Huế hợp tác với Sun Group phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ mới

Thành phố Huế đang mở rộng dư địa phát triển du lịch bằng việc tìm kiếm những sản phẩm mới trên nền tảng di sản, cảnh quan và kinh tế biển. Qua buổi làm việc với Sun Group, nhiều hướng nghiên cứu được đặt ra, từ khai thác sông Hương, không gian di sản đến các khu vực ven biển, Chân Mây-Lăng Cô.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Tập đoàn Sun Group và Ủy ban nhân dân thành phố Huế. (Ảnh: NG.HIẾU)
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Tập đoàn Sun Group và Ủy ban nhân dân thành phố Huế. (Ảnh: NG.HIẾU)

Từ sông Hương, không gian di sản đến các sản phẩm ven biển

Ngày 25/9, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Lê Trí Thanh đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sun Group do ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group vùng miền trung, làm trưởng đoàn, nhằm trao đổi về những định hướng phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ mới trên địa bàn thành phố Huế. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan, đơn vị của thành phố giới thiệu một số địa điểm có tiềm năng phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch, trong đó có các khu vực ven biển để Sun Group tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư. Thông tin về vị trí, điều kiện kết nối và định hướng phát triển của từng khu vực được trao đổi để doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, khảo sát thực địa.

8.jpg
Một hướng được thành phố Huế đặc biệt gợi mở để Sun Group nghiên cứu, khai thác giá trị sông Hương. (Ảnh: CTV)

Một hướng được thành phố đặc biệt gợi mở là khai thác giá trị sông Hương. Theo đó, Sun Group được đề nghị nghiên cứu các sản phẩm du lịch, dịch vụ trên mặt nước, dọc hai bờ sông và tại những điểm kết nối với Kinh thành Huế, các di tích. Hệ thống bến thuyền, hoạt động vui chơi, giải trí ban ngày và ban đêm, dịch vụ trên sông, không gian ven sông cùng các chương trình ứng dụng công nghệ ánh sáng là những ý tưởng được đặt ra.

Định hướng này có thể tạo thêm một lớp trải nghiệm mới cho dòng sông biểu tượng của Huế, thay vì chỉ xem sông Hương là không gian cảnh quan. Thành phố hướng đến việc hình thành chuỗi hoạt động có thể kéo dài từ ban ngày đến ban đêm, qua đó tăng thời gian vui chơi, trải nghiệm và lưu trú của du khách.

2.jpg
Chân Mây-Lăng Cô đang được thành phố Huế chú trọng xúc tiến đầu tư với nhiều chính sách ưu đãi. (Ảnh: HIẾU ĐẶNG)

Không gian di sản cũng được đặt trong hướng nghiên cứu này. Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã giới thiệu tiềm năng phát huy giá trị tại Hổ Quyền, Điện Kiến Trung, Cung An Định và Trấn Bình Đài. Các ý tưởng gồm chiếu sáng nghệ thuật, chương trình trình diễn, không gian giới thiệu-trưng bày và dịch vụ trải nghiệm phù hợp với giá trị lịch sử, văn hóa của từng địa điểm.

Việc nghiên cứu sản phẩm mới sẽ tạo thêm cho doanh nghiệp cách tiếp cận di sản cho người dân và trải nghiệm cho du khách. Đây cũng là hướng tương đồng với cách Sun Group từng phát triển sản phẩm mới tại nhiều điểm đến khác trong toàn quốc. Đơn cử tại Đà Nẵng, Sun Group đã đầu tư, kiến tạo chuỗi sản phẩm gồm Sun World Ba Na Hills, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Premier Village Danang Resort, Novotel Danang Premier Han River và Asia Park.

3.jpg
Phối cảnh Khu đô thị Chân Mây - đô thị ven biển hiện đại trong tương lai. (Ảnh: CHÂN MÂY)

Đáng chú ý, hệ sinh thái tại Đà Nẵng tiếp tục được mở rộng. Vào tháng 7/2026, Sun Group đã khởi công Sun Galaxy Complex, tổ hợp lễ hội, sự kiện, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế với tổng mức đầu tư gần 10.750 tỷ đồng, diện tích hơn 210.000m², trong đó có sân khấu ngoài trời gần 20.000 chỗ hướng ra sông Hàn. Những kinh nghiệm này là cơ sở để Huế kỳ vọng doanh nghiệp lớn như Sun Group có thể nghiên cứu những mô hình phù hợp với đặc trưng riêng của một đô thị di sản Huế.

