lực chuyển đổi bền vững trong kỷ nguyên bất định, với giải pháp từ ESG, số hóa và năng lực chống chịu.

Xây dựng năng lực chống chịu cho doanh nghiệp Việt Nam

Thế giới đang bước vào một giai đoạn mà biến động trở thành trạng thái bình thường trong môi trường kinh doanh. Trong bối cảnh đó, bên cạnh việc tối ưu hóa nguồn lực hay nâng cao hiệu suất doanh nghiệp cần tập trung vào việc thích ứng nhanh và tiếp tục phát triển trong điều kiện bất định.

Tập đoàn INDEL đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Tập đoàn KN Energy (Cộng hòa Litva), nhằm hợp tác chuyển giao công nghệ Tổng kho khí cho dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm tại Khánh Hòa.

Hợp tác chuyển giao công nghệ Tổng kho khí tại Vân Phong

Ngày 28/7, dưới sự chứng kiến của đoàn công tác Bộ Ngoại giao Cộng hòa Litva và Đại sứ quán Litva tại Việt Nam, Tập đoàn INDEL đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Tập đoàn KN Energy (Cộng hòa Litva), nhằm hợp tác chuyển giao công nghệ Tổng kho khí cho dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm tại Khánh Hòa.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Media Quốc hội)

Đề xuất thêm chế tài để ngăn chặn tình trạng "bỏ cọc" khi đấu giá tài sản

Dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) đề xuất nâng tỷ lệ tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân lên từ 20% đến 50%, đồng thời bổ sung thêm chế tài nghiêm khắc đối với người trúng đấu giá nhưng bỏ cọc để ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thông đồng trục lợi.

Thi công công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, tại Phú Quốc.

An Giang: Tập trung tháo gỡ khó khăn để bứt phá tăng trưởng

Ngày 28/7, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để bứt phá tăng trưởng và xem xét thông qua nhiều quyết sách quan trọng.

Hội nghị Hợp tác chống buôn lậu giữa Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc lần thứ 18 góp phần tăng cường phối hợp thực thi pháp luật giữa cơ quan hải quan hai nước.

Hải quan Việt Nam-Trung Quốc tăng cường phối hợp chống buôn lậu xuyên biên giới

Nhằm triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã thống nhất tăng cường hợp tác điều tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại; đẩy mạnh trao đổi thông tin, phối hợp kiểm soát và thực thi pháp luật đối với các loại tội phạm xuyên biên giới.