VITM 2026 gây ấn tượng với những sản phẩm xanh và chương trình kích cầu hấp dẫn

Với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh-Nâng tầm du lịch Việt Nam”, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2026 không chỉ là dịp để du lịch Việt Nam khẳng định định hướng phát triển xanh, bền vững, mà còn là dịp để các doanh nghiệp tung ra những chương trình kích cầu hấp dẫn làm “nóng” thị trường.

VITM 2026 gây ấn tượng với nhiều sản phẩm xanh và chương trình kích cầu hấp dẫn.
VITM 2026 gây ấn tượng với nhiều sản phẩm xanh và chương trình kích cầu hấp dẫn.

Xanh hóa sản phẩm

Trước yêu cầu phát triển du lịch bền vững, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết của ngành công nghiệp không khói Việt Nam.

Thay vì lướt qua để “check-in”, du khách hiện nay cũng mong muốn được trải nghiệm sâu hơn với các lịch trình được cá nhân hóa tại điểm đến. Đó là lý do tại VITM 2026, nhiều doanh nghiệp tập trung giới thiệu những sản phẩm du lịch xanh, đề cao trải nghiệm bản địa, hướng tới khai thác lâu dài thay vì ngắn hạn.

Trong đó, nỗ lực xanh hóa du lịch của Vietravel thể hiện ngay ở không gian gian hàng với ý tưởng thiết kế “Kỳ quan san hô Australia”. Gian hàng không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, mà còn là không gian trải nghiệm sống động, kết hợp giữa yếu tố thị giác và công nghệ tương tác.

Khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm các hoạt động như chụp ảnh check-in với phông nền là các điểm đến nổi tiếng theo sở thích, hay tham gia hoạt động vẽ tranh. Những trải nghiệm này góp phần cá nhân hóa hành trình ngay từ điểm chạm đầu tiên với thương hiệu.

Đặc biệt, Vietravel mang tới Hội chợ bốn dòng sản phẩm mới gồm Caravan (du lịch xe tự lái), Signature, Young và Thế hệ mới - phản ánh xu hướng du lịch đang dịch chuyển từ “tham quan” sang “trải nghiệm”, hướng đến trải nghiệm chân thật, kết nối văn hóa bản địa và giảm thiểu tác động đến môi trường.

viettravel-7102.jpg
Vietravel mang tới Hội chợ bốn dòng sản phẩm mới.

Nếu Caravan hướng tới nhóm khách yêu thích tự do, chinh phục những cung đường dài bằng xe tự lái, sử dụng các dòng xe chuyên dụng off-road phù hợp địa hình; thì dòng Signature tập trung vào phân khúc cao cấp với hành trình chọn lọc, dịch vụ chất lượng cao và trải nghiệm cá nhân hóa.

Trong khi đó, dòng Young được thiết kế dành cho khách hàng trẻ, ưu tiên sự linh hoạt, chi phí hợp lý và yếu tố trải nghiệm mới mẻ. Còn Thế hệ mới được Vietravel tích hợp bộ tiêu chí kép: ESG (Du lịch có trách nhiệm) và LEI - Living Experience Index (Chỉ số trải nghiệm sống) vào toàn bộ quá trình phát triển và vận hành sản phẩm, để mỗi chuyến đi không chỉ dừng lại ở trải nghiệm, mà còn góp phần mang lại những tác động tích cực, bền vững đối với cộng đồng và điểm đến.

Hướng đến cụ thể hóa khái niệm ESG vào các đường tour thực tế, Vietluxtour giới thiệu tại Hội chợ hệ sinh thái sản phẩm “Du lịch Xanh & Thực hành cam kết ESG”, tập trung vào các trải nghiệm nhân văn, gắn kết trách nhiệm xã hội của du khách.

Tiêu biểu như tour Côn Đảo-Bảo vệ rùa biển với hành trình kết hợp giữa tham quan lịch sử và tham gia vào quy trình bảo tồn rùa biển độc đáo, cam kết hạn chế tối đa rác thải nhựa; tour Hà Giang-Du lịch trách nhiệm nhằm kết nối cộng đồng, nơi mỗi dịch vụ du khách sử dụng đều trực tiếp hỗ trợ sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao; tour Metro Sài Gòn xưa và nay, tận dụng hạ tầng hiện đại để khám phá chiều sâu lịch sử thành phố bằng phương tiện công cộng xanh, giảm thiểu dấu chân carbon; hay tour Đạp xe giữa di sản Ninh Bình-hành trình du lịch chậm, khuyến khích du khách hòa mình vào thiên nhiên Tràng An một cách thuần khiết nhất.

vietlux-3486.jpg
Gian hàng của Vietluxtour tại VITM 2026.

