Tuyên Quang: Phát huy vai trò nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 27/11, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Có 278 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 229.000 hội viên trong tỉnh về dự đại hội.

Các đại biểu thăm quan gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.
Các đại biểu thăm quan gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.

Đến dự có các đồng chí: Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã đoàn kết, đổi mới, hướng mạnh về cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục hội viên, phát huy vai trò nòng cốt của hội trong tập hợp, định hướng hội viên.

Kết quả nổi bật, hội viên nông dân trong tỉnh đã đóng góp hơn 8 tỷ đồng, hiến trên 282.000m² đất, góp 186 nghìn ngày công để xây dựng nông thôn mới.

a3.jpg
Toàn cảnh đại hội.

Trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, có gần 50 nghìn hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Để có được kết quả đó, các cấp hội đã tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận với các nguồn vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, hội viên nông dân cũng đã phát triển được 450 sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên, trong đó có 2 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia, 12 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý.

a4.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới được xác định là xây dựng hội vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa tỉnh Tuyên Quang vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh ghi nhận, biểu dương, chúc mừng kết quả các cấp hội nông dân đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong nhiệm kỳ tới, đề nghị các cấp hội bám sát các nghị quyết về nông nghiệp, nông dân và nông thôn để triển khai các hoạt động của hội. Cùng với đó là quan tâm xây dựng tổ chức hội vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động; là nòng cốt trong phong trào, đại diện cho nông dân, bảo đảm chăm lo và phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền lợi của cán bộ, hội viên.

a5.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Các cấp hội cần làm tốt vai trò cầu nối trong chuỗi liên kết sản xuất, xây dựng quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn, công nghệ cao. Đồng thời đưa chương trình mỗi xã một sản phẩm trở thành điểm nhấn thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp hội cần phát huy vai trò nông dân trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nông dân, chủ động tham gia hòa giải ở cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tin tưởng, trong nhiệm kỳ tới, với tinh thần “Đoàn kết-đổi mới-hợp tác-phát triển”, công tác hội và phong trào nông dân sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

a1.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang khóa mới.

Tại đại hội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã công bố quyết định chỉ định 55 đồng chí tham gia ban chấp hành khóa mới, chỉ định ban thường vụ, Ủy ban Kiểm tra; chỉ định các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội, đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định 15 đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.

Người già trao truyền lại những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Giữ hồn di sản Hà Nhì nơi thượng nguồn sông Đà

Người Hà Nhì ở Lai Châu là một trong những cộng đồng dân tộc có bản sắc văn hóa truyền thống đặc trưng. Từ trang phục, lễ hội đến những bản trường ca hay điệu xòe, tất cả được lưu truyền, gìn giữ qua nhiều thế hệ, trở thành những di sản văn hóa quý báu mang dấu ấn riêng của tộc người sinh sống - nơi thượng nguồn sông Đà.