VITM 2026: Đẩy mạnh kết nối B2B, mở rộng thị trường quốc tế

Không chỉ là cơ hội để kích cầu du lịch nội địa, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026 còn là điểm hẹn giao thương quốc tế với sự tham gia của đại diện hàng trăm công ty du lịch, lữ hành từ các thị trường trọng điểm trong và ngoài nước, mở ra những cơ hội hợp tác mới, góp phần tăng trưởng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

B2B được xem là hoạt động trọng tâm tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2026. (Ảnh: SƠN TÙNG)
B2B được xem là hoạt động trọng tâm tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2026. (Ảnh: SƠN TÙNG)

"Đòn bẩy" thúc đẩy hoạt động kết nối, hợp tác du lịch

Nhìn lại hành trình Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam được tổ chức, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai bày tỏ, qua khoảng 15 năm triển khai, VITM đã thực sự trở thành một điểm hẹn quan trọng để các địa phương và doanh nghiệp kết nối, mở rộng thị trường.

Theo kế hoạch, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026 sẽ quy tụ khoảng 450 gian hàng, thu hút sự tham gia của các cơ quan xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, cùng với đó là nhiều hãng hàng không, các tổ chức du lịch quốc tế và hơn 600 doanh nghiệp du lịch. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 9-12/4 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội (Cung Văn hóa Hữu nghị, số 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) tới đây.

Trong bối cảnh ngành du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa trong năm 2026, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai cho rằng, đây vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn khi nền kinh tế thế giới phục hồi chậm và nhiều xung đột địa chính trị vẫn diễn ra.

"Dù ngành du lịch đã và đang triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá tích cực, thế nhưng,hình ảnh về điểm đến Việt Nam vẫn chưa thực sự tạo được dấu ấn mạnh mẽ và đồng bộ trên bản đồ du lịch thế giới. Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp để đa dạng hóa thị trường. Từ đó, định vị vững chắc thương hiệu du lịch Việt trong lòng khách quốc tế", Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai cho hay.

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026 được xem là "đòn bẩy" để thúc đẩy các hoạt động kết nối, hợp tác du lịch. Với quy mô ngày càng mở rộng và nội dung ngày càng phong phú, VITM năm nay sẽ là diễn đàn kết nối, hợp tác và phát triển của cộng đồng doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế.

Dù ngành du lịch đã và đang triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá tích cực, thế nhưng, hình ảnh về điểm đến Việt Nam vẫn chưa thực sự tạo được dấu ấn mạnh mẽ và đồng bộ trên bản đồ du lịch thế giới. Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp để đa dạng hóa thị trường. Từ đó, định vị vững chắc thương hiệu du lịch Việt trong lòng khách quốc tế.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai

VITM 2026 lấy chủ đề chuyển đổi số, tăng trưởng xanh nhằm tạo ra những giá trị mới cho ngành du lịch. Thông qua hội chợ, các doanh nghiệp du lịch sẽ có cơ hội tiếp cận các giải pháp công nghệ hiện đại, các mô hình kinh doanh du lịch thông minh, đồng thời giới thiệu các sản phẩm du lịch xanh, sản phẩm du lịch bền vững phù hợp với xu thế phát triển của du lịch thế giới.

B2B - trọng tâm của Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam năm 2026

So với những năm trước, điểm đặc sắc nhất của Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam năm 2026 là triển khai chương trình kết nối giao thương với một khối lượng lớn các doanh nghiệp du lịch quốc tế và Việt Nam (B2B) diễn ra trong ngày 9/4. Sự kiện trên dành riêng cho các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia hội chợ.

Hoạt động giao dịch thương mại này dự kiến thu hút khoảng 350-400 đơn vị tham gia. Các bên sẽ gặp gỡ, trao đổi thông tin và ký kết hợp tác với các doanh nghiệp đã tham gia gian hàng tại hội chợ.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình, trọng tâm của VITM 2026 là hoạt động gặp gỡ, giao thương giữa các doanh nghiệp. Qua đó, mở ra cơ hội đẩy triển vọng giữa người mua và người bán.