Ông Lê Hoàng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Lữ hành Vietluxtour, nhận định: Chủ đề “Vietnam-Your Green Heritage Journey” của Vietluxtour tại VITM 2026 như một lời mời gọi chân thành gửi đến bạn bè quốc tế về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên tăng trưởng xanh. Đồng thời, gửi đến khách hàng thông điệp: Vietluxtour không chỉ bán một chuyến du lịch, mà bán một cam kết về giá trị sống và trách nhiệm với tương lai của ngành du lịch Việt Nam.

Bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số, Công ty BestPrice Travel tham gia hội chợ với định hướng phát triển các sản phẩm du lịch thế hệ mới, lấy nền tảng công nghệ làm trung tâm, chú trọng cá nhân hóa và giá trị bền vững.

Theo Giám đốc Marketing Bùi Thanh Tú, doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu để tối ưu trải nghiệm khách hàng, từ phân tích hành vi tìm kiếm đến gợi ý hành trình phù hợp với nhu cầu, ngân sách và phong cách du lịch, đồng thời cho phép điều chỉnh lịch trình ngay từ khâu tư vấn. Trong năm nay, BestPrice Travel tập trung phát triển các dòng sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe (wellness tourism) và tour thiết kế riêng.

Có thể thấy, hướng tiếp cận, khai thác sản phẩm của các doanh nghiệp tại Hội chợ năm nay không chỉ cho thấy cách thích ứng mới với xu hướng của thị trường, mà còn gia tăng giá trị cho điểm đến và doanh nghiệp, mở ra hướng đi dài hạn cho du lịch Việt Nam.

Chính sách kích cầu du lịch

Sau 1 ngày (9/4) dành riêng cho hoạt động B2B để kết nối các doanh nghiệp trong, ngoài nước, từ ngày 10-12/4, Hội chợ mở cửa tự do cho du khách tới tham quan, mua sắm dịch vụ. Nhân dịp này, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng chương trình ưu đãi ấn tượng nhằm “hâm nóng” thị trường du lịch, nhất là khi kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 đang tới gần.

kich-5988.jpg
VITM 2026 tung nhiều chương trình kích cầu hấp dẫn.

Ông Nguyễn Công Hoan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Flamingo Redtours, cho biết, năm nay, thay vì lựa chọn các tuyến xa, dài ngày, khách sẽ ưu tiên các tuyến đi gần để tối ưu chi phí.

Du lịch nước ngoài, nhất là các tuyến du lịch xa sẽ giảm. Khách có xu hướng lựa chọn các quốc gia gần thuộc khu vực Đông Nam Á: Thái Lan, Singapore, Malaysia; Trung Quốc; Đông Bắc Á: Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc tập trung đi du lịch trong nước sử dụng phương tiện tự lái, tàu hỏa, ô-tô.

Sở dĩ có sự dịch chuyển trên vì trong bối cảnh bất ổn địa chính trị thế giới kéo theo giá nhiên liệu leo thang, các tuyến du lịch gần có chi phí phù hợp với khả năng chi trả của nhiều du khách và ít biến động hơn, nguy cơ “đứt gãy” như phải dừng chuyến bay hay mắc kẹt tại nước ngoài được giảm thiểu.

Đón đầu xu hướng đó, ngay tại VITM 2026, Flamingo Redtours đã tung ra hàng trăm sản phẩm giá tốt cùng nhiều quà tặng hấp dẫn. Đối với tour nước ngoài, hãng lữ hành này giới thiệu 4 dòng sản phẩm: Chùm tour “Chạm vào tinh hoa thế giới”; chùm tour “Đẳng cấp thượng lưu” hợp tác cùng Vietnam Airlines; chùm tour Mua tour tặng quà hợp tác cùng Tổng cục Du lịch các nước; và chùm tour Trung Quốc.

Mỗi dòng sản phẩm được cá nhân hóa theo nhu cầu và sở thích của khách hàng. Trong đó, chùm tour “Mua tour tặng quà” từ Tổng cục Du lịch Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc); chùm tour Trung Quốc hướng đến khách hàng ưa thích các tuyến đi gần, đa dạng sản phẩm, thủ tục đơn giản với chi phí hợp lý. Đây cũng là dòng sản phẩm được dự báo hút khách nhất.

flamingo-479.jpg
Flamingo Redtours đưa ra nhiều ưu đãi cho cả tour trong nước, quốc tế.

Đối với các tour nội địa, trong bối cảnh giá vé máy bay tăng làm cho giá tour bị đội lên với mức tăng từ 10-20%, các tour du lịch tàu hỏa, ô-tô hay các kỳ nghỉ tại khu nghỉ dưỡng được dự báo sẽ lên ngôi trong mùa hè này. Vì thế, Flamingo Redtours giới thiệu tại Hội chợ gói sản phẩm trong hệ sinh thái Flamingo Redtours có giá hấp dẫn như kỳ nghỉ Flamingo Heritage Onsen & Resort, Flamingo Đại Lải Resort, Flamingo Ibiza Hải Tiến, Flamingo Cát Bà với mức giá chỉ từ vài trăm ngàn đồng.

