Đa dạng các hoạt động trong Tuần lễ Văn hóa đường phố tại Bình Thuận

Trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, Tuần lễ Văn hóa đường phố đã được Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức từ ngày 27/8 đến hết ngày 3/9.
Lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu Bình Thuận” trong Tuần lễ Văn hóa đường phố Bình Thuận năm 2023.
Lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu Bình Thuận” trong Tuần lễ Văn hóa đường phố Bình Thuận năm 2023.

Tuần lễ Văn hóa đường phố là hoạt động trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023 do tỉnh Bình Thuận đăng cai tổ chức, nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế của du lịch Bình Thuận đến với nhân dân, du khách trong và ngoài nước; qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch Bình Thuận, thu hút mạnh mẽ khách du lịch, cũng như các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến với Bình Thuận.

Không gian Hội chợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, thương mại trong Tuần lễ Văn hóa đường phố được bố trí tại đường Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết.

Không gian Hội chợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, thương mại trong Tuần lễ Văn hóa đường phố được bố trí tại đường Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết.

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận Bùi Thế Nhân cho biết, thông qua lễ hội văn hóa đường phố, Bình Thuận sẽ giới thiệu những lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh. Từ đó, giúp các địa phương thấy được lợi thế, cơ hội để phát triển và khai thác các sản phẩm gắn với văn hóa truyền thống, tạo động lực phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, đáp ứng nhu cầu du khách, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc Bình Thuận đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Bên trong không gian Hội chợ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm du lịch.
Bên trong không gian Hội chợ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm du lịch.

Các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa đường phố Bình Thuận năm 2023 đa dạng về nội dung và hình thức, thể hiện bản sắc văn hóa, tạo sức lan tỏa mạnh về vùng đất, văn hóa và con người Bình Thuận.

Ðây là dịp để các loại hình văn hóa dân gian như: lễ hội, nghệ thuật trình diễn, âm nhạc được giới thiệu trực tiếp đến với nhân dân và du khách.

Một gian hàng của huyện Phú Quý, Bình Thuận giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng biển đảo.
Một gian hàng của huyện Phú Quý, Bình Thuận giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng biển đảo.

Ðiểm nhấn của Tuần lễ văn hoá đường phố là tổ chức Lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu Bình Thuận” diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 29/8/2023 với sự tham gia của 10 đoàn và hơn 700 diễn viên, nghệ nhân, nghệ sĩ, như: đoàn lễ hội Dinh Thầy thím; lễ hội Cầu ngư; múa lân sư rồng của người Hoa ở Phan Thiết; lễ hội Katê và Ramưwan của đồng bào người Chăm; biểu diễn xiếc, người mẫu nhí và các hoạt động hoạt náo đường phố.

Các diễn viên, nghệ sĩ biểu diễn trên đường phố những điệu múa và nhạc cụ truyền thống của đồng bào người Chăm trong lễ hội Katê và Ramưwan.

Các diễn viên, nghệ sĩ biểu diễn trên đường phố những điệu múa và nhạc cụ truyền thống của đồng bào người Chăm trong lễ hội Katê và Ramưwan.

Lễ hội Cầu ngư của ngư dân vùng biển được trình diễn trên đường phố Phan Thiết.

Lễ hội Cầu ngư của ngư dân vùng biển được trình diễn trên đường phố Phan Thiết.

Biểu diễn xiếc và các hoạt động hoạt náo trong Lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu Bình Thuận”.

Biểu diễn xiếc và các hoạt động hoạt náo trong Lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu Bình Thuận”.

Trong chuỗi hoạt động Tuần lễ văn hóa đường phố, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Bình Thuận tổ chức Triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” với sự tham gia của 22 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Triển lãm nhằm giới thiệu quảng bá, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của biển đảo Việt Nam; góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao hơn nữa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với biển, đảo quê hương.

Không gian Triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” với sự tham gia của 22 tỉnh, thành phố trong cả nước được giới thiệu trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận.
Không gian Triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” với sự tham gia của 22 tỉnh, thành phố trong cả nước được giới thiệu trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận.

Triển lãm trưng bày 270 hình ảnh và các hiện vật là góc nhìn tổng quát về biển, đảo được chia theo 4 nội dung: Tư liệu, hiện vật về văn hóa biển, đảo Việt Nam trong lịch sử; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Trưng bày ảnh nghệ thuật về biển đảo Việt Nam; Tuổi trẻ Việt Nam với biển, đảo quê hương.

Đến với triển lãm, du khách và người dân Bình Thuận sẽ được tìm hiểu thêm về những sắc màu văn hóa đặc trưng, các di sản văn hóa thiên nhiên, các danh thắng tiêu biểu, sinh hoạt đời sống cư dân gắn với biển đảo, các sản phẩm từ biển, sản phẩm thủ công truyền thống đặc trưng trên biển của từng địa phương và những điểm đến du lịch du khách yêu thích, tạo nên sự phong phú, đa dạng của Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam.

Cũng trong chuỗi hoạt động sự kiện của Tuần lễ văn hóa đường phố, một không gian Hội chợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, thương mại, ẩm thực được tổ chức trên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết với 150 gian hàng; trong đó, có 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của Bình Thuận, với sự tham gia của các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp du lịch.

Tại khu vực đặc sản OCOP có 50 gian hàng trưng bày, bán các sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành phố trong cả nước; khu vực thương mại có 60 gian. Khu vực ẩm thực có khoảng 20 gian hàng gồm các món ăn, đặc sản, bánh dân gian của các địa phương và tỉnh Bình Thuận.

Tiết mục múa Khúc biến tấu từ vũ điệu Siva của Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh, Bình Thuận.

Tiết mục múa Khúc biến tấu từ vũ điệu Siva của Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh, Bình Thuận.

Trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ văn hóa đường phố, hằng đêm đều tổ chức các hoạt động nghệ thuật; các chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biển đảo thân yêu” giữa các đoàn nghệ thuật quần chúng, nhà hát ca múa nhạc của các tỉnh, thành tham gia Triển lãm.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.