Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2026: Bước chuyển mình cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên số

Năm 2026 được xác định là “năm bản lề” trong chiến lược phát triển Chương trình Thương hiệu quốc gia, với định hướng đổi mới toàn diện cả về nội dung lẫn phương thức triển khai.

Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 đã chính thức được phát động, mở ra chuỗi hoạt động trọng điểm nhằm nâng cao hình ảnh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt trên thị trường trong nước và quốc tế. Sự kiện do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương chủ trì, thu hút sự tham gia của đông đảo đại diện các bộ, ngành, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước.

20260416t041918180z201156.jpg
Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu khai mạc Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026. (Ảnh: Nam Nguyễn)

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động và xu hướng chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc xây dựng thương hiệu không chỉ dừng lại ở chất lượng sản phẩm mà còn gắn liền với năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, năm 2026 là năm bản lề triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030. Yêu cầu đặt ra là chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng và tính tự chủ của nền kinh tế; lấy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững làm động lực chủ yếu.

“Trong tầm nhìn đó, thương hiệu quốc gia không còn chỉ là câu chuyện quảng bá hình ảnh hay xúc tiến thương mại theo nghĩa truyền thống, mà phải được xác định là tài sản chiến lược, phản ánh năng lực cạnh tranh tổng thể và uy tín của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Xây dựng thương hiệu quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ là hình ảnh hàng hóa “Made in Vietnam”, mà còn là xây dựng uy tín quốc gia và sức mạnh mềm trên trường quốc tế”.

Sản xuất xanh đáp ứng tiêu chí thương hiệu quốc gia trong kỷ nguyên phát triển bền vững

Khi doanh nghiệp kiên định với giá trị bền vững, thương hiệu không chỉ được thị trường ghi nhận mà còn góp phần nâng cao hình ảnh quốc gia.

Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Secoin cho biết, sản xuất xanh được hiểu là việc tối ưu hóa toàn bộ quá trình sản xuất nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, từ khâu nguyên liệu đầu vào, vận hành, đến xử lý chất thải và tái chế. Điều này bao gồm việc sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải carbon và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn.

4q7a8714.jpg
Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Secoin. (Ảnh Nhân vật cung cấp)

Nhiều doanh nghiệp Việt đã chuyển từ “nhận thức” sang “hành động” bằng cách đầu tư công nghệ hiện đại, cải tiến quy trình sản xuất và xây dựng hệ thống quản trị môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây không chỉ là bước đi cần thiết để đáp ứng yêu cầu thị trường mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm chi phí dài hạn.

Động lực nâng cao năng lực cạnh tranh

Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp áp dụng sản xuất xanh không chỉ cải thiện hình ảnh thương hiệu mà còn mở rộng cơ hội xuất khẩu. Nhiều thị trường lớn đã áp dụng các cơ chế như thuế carbon, tiêu chuẩn môi trường khắt khe, khiến sản phẩm “không xanh” dần mất lợi thế cạnh tranh.

Ông Trần Đình Tài, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tôn Hoa Sen khẳng định: "Trong chiến lược phát triển dài hạn, sản xuất xanh không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí thương hiệu quốc gia mà còn góp phần hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” (Net zero) của Việt Nam vào năm 2050".

0438cf9f0bc5809bd9d4-1.jpg
Thương hiệu quốc gia của tập đoàn BRG góp mặt tại triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". (Ảnh: Đỗ Bảo)

Quá trình chuyển đổi này cũng đặt ra không ít thách thức, đặc biệt về chi phí đầu tư ban đầu, năng lực công nghệ và nguồn nhân lực. Do đó, cần có sự đồng hành từ các cơ quan quản lý, tổ chức hỗ trợ và chính sách ưu đãi để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Có thể khẳng định, trong kỷ nguyên kinh tế xanh, sản xuất bền vững không chỉ là “điểm cộng” mà đã trở thành “điều kiện cần”.

Doanh nghiệp Việt muốn vươn tầm, xây dựng thương hiệu mạnh và bền vững, không còn con đường nào khác ngoài việc đặt “xanh” làm trọng tâm trong chiến lược phát triển. Việc phát động Tuần lễ thương hiệu quốc gia 2026 không chỉ mang ý nghĩa khởi động một chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn, mà còn thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng hình ảnh quốc gia gắn với chất lượng, đổi mới và uy tín. Thông qua đó, cộng đồng doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tận dụng tốt cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước đưa thương hiệu Việt vươn xa trên bản đồ kinh tế thế giới.

Có thể bạn quan tâm

(Đồ họa: HỒNG ANH)

Nền tảng của ngân hàng hiện đại

Hành trình chuyển đổi số của ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những chuyển động mạnh mẽ cả về thể chế, hạ tầng công nghệ, dữ liệu, thanh toán số và cải cách hành chính.

