Du lịch đóng góp vào sự tăng trưởng GRDP của Bình Thuận

Ngày 30/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa 13) tổ chức Hội nghị lần thứ 23 đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa 13).
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa 13).

Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm cho biết, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 tăng 7,76% so cùng kỳ năm trước (đứng 11/63 tỉnh, thành phố trong cả nước).

Một trong những ngành đóng góp vào sự tăng trưởng GRDP của tỉnh là sự phục hồi và tăng trưởng nhanh của ngành du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An phát biểu tại Hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An phát biểu tại Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động du lịch diễn ra khá nhộn nhịp, dịch vụ lữ hành hoạt động ổn định và tiếp tục tăng cường.

Bình Thuận ước đón hơn 4,46 triệu lượt khách, tăng 86,36% so cùng kỳ năm 2022, trong đó khách nội địa hơn 4,326 triệu lượt khách, tăng 82,65% so cùng kỳ; khách du lịch quốc tế gần 134 nghìn lượt khách, gấp 5,42 lần so cùng kỳ; doanh thu lưu trú đạt 2.547,8 tỷ đồng, tăng 76,29% so cùng kỳ năm 2022.

Tổng doanh thu du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 11.348 tỷ đồng, gấp 2,52 lần so cùng kỳ.

Các đại biểu biểu quyết phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Các đại biểu biểu quyết phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Phân tích thêm về sự tăng trưởng ấn tượng của du lịch Bình Thuận trong 6 tháng đầu năm 2023, ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết, nhờ có hai tuyến cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây và Vĩnh Hảo- Phan Thiết khánh thành và đi vào hoạt động từ cuối tháng 4/2023 và giữa tháng 6/2023, nên đã thu hút khá nhiều du khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại Bình Thuận; cùng với đó, tuyến đường biển Phan Thiết-Phú Quý tiếp tục đưa thêm 2 tàu cao tốc vào hoạt động đã góp phần thu hút nhiều du khách trong nước đi du lịch đảo Phú Quý.

Cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây được khánh thành và đưa vào sử dụng góp phần thu hút du khách đến với Bình Thuận.
Cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây được khánh thành và đưa vào sử dụng góp phần thu hút du khách đến với Bình Thuận.

“Đặc biệt, năm nay, Bình Thuận đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội mang tầm quốc gia được tổ chức liên tục, đều khắp trên địa bàn tỉnh nên lượng du khách đến với Bình Thuận tăng cao so với cùng kỳ. Nếu phát huy tốt thành quả đã đạt được trong 6 tháng qua, thì đến cuối tháng 10 đầu tháng 11/2023, du khách đến với Bình Thuận sẽ là 6,7 triệu lượt, đạt chỉ tiêu cả năm 2023”, ông Bùi Thế Nhân nói.

Nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao được Bình Thuận tổ chức trong Năm Du lịch Quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” tạo hiệu ứng lan tỏa giúp Bình Thuận đạt mục tiêu thu hút hơn 6,7 triệu du khách trong năm 2023.
Nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao được Bình Thuận tổ chức trong Năm Du lịch Quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” tạo hiệu ứng lan tỏa giúp Bình Thuận đạt mục tiêu thu hút hơn 6,7 triệu du khách trong năm 2023.

Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhấn mạnh, phương hướng và giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh phát triển du lịch Bình Thuận trong thời gian tới cần phải tranh thủ hiệu ứng lan tỏa từ các chuỗi sự kiện, hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” và việc tuyến đường bộ cao tốc bắc-nam (phía đông) đoạn qua địa bàn tỉnh đưa vào khai thác, sử dụng.

Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch đầu tư, đa dạng hóa các chương trình, sản phẩm du lịch, đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ cơ sở lưu trú và tính chuyên nghiệp trong phục vụ du khách; chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức đón khách trong nước và quốc tế đến Bình Thuận, nhất là trong mùa du lịch hè và Lễ Quốc khánh 2/9.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.