"Khoảng gần 200 đại diện cho các đơn vị lữ hành từ những thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam và hơn 200 doanh nghiệp du lịch nội địa sẽ cùng gặp gỡ giao thương B2B trong khuôn khổ hội chợ. Đây chính là sự kiện quan trọng nhất của hội chợ lần này, bởi họ sẽ mang ngay khách đến cho chúng ta", Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình chia sẻ.

Không chỉ là điểm hẹn cho những doanh nghiệp lớn, VITM 2026 cũng mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp nhỏ, cung ứng những sản phẩm đặc thù. Bên cạnh đó, hoạt động B2C vẫn sẽ diễn ra tại hội chợ, doanh nghiệp và người dân có thể trao đổi, mua bán sản phẩm.

ndo_br_bgp-4570-9072-520.jpg
Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2025 thu hút đông đảo doanh nghiệp, du khách trong nước và quốc tế tham gia.

Song song với hoạt động giao thương, hội chợ cũng diễn ra nhiều hoạt động xúc tiến du lịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C). Từ ngày 10-12/4, hội chợ sẽ mở cửa cho doanh nghiệp và cộng đồng dân cư vào thăm, làm việc và mua các sản phẩm du lịch.

Ngoài ra, các cơ quan xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế sẽ tổ chức các chương trình quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm du lịch mới, các gói kích cầu du lịch, cũng như các xu hướng du lịch mới gắn với công nghệ và phát triển bền vững.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình thông tin, năm nay, các doanh nghiệp vẫn sẽ tung các gói khuyến mại cho khách du lịch, nhất là cho những đối tác đến hội chợ. Việc làm này đã trở thành thường niên, người dân và doanh nghiệp đến với sự kiện chắc chắn sẽ được hưởng nhiều sản phẩm, đề xuất ưu đãi.

"Quan trọng hơn hết là nâng cao chất lượng của các dịch vụ và bảo đảm tăng doanh thu cho toàn ngành du lịch. Việc hạ giá sản phẩm để thu hút du khách không còn là chủ trương chính của Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Thay vào đó, chất lượng sản phẩm sẽ là nhân tố quyết định", ông Vũ Thế Bình cho biết thêm.

Dự kiến, sẽ có 15 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam tham gia quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm du lịch và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại VITM 2026. Hội chợ dự kiến thu hút khoảng 80 nghìn lượt khách tham quan và giao dịch, tạo nên một không gian sôi động cho các hoạt động xúc tiến du lịch và kích cầu thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.

Đến Bắc Hoa, Bắc Ninh, du khách như bước vào không gian văn hóa lưu giữ vẹn nguyên bản sắc của đồng bào dân tộc Nùng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững": Nâng tầm giá trị điểm đến

Việc xây dựng Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững" được xem là công cụ đo lường cấp thiết, giúp các địa phương xác định đúng thực trạng của từng điểm đến, chuẩn hóa chất lượng quản trị và mở ra lộ trình cụ thể cho phát triển xanh. Qua đó, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.

Các tháng cuối năm thích hợp cho những chuyến đi thuyền ngắm cảnh, khám phá lòng hồ sông Đà. (Ảnh: Q.HOA)

Mùa thu nơi "vịnh xanh" Tủa Thàng

Khoảng tháng 9, tháng 10, khi tiết trời vào thu, vùng cao Tủa Thàng (Điện Biên) cũng khoác lên mình sắc màu trong trẻo, dịu dàng của núi rừng và mặt nước sông Đà. Lòng hồ xanh biêng biếc, những hòn đảo nhỏ xen giữa trùng điệp núi non, cùng cầu treo Pa Phông rực rỡ tạo nên khung cảnh như tranh vẽ, mời gọi những bước chân xê dịch.