Khai mạc Hội chợ triển lãm quốc tế Công nghệ năng lượng-Môi trường Hà Nội 2025. (Ảnh: TL)

Entech Hanoi 2026: Kết nối công nghệ xanh, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững

Từ ngày 24-26/6 tới, Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng-môi trường Hà Nội 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội). Đây là sự kiện thường niên do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Công thương Hà Nội chủ trì tổ chức.

Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á, Quyền Chủ tịch Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát triển nguồn lực phụ nữ vì mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank), Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Phạm Thị Hiền Trang, Giám đốc chuỗi Winmert+ trao quà tặng đến bà con xã Mèo Vạc.

5.000 phần quà WinMart+ trao tặng bà con Mèo Vạc, đánh dấu cửa hàng thứ 5.000

Ngày 18/6, chuỗi cửa hàng WinMart+ chính thức ra mắt cửa hàng thứ 5.000 trên toàn quốc tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Đây là cột mốc ý nghĩa trên hành trình phát triển của mạng lưới bán lẻ có quy mô lớn nhất cả nước, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp góp phần hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk và ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối Ngoại Vinamilk cùng 5 giải thưởng đạt được tại Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026, Barcelona-Tây Ban Nha. (Ảnh: Xavier)

Vinamilk chào đón kỷ niệm 50 năm thành lập với 5 giải thưởng quốc tế tại Hội nghị Sữa toàn cầu 2026

Tại World Dairy Innovation Awards 2026 (Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026) diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha), vượt qua nhiều tên tuổi lớn của ngành sữa thế giới, Vinamilk đã giành 5 giải thưởng từ 17 đề cử lọt vào vòng chung kết.

Dòng vốn xanh tiếp tục mở rộng. (Đồ họa HỒNG ANH)

Mở lối cho dòng vốn xanh

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, yêu cầu về chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hành các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) đang ngày càng trở nên cấp thiết.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định.

Hoàn thiện chuỗi cung ứng dệt may

Mặc dù đứng vào top 3 quốc gia xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới nhưng giá trị mang lại của ngành dệt may Việt Nam còn thấp, thiếu ổn định do phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu. 

Hộ kinh doanh mới chuyển đổi lên doanh nghiệp sẽ được đơn giản thủ tục thuế, kế toán. Trong ảnh: Cán bộ Thuế cơ sở 5 tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế trên ứng dụng eTax Mobile. (Ảnh: PHAN TÂM)

Mở cơ chế vay vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mặc dù chiếm 98% về số lượng nhưng vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chỉ chiếm khoảng 19-20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Bộ Tài chính đề xuất nhiều giải pháp mới trong dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) nhằm thúc đẩy khu vực doanh nghiệp này phát triển nhanh, bền vững.

Bà Đào Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài cho biết: Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10.

Thu hút và phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Ngày 8/6, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Ngay sau khi văn kiện được ban hành, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10, góp phần sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Cánh đồng điện gió ở Lâm Đồng. Ảnh: NAM ANH

Những “điểm nghẽn” trong làn sóng đầu tư năng lượng

Trong bối cảnh Quy hoạch điện VIII đang được đẩy mạnh thực thi, Lâm Đồng trở thành tâm điểm của dòng vốn đầu tư vào điện mặt trời và điện gió. Tuy nhiên, đằng sau những con số nghìn tỷ và công suất thiết kế lên đến hàng nghìn MW, bức tranh thực tế vẫn tồn tại vấn đề “mông lung” về công nghệ.

Nghị quyết số 10-NQ/TW: Nâng chuẩn FDI để nâng tầm nền kinh tế

Nghị quyết số 10-NQ/TW: Nâng chuẩn FDI để nâng tầm nền kinh tế

Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc chuyển đổi căn bản trong tư duy thu hút FDI, từ “thu hút bằng mọi giá” sang “lựa chọn có chọn lọc”, lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và năng lực liên kết với doanh nghiệp trong nước làm trung tâm.

Lễ hội tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: CHÍ DŨNG)

Kinh tế đêm của Hà Nội chính thức “sáng đèn”

Sáng 15/6, tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết Quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh sản phẩm, dịch vụ được tổ chức và vận hành trong thời gian ban đêm, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hợp tác xã Đan Hoài (xã Đan Phượng, Hà Nội) tiên phong trong lĩnh vực sản xuất hoa lan hồ điệp ứng dụng công nghệ cao. (Ảnh: Giang Sơn)

Động lực trung tâm thúc đẩy tăng trưởng

Những năm gần đây, nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước khẳng định chuyển đổi căn bản từ mô hình phát triển truyền thống sang mô hình phát triển bền vững dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.