Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: PHẠM HƯNG)
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: PHẠM HƯNG)

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (1930-2025):

Tin tưởng vào Hội và giai cấp nông dân, chung tay vì một Việt Nam thịnh vượng

Trải qua 95 năm xây dựng và phát triển, Hội Nông dân Việt Nam đã gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam trong mọi giai đoạn lịch sử của đất nước: Đảng và Nhà nước ta đã tặng thưởng hội nhiều danh hiệu cao quý.

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2025), Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI) và đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với Hội Nông dân giải phóng khu V.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

ndo_br_hndthidua4.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: HNV)

Về phía Hội Nông dân có các đồng chí: Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Đức Triều, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng sự có mặt của các Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Phạm Tiến Nam, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định cùng lãnh đạo Hội Nông dân 34 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, có sự hiện diện của 300 điển hình tiên tiến được khen thưởng tại Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI.

Ngày 14/10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họp tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc) đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Tổng Nông hội Đông Dương – tiền thân của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay. Đến phiên họp ngày 17/01/1991, Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 14/10/1930 làm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Hội là tổ chức chính trị-xã hội của giai cấp nông dân, trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, khẳng định: “Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam là dịp để cán bộ, hội viên, nông dân cùng nhân dân cả nước ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân ra sức thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam: Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI diễn ra với chủ đề: “Đoàn kết-Đổi mới-Sáng tạo-Thi đua xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, tự tin cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới”. Theo đó, hướng tới khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống Hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh giai đoạn 2025-2030.

ndo_br_hndthidua1.jpg
Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: PHẠM HƯNG)

Đại hội cũng là dịp để tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025–2030, đồng thời tôn vinh và khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Hội.

5 năm qua, Trung ương Hội đã tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh, biểu dương các gương điển hình như: Hội nghị biểu dương Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; Giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật nhà nông; Cuộc thi viết “Tự hào Nông dân Việt Nam”, “Tôi là nông dân 4.0”; Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” – tôn vinh 339 nông dân xuất sắc giai đoạn 2020-2025.

Các Lễ tôn vinh: Nhà Khoa học của nhà nông; Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc do Hội Nông dân tuyên truyền vận động, hướng dẫn thành lập; Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu… tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về “Mẫu hình người nông dân mới” trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

ndo_br_hndthidua5.jpg
Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu tham dự. (Ảnh: HNV)

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, Hội Nông dân Việt Nam, qua 95 năm xây dựng, đã trở thành lực lượng chính trị quan trọng, gắn bó với nhân dân và Đảng. Hội đã tham mưu nhiều chính sách phát triển nông nghiệp, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước. Hơn 6,5 triệu hộ nông dân đã thúc đẩy nông nghiệp Việt Nam tiến bộ, từ nước thiếu đói thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.

Trong bối cảnh mới, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp Hội và nông dân đoàn kết thực hiện 5 nội dung chiến lược: xây dựng tổ chức hội vững mạnh; đổi mới phong trào thi đua; nâng cao nhận thức hội viên; tăng cường giám sát xã hội; và nâng cao chất lượng cán bộ. Đồng chí tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ hơn của Hội và giai cấp nông dân, cùng chung tay xây dựng một Việt Nam thịnh vượng.

ndo_br_hndthidua3.jpg
Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 26 nông dân có thành tích xuất sắc nhất trong phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. (Ảnh: PHẠM HƯNG)

Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, trong số 300 đại biểu là điển hình tiên tiến này có 34 tập thể là tổ chức Hội Nông dân cấp cơ sở hoặc chi hội nông dân; 266 đại biểu cá nhân là cán bộ Hội tiêu biểu xuất sắc; hội viên nông dân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh giỏi; giàu ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, xóa được nghèo khó, ổn định cuộc sống; hội viên có phát minh, sáng chế khoa học kỹ thuật, điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện; tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an ninh-quốc phòng.

Đặc biệt, 44 đại biểu được khen thưởng cấp Nhà nước, gồm: 10 Huân chương Lao động hạng Ba; 34 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 256 Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội.

ndo_br_hndthidua2.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Nông dân Giải phóng miền trung-Tây Nguyên. (Ảnh: PHẠM HƯNG)

Điểm nhấn của sự kiện là Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với Hội Nông dân giải phóng khu V. Trong suốt quá trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1961–1975), Hội Nông dân giải phóng khu V đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động quần chúng nông dân tham gia cách mạng, với nhiều phong trào nổi bật, thể hiện vai trò tiền phong, gương mẫu trong tổ chức, vận động nông dân thực hiện đường lối của Đảng và Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử trước khi được giải thể vào năm 1975. Đến năm 1975, hoàn thành sứ mệnh lịch sử, Hội Nông dân giải phóng khu V được giải thể.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đề nghị truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Hội Nông dân giải phóng khu V.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.

Chế biến gạo xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VŨ SINH)

Nông nghiệp giữ nhịp xuất siêu

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Chi cục Hải quan khu vực V thực hiện nghi thức ghi dấu mốc kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD trong năm 2025.

Hải quan khu vực V: Kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt mốc 200 tỷ USD.

Ngày 4/12, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức “Hội nghị Hải quan-Doanh nghiệp năm 2025” nhằm triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin trong năm 2025, đồng thời ghi dấu cột mốc quan trọng khi kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục vượt 200 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Giá bạc liên tiếp phá đỉnh, đâu là điểm dừng?

Bạc bước vào một chu kỳ tăng giá hiếm thấy khi nguồn cung căng thẳng, Mỹ thay đổi chính sách thương mại và dòng vốn ồ ạt đổ vào thị trường. Giá liên tục phá kỷ lục, mỗi thông tin về thuế hay báo cáo tồn kho đều có thể “kích hoạt” một nhịp tăng mới. Lúc này, câu hỏi không còn là vì sao bạc tăng, mà là đà tăng này sẽ dừng ở đâu?

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Bảo đảm an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách

Nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm triển khai các giải pháp đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết 70, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, cơ chế, chính sách đặc thù cần đi đôi với yêu cầu về an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: ANH MINH)

Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Tạo đột phá trong chuỗi cung ứng của Thủ đô

Chiều 4/12, Sở Tài chính Hà Nội phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tổ chức Tọa đàm “Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Đột phá chuỗi cung ứng vì sự phát triển bền vững của Thủ đô”. Tham dự có hơn 150 đại biểu là lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Lồng bè bị hư hỏng nặng do bão số 13 gây ra.

Thủy sản gồng mình phục hồi trước thách thức mới

Ba cơn bão liên tiếp trong các tháng 10 và 11/2025 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho sản xuất thủy sản tại nhiều địa phương, với tổng giá trị tổn thất ước trên 5.200 tỷ đồng. Trước thách thức chồng chất, ngành thủy sản đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi ngắn hạn và tái cấu trúc dài hạn.