Trong khi đó, Lữ hành Saigontourist giới thiệu hơn 70 tour trong và ngoài nước với nhiều ưu đãi. Ở thị trường nội địa, các chùm tour nghỉ dưỡng, tour trọn gói và city tour đều được giảm giá trực tiếp, kết hợp ưu đãi theo nhóm. Ở thị trường quốc tế, Saigontourist áp dụng mức giảm từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng cho các tuyến châu Á, châu Âu, châu Mỹ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp vẫn duy trì lợi thế ở các tour đường xa với hệ thống sản phẩm đa dạng và mức giá cạnh tranh.

Vietluxtour cũng triển khai đồng bộ tại hội chợ VITM 2026 và các kênh bán hàng trực tiếp, trực tuyến chương trình kích cầu hè 2026 với các mức giá siêu ưu đãi, giảm trực tiếp lên đến 1.500.000 đồng/khách, tuỳ tuyến, áp dụng cho nhóm từ 5 người đăng ký sớm, trước ngày khởi hành từ 2-3 tháng, áp dụng cho các hành trình khởi hành trong mùa hè 2026.

best-1931.jpg
BestPrice Travel mang đến các sản phẩm du lịch thế hệ mới.

Mang tới VITM 2026 một hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, kết hợp giữa lữ hành, lưu trú, ẩm thực và giải trí, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đưa ra chương trình kích cầu hấp dẫn với nhiều gói lưu trú có giá cạnh tranh tại hệ thống các khách sạn của Hanoitourist, gói dịch vụ MICE và hội nghị chuyên nghiệp, voucher ẩm thực, buffet trưa, vé vui chơi công viên nước Hồ Tây… Đặc biệt, mảng lữ hành áp dụng voucher giảm giá trực tiếp cho tour nước ngoài và tour nội địa.

Bên cạnh đa dạng hóa sản phẩm, Vietravel cũng triển khai chương trình ưu đãi tốt nhất trong năm ngay tại VITM. Trong bối cảnh chi phí vận hành du lịch có nhiều biến động, Vietravel vẫn chủ động tối ưu hệ thống và làm việc với các đối tác để duy trì mức giá cạnh tranh. Đây được xem là nỗ lực lớn của doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện để du khách tiếp cận các hành trình chất lượng với chi phí hợp lý trong mùa cao điểm.

Từ VITM 2026, có thể thấy ngành du lịch đang chuyển mạnh theo hướng ưu tiên trải nghiệm cá nhân hóa gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số để phát triển nhanh, bền vững. Và những ưu đãi tại Hội chợ chính là “đòn bẩy” để thúc đẩy đà bứt phá của thị trường, cũng là phép thử cho năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm du lịch Bắc Ninh thu hút đông đảo du khách sau MV "Bắc Bling". Ảnh: TTXVN

Sản phẩm nghệ thuật thành đòn bẩy du lịch

Cách đây khoảng một năm, khi MV (music) “Bắc Bling” của ca sĩ Hòa Minzy tạo tiếng vang trên không gian mạng, nhiều khách du lịch tìm đến Bắc Ninh để khám phá những danh thắng như: chùa Dâu, đền Bà Chúa Kho, làng gốm Phù Lãng, làng tranh Đông Hồ..., khám phá làng quan họ hay “cây cô đơn” xuất hiện trong MV.

Bình yên trên bãi biển Cương Giáng, phường Phong Quảng, thành phố Huế. (Ảnh: MY NGUYỄN)

Thành phố Huế: Làng biển chuyển mình làm du lịch

Những ngày giữa hè, vùng biển bãi ngang ven thành phố Huế động gió, mưa rả rích. Nhưng ở homestay giữa thôn Cương Giáng, xã Quảng Công, huyện Phong Điền cũ (nay là phường Phong Quảng), ông Trần Hoài Nam vẫn đang tỉ mẩn chuẩn bị phòng đón khách xa đã đặt lịch trước. 

Lễ hội Festival Biển tại Khánh Hòa. (Ảnh: VŨ TÂN, THANH HUY)

Khánh Hòa khai thác tiềm năng du lịch đêm

Tỉnh Khánh Hòa với lợi thế biển, đảo, cảnh quan đa dạng đã và đang thu hút nhiều khách du lịch, nhất là khách du lịch quốc tế. Tuy nhiên, hoạt động du lịch đêm còn mang tính tự phát, thiếu quy hoạch tổng thể. 

Du khách quốc tế rạng rỡ cạnh những người bạn Việt Nam ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Sức hút ngày càng bền vững của điểm đến Việt Nam

Cùng với việc tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến, quảng bá tại các thị trường trọng điểm, phát huy hiệu quả chính sách thị thực, tăng cường kết nối hàng không quốc tế và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nửa đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Vẻ đẹp nguyên sơ ở hồ Ba Bể thu hút khách du lịch.

