Bình Thuận

Tưng bừng “Đêm hội Trăng rằm” Trung thu năm 2023 thành phố Phan Thiết

Tối 28/9 (tức 14/8 Âm lịch), tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, “Đêm hội Trăng rằm” Trung thu năm 2023 của thành phố Phan Thiết được tổ chức với chủ đề “Chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh - Thiếu nhi Phan Thiết - Vui tết Trung thu - Học hành chăm ngoan - Làm theo lời Bác” trong không khí tưng bừng, rộn ràng của các em thiếu niên, học sinh trên địa bàn thành phố, cùng người dân địa phương và du khách trong và ngoài nước.
Múa hát chào mừng "Đêm hội Trăng rằm" Trung thu 2023 thành phố Phan Thiết.
Múa hát chào mừng "Đêm hội Trăng rằm" Trung thu 2023 thành phố Phan Thiết.

Cùng tham dự Lễ hội Trung thu với các em thiếu nhi, học sinh có các đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh và địa phương.

    Tiết mục Múa Thiên cung thưởng nguyệt Trung thu tại "Đêm hội Trăng rằm 2023" thành phố Phan Thiết.
    Tiết mục Múa Thiên cung thưởng nguyệt Trung thu tại "Đêm hội Trăng rằm 2023" thành phố Phan Thiết.
    Hát múa Hội Trăng rằm.
    Hát múa Hội Trăng rằm.

    Sau 3 năm liên tiếp không tổ chức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm nay Lễ hội Trung thu thành phố Phan Thiết diễn ra gắn với hoạt động hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2023 do tỉnh Bình Thuận đăng cai tổ chức với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

    Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết Nguyễn Nam Long, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Trung thu 2023 thành phố Phan Thiết đọc thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước.

    Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết Nguyễn Nam Long, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Trung thu 2023 thành phố Phan Thiết đọc thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước.

    Ông Nguyễn Nam Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Trung thu năm 2023 cho biết, Lễ hội năm nay được tổ chức với mục đích duy trì các hoạt động văn hóa truyền thống của thành phố Phan Thiết, tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích gắn với chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận- Hội tụ xanh” và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023.

    Sự kiện cũng hướng tới thu hút, tập hợp đông đảo các em học sinh tham gia làm lồng đèn Trung thu, nhằm phát huy tính tư duy, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng hoạt động tập thể và phát huy tinh thần đoàn kết; góp phần hình thành nhân cách, giáo dục truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

    Đồng thời, động viên học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh mồ côi, khuyết tật vươn lên trong cuộc sống, cố gắng đạt kết quả tốt trong học tập, có cơ hội được học tập và phát triển trong môi trường xã hội an toàn và thân thiện…

    Lễ hội Trung thu không chỉ là ngày hội lớn của các em thiếu niên và nhi đồng, mà còn là niềm tự hào của người dân thành phố biển Phan Thiết.

    Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tặng quà Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng.
    Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tặng quà Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng.

    Lễ hội Trung thu năm 2023 có sự tham gia của 18 phường, xã và các em học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Phan Thiết với 29 lồng đèn lớn và 2.320 lồng đèn nhỏ.

    Trong đó, mỗi đơn vị phường, xã tham gia từ 1-2 lồng đèn lớn. Theo sau mỗi lồng đèn lớn là 80 lồng đèn nhỏ được các em học sinh rước theo cùng.

    29 Lồng đèn lớn được tập kết tại sân Lễ chuẩn bị cho Lễ hội rước đèn qua các đường phố chính của thành phố biển Phan Thiết.

    29 Lồng đèn lớn được tập kết tại sân Lễ chuẩn bị cho Lễ hội rước đèn qua các đường phố chính của thành phố biển Phan Thiết.

    Em Lê Ngọc Hoan, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Thủ Khoa Huân, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết phấn khởi cho biết, năm nay là lần thứ hai em tham gia Lễ hội Trung thu, lần trước em tham gia khi còn là học sinh tiểu học, năm đó thời tiết không thuận lợi có mưa nên không được vui.

    Năm nay thời tiết rất tốt, ai cũng phấn khởi vui vẻ. Lễ hội được tổ chức đông vui, em cùng các bạn tham gia rước đèn đều cảm thấy rất vui và tự hào.