Chân Mây-Lăng Cô và trục liên kết Huế-Đà Nẵng-Quảng Trị

Bên cạnh khu vực trung tâm, tại khu vực Chân Mây-Lăng Cô được lãnh đạo Sun Group đánh giá cao khi có nhiều tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch. Đây là khu vực sở hữu vịnh Lăng Cô, biển, đầm phá, núi và lợi thế kết nối với Đà Nẵng, đồng thời nằm trên hành lang du lịch di sản miền trung.

4.jpg
Cảng nước sâu Chân Mây có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội Huế. (Ảnh: CH)

Trong thực tế, Chân Mây-Lăng Cô đang được thành phố Huế xác định là một trong những không gian quan trọng để mở rộng động lực phát triển. Một dự án Khu du lịch biển Lăng Cô đã được công bố với mục tiêu xây dựng khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 4-5 sao, tổng vốn đầu tư dự kiến 4.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện 5 năm.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Sun Group vùng miền trung, ông Nguyễn Văn Bình chia sẻ những đánh giá ban đầu về cảnh quan, di sản và tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch của thành phố, trong đó có khu vực Chân Mây-Lăng Cô. Ông Bình cho biết: “Huế có điều kiện để hình thành thêm các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách. Sun Group sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin, khảo sát thực địa những địa điểm được thành phố giới thiệu để có cơ sở đề xuất hướng nghiên cứu đầu tư trong thời gian tới”.

5.jpg
Chủ tịch Sun Group vùng miền trung, ông Nguyễn Văn Bình chia sẻ tại buổi làm việc. (Ảnh: NG.HIẾU)

Theo lãnh đạo Sun Group, đây cũng không phải lần đầu Sun Group bày tỏ sự quan tâm tới Huế. Từ năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khi đó là ông Phan Ngọc Thọ từng làm việc với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sun Group Đặng Minh Trường về cơ hội hợp tác đầu tư du lịch. Khi đó, Sun Group cho biết mong muốn khai thác thế mạnh du lịch di sản, biển, tâm linh và nghỉ dưỡng của địa phương; phía tỉnh kỳ vọng doanh nghiệp có thể nghiên cứu, đầu tư các dự án tại Huế. Sau nhiều năm, cuộc làm việc lần này cho thấy hướng tiếp cận đã cụ thể hơn khi thành phố Huế đưa ra từng nhóm không gian, địa điểm và sản phẩm để doanh nghiệp khảo sát.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh: Huế có lợi thế về không gian phát triển, cảnh quan thiên nhiên cùng bề dày lịch sử, văn hóa; thành phố cần phát huy những lợi thế đó để hình thành các sản phẩm mang nét riêng, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng của du khách.

6.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Lê Trí Thanh gợi mở những đề xuất để Sun Group nghiên cứu đầu tư. (Ảnh: NG.HIẾU)

Một định hướng lớn khác được ông Lê Trí Thanh đặt ra là liên kết Huế với Đà Nẵng và Quảng Trị để hình thành trục du lịch di sản đặc sắc của miền trung. Theo đó, sự liên kết cần được cụ thể hóa bằng tuyến, điểm và sản phẩm, kết nối thế mạnh của từng địa phương. Huế phát huy di sản, cảnh quan và văn hóa; các địa phương lân cận bổ sung các sản phẩm biển, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và dịch vụ.

Đối với Sun Group, mô hình phát triển hệ sinh thái điểm đến, kết hợp lưu trú, vui chơi, giải trí, sự kiện và dịch vụ đã được doanh nghiệp triển khai tại nhiều địa phương. Riêng tại Đà Nẵng, doanh nghiệp đang tiếp tục mở rộng các dự án quy mô lớn như Da Nang Downtown (khởi công tháng 8/2025) và Sun Galaxy Complex (tháng 7/2026)…, cho thấy xu hướng phát triển các tổ hợp kết hợp văn hóa, giải trí, thương mại và kinh tế đêm.