Động lực mới cho phát triển du lịch

Một năm sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, việc hợp nhất Thái Nguyên và Bắc Kạn (cũ) thành tỉnh Thái Nguyên mới đã mở ra một không gian phát triển rộng lớn hơn cho nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội. 

Đà Nẵng là điểm đến yêu thích của khách du lịch quốc tế. (Ảnh: PV)

Sáu tháng đầu 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt người

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, xung đột địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp và xu hướng du lịch quốc tế có nhiều thay đổi, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến an toàn, ổn định, giàu bản sắc văn hóa, có chi phí cạnh tranh và chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao.

Các nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Đức Huy (Huy Linh Tinh), Cao Ý Nhi (Sài Gòn Holic) và Trương Quang Anh Minh (Lu Lu Review) nghe hướng dẫn viên kể chuyện trong Dinh Độc Lập.

Ẩm thực "lên sóng", ký ức được tôn vinh

Các nhà sáng tạo nội dung đã chọn ẩm thực như một nội dung quan trọng để chia sẻ trên sóng livestream chiến dịch “Chạm di sản-Ký ức đô thị” ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua ẩm thực, câu chuyện đời và hành trình giữ vị của mỗi món ăn đã giúp người trẻ thấu hiểu sâu sắc hơn về ký ức và gắn kết hơn với nhịp sống nơi này.

Đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Từ một lĩnh vực dịch vụ có quy mô khiêm tốn vào đầu những năm 1990, du lịch Việt Nam đã trải qua hành trình tăng trưởng ấn tượng. Những kỷ lục mới về lượng khách và doanh thu không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của điểm đến mà còn khẳng định vai trò của du lịch như một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế ký kết hợp tác chiến lược với Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế.

Huế thúc đẩy mô hình du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe

Chiều 30/6, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ phối hợp giữa lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa và chăm sóc sức khỏe tại thành phố Huế.

Các điểm đến tích cực số hóa các trải nghiệm vào sản phẩm tham quan cho du khách. (Ảnh: TTXVN)

Định hình du lịch thông minh trong kỷ nguyên số

Xác định chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến, Việt Nam đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, phát triển các nền tảng số phục vụ quản lý nhà nước, xúc tiến quảng bá, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Phân khúc FIT thường chỉ khách du lịch cá nhân hoặc nhóm nhỏ, tự lên kế hoạch chuyến đi mà không đi theo tour đoàn cố định, đang dần trở thành xu hướng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Triển vọng mới cho ngành du lịch Việt từ phân khúc FIT

Du lịch thế giới đang chứng kiến một sự thay đổi mang tính cấu trúc. Các tour trọn gói dần nhường chỗ cho thế hệ du khách tìm kiếm trải nghiệm cá nhân hóa, giàu bản sắc văn hóa. Và FIT (khách lẻ, đi tự túc) đang trở thành một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh, có giá trị cao nhất trong ngành du lịch toàn cầu.

Khu vực “Mỏm đá sống ảo” thuộc thôn Mã Pì Lèng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, trước đây thuộc tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang)

Tạm dừng đón du khách ở "mỏm đá sống ảo"

"Mỏm đá sống ảo" hay “mỏm đá tử thần” là điểm đến được nhiều du khách yêu thích trên tuyến đèo Mã Pì Lèng-đường Hạnh Phúc. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, khu vực này chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện, biện pháp an toàn theo quy định. Vì thế, địa phương tạm dừng cho khách tham quan nhằm hoàn thiện điều kiện bảo đảm an toàn.

Khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An - một trong những điểm đến được du khách ưa chuộng nhất Việt Nam. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam củng cố vị thế điểm đến hàng đầu Đông Nam Á

Khu vực Đông Nam Á thường được nhìn nhận là điểm đến dành cho nhóm du khách khám phá du lịch đại trà với chi phí rẻ. Tuy nhiên, theo tờ Fortune, các chuyên gia quốc tế nhận định, Việt Nam đang chuyển sang mô hình phát triển du lịch chất lượng cao, hướng đến phân khúc khách có mức chi tiêu cao hơn và thời gian lưu trú dài hơn.

Công nghệ hiện đại 3D mapping với hệ thống cảm biến tương tác giúp du khách có những trải nghiệm thú vị tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Phát triển du lịch thông minh

Trong Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030, du lịch được xác định là một trong những lĩnh vực trọng điểm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc truyền thống được quan tâm gìn giữ, phát huy tại Thiên Phủ.

Hành trình mới của Thiên Phủ

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội, xã Thiên Phủ (tỉnh Thanh Hóa) được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của hai xã Nam Động và Thiên Phủ.