    Lồng đèn lớn Ngư dân kéo lưới và Tháp nước Phan Thiết của cụm phường Đức Long.

    Lồng đèn lớn Ngư dân kéo lưới và Tháp nước Phan Thiết của cụm phường Đức Long.

    Sau nghi thức đọc Thư của Chủ tịch nước gửi thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu 2023, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và địa phương đã trao quà Trung thu cho các em thiếu nhi.

    Lồng đèn lớn chú Hải Cẩu của cụm phường Đức Thắng.
    Lồng đèn lớn chú Hải Cẩu của cụm phường Đức Thắng.

    Sau đó, đoàn rước lồng đèn đã diễu hành qua các đường phố chính của thành phố biển Phan Thiết.

    Lễ hội rước đèn Trung Thu ở thành phố Phan Thiết là hoạt động văn hóa truyền thống lâu đời, đặc sắc và rất độc đáo, mang lại niềm vui cho các em thiếu niên nhi đồng, thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách cùng tham gia.

    Các em học sinh của phường Bình Hưng rước Lồng đèn nhỏ với dáng hình của bình gốm Chăm.

    Các em học sinh của phường Bình Hưng rước Lồng đèn nhỏ với dáng hình của bình gốm Chăm.

    Chị Nhật Tiên, công tác tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tuổi thơ của chị luôn gắn với Lễ hội Trung thu thành phố Phan Thiết, nên chị và người dân rất mong chờ mỗi năm có một lần.

    Đây là Lễ hội dành cho thiếu nhi, nhưng đối với bản thân chị khi hòa mình vào với Lễ hội Trung thu thì giống như được trở về với tuổi thơ của mình và chị cũng rất hạnh phúc khi thấy các cháu thiếu nhi có được niềm vui trong Lễ hội Trung thu hàng năm này.

    Đèn lồng lớn Thỏ ngọc tinh nghịch của Trường THCS Nguyễn Trãi.
    Đèn lồng lớn Thỏ ngọc tinh nghịch của Trường THCS Nguyễn Trãi.
    Học sinh trường THCS Nguyễn Trãi rước lồng đèn nhỏ hình bông lúa.
    Học sinh trường THCS Nguyễn Trãi rước lồng đèn nhỏ hình bông lúa.
    Đèn lồng lớn mang tên “Hương trăng”, với mô hình là Trụ thanh long của xã Tiến Thành.

    Đèn lồng lớn mang tên “Hương trăng”, với mô hình là Trụ thanh long của xã Tiến Thành.

    Học sinh trường tiểu học, THCS và THPT Lê Quý Đôn rước lồng đèn nhỏ với hình ảnh logo năm Du lịch quốc gia 2023 “ Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

    Học sinh trường tiểu học, THCS và THPT Lê Quý Đôn rước lồng đèn nhỏ với hình ảnh logo năm Du lịch quốc gia 2023 “ Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

    Học sinh trường tiểu học, THCS và THPT Lê Quý Đôn rước lồng đèn nhỏ với hình ảnh logo năm Du lịch quốc gia 2023 “ Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

    Học sinh trường tiểu học, THCS và THPT Lê Quý Đôn rước lồng đèn nhỏ với hình ảnh logo năm Du lịch quốc gia 2023 “ Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

    Lễ hội Trung thu 2023 thành phố Phan Thiết thu hút rất đông người dân địa phương và du khách đến xem và cùng tham gia.

    Lễ hội Trung thu 2023 thành phố Phan Thiết thu hút rất đông người dân địa phương và du khách đến xem và cùng tham gia.

    Lễ hội Trung thu 2023 thành phố Phan Thiết được tỉnh Bình Thuận công nhận là 1 trong 5 lễ hội truyền thống phục vụ phát triển du lịch.

    Đồng thời, qua tổ chức Lễ hội cũng góp phần vào việc quảng bá thế mạnh của Phan Thiết, Bình Thuận trên các lĩnh vực: Thủy hải sản, nông sản, bảo vệ môi trường… đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

    Có thể bạn quan tâm

    Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

    Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

    Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

    Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

    Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

    Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

    Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

    Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

    Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

    Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

    Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

    Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

    Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

    Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

    Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

    Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

    Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

    Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

    Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

    Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

    Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

    Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

    Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

    Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

    Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

    Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

    Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

    Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

    Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

    Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

    Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

    Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

    Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

    Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

    Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

    Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

    Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

    MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

    Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

    Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

    Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

    Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.