7.jpg
Đầu tư xây dựng hạ tầng logistics ở Chân Mây-Lăng Cô, một điểm mới của Huế trong những năm gần đây. (Ảnh: CTV)

Với thành phố Huế, bài toán đặt ra là chuyển hóa những tài nguyên sẵn có thành sản phẩm mới nhưng vẫn giữ được bản sắc đô thị di sản. Sau buổi làm việc, các sở, ngành và địa phương được đề nghị tiếp tục cung cấp thông tin, phối hợp Sun Group trong quá trình khảo sát. Sau bước này, thành phố và doanh nghiệp sẽ tiếp tục làm việc để trao đổi cụ thể hơn về các địa điểm và ý tưởng được quan tâm.

Nếu quá trình nghiên cứu đi đến những đề xuất cụ thể, Huế có thể đứng trước cơ hội bổ sung thêm các sản phẩm du lịch đường sông, kinh tế đêm, trải nghiệm di sản, nghỉ dưỡng biển và vui chơi giải trí, qua đó tạo thêm lý do để du khách ở lại lâu hơn và kết nối Huế sâu hơn với chuỗi điểm đến miền trung.

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Đ.Quang)

Huế cần huy động nguồn lực, gắn bảo tồn với phát triển văn hóa bền vững

Với hệ thống di sản phong phú, đời sống văn hóa đặc sắc cùng nhiều mô hình sáng tạo ở cơ sở, Huế có nền tảng quan trọng để phát huy văn hóa thành nguồn lực nội sinh. Qua khảo sát tại thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Huế tiếp tục đổi mới cách quản trị, huy động nguồn lực, gắn bảo tồn với phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn (thứ 2 từ phải qua) cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và nhà đầu tư khảo sát dự án. (Ảnh: QV)

Quảng Trị: Đưa vào “luồng xanh” giải quyết các thủ tục hành chính để khởi công dự án du lịch sinh thái U Bò-hồ Thác Chuối ngày 30/10

Chiều 24/9, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Trị đi kiểm tra thực địa để chuẩn bị triển khai dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò-hồ Thác Chuối. Buổi làm việc ngay sau đó được tổ chức được kết nối trực tuyến đến các xã, phường liên quan.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các đại biểu tặng quà cho các em học và trường học ở Hóa Sơn. (Ảnh: HG)

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tổ chức “Đêm hội trăng rằm” tại 36 điểm trường vùng biên giới

Tối 22/9, tại khuôn viên Trường tiểu học và trung học cơ sở Hóa Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp Ủy ban nhân dân xã Kim Điền tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026. Đây là hoạt động mở đầu cho chương trình tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em vùng biên giới trong tỉnh.  

Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: Nguyễn Sâm)

Nhân rộng mô hình canh tác lúa phát thải thấp

Ngày 22/9, tại tỉnh Nghệ An, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề "Giải pháp nhân rộng mô hình canh tác lúa phát thải thấp gắn tăng trưởng xanh".

Lực lượng chức năng xã Quỳnh Văn hỗ trợ người dân di dời tài sản ra khỏi nhà bị ngập lụt. (Ảnh Đ.LAI)

Ứng phó với đợt mưa lớn, ngập sâu

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài, các nhà máy thủy điện xả lũ đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập sâu. Trước tình hình đó, các địa phương đã chủ động triển khai phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Nhà mồ và “cổ lầu” đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong các khu nghĩa địa ven biển thành phố Huế.

Tập trung quy hoạch cho các công trình phát triển đô thị

Hơn 1.800 ngôi mộ ở khu vực ven biển Thuận An, thành phố Huế đang được di dời để nhường đất thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng. Những cuộc cất bốc cho thấy những khu nghĩa địa từng được xem là nơi an nghỉ cuối cùng vẫn có thể phải nhường đất cho các công trình phát triển đô thị.