Phát triển nguồn lực phụ nữ vì mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank), Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á, Quyền Chủ tịch Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á, Quyền Chủ tịch Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng tốc tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là phát huy vai trò, tiềm năng và sức sáng tạo của phụ nữ trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Tại đại hội, bà Nguyễn Thị Nga đã trình bày tham luận với chủ đề “Thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thực hiện trách nhiệm xã hội: Vai trò của nữ doanh nhân”.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam cần phát huy hiệu quả mọi nguồn lực phát triển. Trong đó, phụ nữ không chỉ là lực lượng lao động quan trọng mà còn là nguồn lực lãnh đạo, đổi mới sáng tạo và kiến tạo giá trị ngày càng có vai trò lớn đối với sự phát triển bền vững của quốc gia.

Bà cho rằng phát huy nguồn lực phụ nữ không đơn thuần là câu chuyện bình đẳng giới mà là yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Hiện nay, phụ nữ chiếm khoảng 47% lực lượng lao động xã hội; doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm gần 24% tổng số doanh nghiệp cả nước. Hàng nghìn nữ doanh nhân đang điều hành các tập đoàn, doanh nghiệp lớn; hàng triệu phụ nữ tham gia các lĩnh vực kinh tế mới, các ngành nghề có hàm lượng tri thức, khoa học công nghệ ngày càng cao.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, phụ nữ đang tham gia ngày càng mạnh mẽ vào các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp.

“Phát huy nguồn lực phụ nữ không chỉ là vấn đề bình đẳng giới mà là yêu cầu phát triển của quốc gia. Khi phụ nữ được tạo điều kiện phát huy năng lực, nền kinh tế sẽ có thêm động lực tăng trưởng, xã hội sẽ có thêm những giá trị bền vững và các thế hệ tương lai sẽ được thụ hưởng những nền tảng phát triển tốt hơn”, bà Nguyễn Thị Nga nhấn mạnh.

Theo bà, phụ nữ và nữ doanh nhân Việt Nam có thể đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng cao của đất nước trên nhiều phương diện. Trước hết, phụ nữ có thể trở thành lực lượng tiên phong trong phát triển xanh và phát triển bền vững. Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy các doanh nghiệp có phụ nữ tham gia lãnh đạo thường quan tâm nhiều hơn đến quản trị bền vững, trách nhiệm xã hội và quản trị rủi ro dài hạn.

Bên cạnh đó, phụ nữ còn là những người kiến tạo nguồn nhân lực tương lai. Nếu tăng trưởng hai con số là mục tiêu của thập kỷ tới thì chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam sẽ là nền tảng cho nhiều thập kỷ tiếp theo. Đầu tư cho phụ nữ cũng chính là đầu tư cho nguồn nhân lực quốc gia.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, phụ nữ còn đóng vai trò là cầu nối giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội. Nhiều nữ doanh nhân đang kết hợp hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh và trách nhiệm cộng đồng, góp phần tạo việc làm, cơ hội học tập, môi trường sống tốt hơn và thúc đẩy sự phát triển cân bằng giữa kinh tế với xã hội.

Từ thực tiễn doanh nghiệp đến những chương trình đồng hành cùng phụ nữ

Là doanh nhân có gần bốn thập kỷ hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh tế trọng điểm, bà Nguyễn Thị Nga luôn theo đuổi triết lý phát triển gắn với con người, trách nhiệm xã hội và tạo dựng cơ hội phát triển cho phụ nữ.

Tại Tập đoàn BRG và các đơn vị thành viên với hơn 22.000 cán bộ nhân viên, nhiều cán bộ nữ đang đảm nhiệm các vị trí quản lý, điều hành và chuyên gia quan trọng. Theo bà, việc trao cơ hội cho phụ nữ không xuất phát từ yếu tố giới mà từ sự ghi nhận năng lực, bản lĩnh và khả năng tạo ra giá trị.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái doanh nghiệp do bà sáng lập và dẫn dắt cũng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Trong lĩnh vực bán lẻ, BRG tạo điều kiện để các sản phẩm OCOP, sản phẩm địa phương và sản phẩm do phụ nữ làm chủ tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại.

Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, SeABank triển khai nhiều chương trình tín dụng và giải pháp tài chính chuyên biệt dành cho nữ doanh nhân và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Chương trình SeAPower góp phần xây dựng mạng lưới kết nối các nữ lãnh đạo, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và thúc đẩy quyền năng kinh tế của phụ nữ.

Tiếp nối truyền thống, đóng góp cho tương lai

Trong bài phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Nga khẳng định lịch sử dân tộc luôn ghi nhận vai trò quan trọng của phụ nữ trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước.

Từ Hai Bà Trưng, Bà Triệu đến các nữ anh hùng trong các cuộc kháng chiến; từ những người mẹ tảo tần đến các nhà khoa học, nhà quản lý và nữ doanh nhân hôm nay, phụ nữ luôn là một phần của sức mạnh dân tộc.

Bà đặc biệt nhắc tới nữ doanh nhân Bùi Thị Hý - người được xem là một trong những nữ doanh nhân tiêu biểu của Việt Nam từ thế kỷ XV. Cách đây gần 600 năm, bà đã đưa gốm Chu Đậu vươn ra khu vực và thế giới, góp phần khẳng định vị thế hàng hóa và văn hóa Việt Nam trên các tuyến thương mại quốc tế. Hiện nay, các hiện vật gốm Chu Đậu đang được lưu giữ tại 46 bảo tàng ở 32 quốc gia; các sản phẩm gốm Chu Đậu tiếp tục được lựa chọn làm quà tặng đối ngoại, góp phần giới thiệu lịch sử, văn hóa và bản sắc Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

2-3254.jpg
Gốm Chu Đậu hiện là sản phẩm quà tặng đối ngoại mang tầm vóc quốc gia, góp phần giới thiệu lịch sử, văn hóa và bản sắc Việt Nam tới các nguyên thủ, tổ chức và đối tác quốc tế.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, phụ nữ cần được tạo điều kiện để phát huy đầy đủ tiềm năng, trí tuệ và khát vọng cống hiến, trở thành một trong những chủ thể quan trọng của đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và hội nhập quốc tế.

“Trao cơ hội cho phụ nữ chính là mở rộng không gian phát triển của nền kinh tế, tạo thêm giá trị cho xã hội và tạo dựng nền tảng tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai”, bà Nguyễn Thị Nga nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.