An Giang: Tập trung tháo gỡ khó khăn để bứt phá tăng trưởng

Ngày 28/7, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để bứt phá tăng trưởng và xem xét thông qua nhiều quyết sách quan trọng.

Thi công công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, tại Phú Quốc.
Thi công công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, tại Phú Quốc.

Báo cáo tại kỳ họp cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, dù đối mặt nhiều khó khăn, An Giang vẫn đạt được những kết quả phát triển khá toàn diện. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành đồng bộ, ổn định và từng bước nâng cao hiệu lực hoạt động.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 8,83%, vươn lên đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Môi trường đầu tư kinh doanh có sự chuyển biến rõ nét; thu ngân sách, phát triển doanh nghiệp và du lịch đều đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 được triển khai quyết liệt, bảo đảm tiến độ; các điểm nghẽn về thể chế, giải phóng mặt bằng và vật liệu xây dựng từng bước được tháo gỡ.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tập trung quản lý, xử lý tài sản công, trụ sở dôi dư sau sáp nhập và tháo gỡ vướng mắc tại các dự án tồn đọng. Lĩnh vực văn hóa-xã hội, an sinh, chuyển đổi số, quốc phòng-an ninh và quan hệ đối ngoại với các địa phương giáp biên của Campuchia tiếp tục duy trì hiệu quả.

ndo_bl_1-2716.jpg
Quang cảnh Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang.

Tại phiên làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét 19 tờ trình và dự thảo nghị quyết quan trọng. Đáng chú ý là dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2026; phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC.

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang cũng xem xét các chính sách an sinh-xã hội thiết thực như: quy định khu vực cấm chăn nuôi yến và hỗ trợ di dời; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế và các định mức chi cho giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang biểu dương nỗ lực của hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm.

ndo_bl_2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng phát biểu.

Trong đó, tập trung nguồn lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu; phát huy tối đa lợi thế về nông nghiệp, kinh tế biển, kinh tế biên mậu, dịch vụ và logistics.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Xác định giải ngân đầu tư công là động lực tăng trưởng; tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc về mặt bằng và vật liệu thi công.

Bảo đảm tiến độ phục vụ APEC 2027. Quyết liệt hoàn thành các công trình hạ tầng, chỉnh trang đô thị, giữ vững an ninh trật tự, tuyệt đối không để xảy ra chậm trễ. Xử lý tài sản công dôi dư.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Áp dụng mạnh mẽ dữ liệu số, AI vào điều hành; giao chỉ tiêu mỗi cơ quan, đơn vị phải có sản phẩm chuyển đổi số cụ thể từ nay đến cuối năm.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê là Di sản thế giới, chuẩn bị tốt điều kiện cho năm học mới 2026-2027 và tiếp tục chăm lo công tác an sinh xã hội, hỗ trợ nhà ở cho người có công.

Theo chương trình, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang sẽ dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn, nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình và tiến hành biểu quyết thông qua 19 nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Người dân Cà Mau chủ động tiêu hủy lợn chết nghi do mắc bệnh tả lợn châu Phi vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 năm 2021. (Ảnh: Tư liệu)

Phát hiện ổ dịch tả lợn tại Cà Mau

Chiều 28/7, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau Nguyễn Duy Hưng cho biết vừa phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Trần Văn Thời và đang nỗ lực khống chế, dập dịch.

Khánh thành "Tuyến đường rợp bóng cờ bay".

Vĩnh Long lan tỏa nhân rộng “Tuyến đường rợp bóng cờ bay”

Hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn và phong trào thi đua yêu nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phát động xây dựng mô hình “Tuyến đường rợp bóng cờ bay” trên địa bàn toàn tỉnh. Sự đồng thuận tuyệt đối giữa ý Đảng và lòng dân đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, nhân rộng mô hình ý nghĩa này ra toàn tỉnh.

Quang cảnh hội thảo.

Tìm giải pháp thúc đẩy nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ

Chiều 27/7, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ” nhằm đánh giá Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chỉ số giai đoạn 2026-2030.

Nông dân An Giang đánh bắt thủy sản bằng ngư cụ truyền thống.

An Giang: Bảo vệ cá trong mùa cá sinh sản

Mùa mưa về cũng là thời điểm cá tự nhiên trên sông rạch vào chu kỳ đẻ trứng. Trong mùa cá sinh sản, Công an tỉnh An Giang cùng các ngành chức năng đã vào cuộc quyết liệt bảo vệ nguồn lợi tự nhiên.

Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh Vĩnh Long tri ân đại biểu tham gia ngày hội.

Vĩnh Long tổ chức “điểm” Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

Sáng 26/7, tại Trường đại học Cửu Long, Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh Vĩnh Long tổ chức “điểm” Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Đến dự có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương.