Tuần lễ giáo dục trực tuyến: Hướng tới tương lai số và chiến lược toàn cầu bền vững

Ngày 12/5, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Quan hệ quốc tế Moskva (MGIMO) đã phối hợp tổ chức khai mạc Tuần lễ giáo dục trực tuyến với chủ đề "Chiến lược toàn cầu và Tương lai số: Ngoại giao, biến đổi khí hậu và công nghệ trí tuệ nhân tạo trong một thế giới biến động".
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân và Giám đốc học Quốc gia Quan hệ Quốc tế Moskva Anatoly Torkunov đồng chủ trì phiên khai mạc tại Moscow, Liên bang Nga.
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân và Giám đốc học Quốc gia Quan hệ Quốc tế Moskva Anatoly Torkunov đồng chủ trì phiên khai mạc tại Moscow, Liên bang Nga.

Sự kiện diễn ra sau lễ trao văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai trường dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin (ngày 10/5).

Chương trình bao gồm chuỗi bài giảng đại chúng trực tuyến do các giáo sư, chuyên gia uy tín đến từ Đại học Quốc gia Quan hệ quốc tế Moskva trình bày, tập trung vào các vấn đề chiến lược toàn cầu quan trọng như chính sách đối ngoại, biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo, ngoại giao số và năng lượng. Đây được đánh giá là sự kiện học thuật có giá trị, mở ra cơ hội chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm và những phân tích chuyên sâu giữa các chuyên gia quốc tế và cộng đồng học thuật Việt Nam.

Chuỗi bài giảng trực tuyến diễn ra từ ngày 12 đến 16/5, thu hút sự tham gia của gần 200 cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên, góp phần tăng cường hiểu biết và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân khẳng định, Đại học Quốc gia Hà Nội luôn coi trọng và không ngừng thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế, coi đây là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hội nhập với nền giáo dục tiên tiến của thế giới.

Mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Quan hệ quốc tế Moskva không chỉ dựa trên sự tin cậy và chia sẻ tầm nhìn chiến lược, mà còn nhận được sự quan tâm, ủng hộ ở cấp cao nhất.

Lễ trao văn kiện thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Quan hệ quốc tế Moskva dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào ngày 10/5 đã đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định tầm vóc chiến lược và sự tin cậy chính trị sâu sắc trong mối quan hệ giữa hai cơ sở giáo dục.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân phát biểu khai mạc.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân phát biểu khai mạc.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân cũng khẳng định sự kiện này không chỉ thể hiện quyết tâm tăng cường hợp tác giáo dục và khoa học công nghệ giữa hai nước mà còn tạo thêm động lực để các đại học cùng nhau triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác cụ thể, đóng góp cho sự phát triển chung của nền giáo dục quốc tế.

Tại sự kiện, đại diện Đại học Quốc gia Quan hệ quốc tế Moskva đã giới thiệu tổng quan về các đơn vị đào tạo và trung tâm nghiên cứu của nhà trường, đồng thời, khẳng định vị thế hàng đầu của Đại học Quốc gia Quan hệ quốc tế Moskva trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu tại Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Quan hệ quốc tế Moskva đã cùng trao đổi, thống nhất xác định các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, mang tính thời đại và có ý nghĩa chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), truyền thông số và kinh doanh số. Đây được xem là những lĩnh vực không chỉ định hình tương lai của khoa học công nghệ mà còn có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội toàn cầu.

Chuỗi bài giảng trực tuyến lần này là một minh chứng rõ nét cho cam kết mạnh mẽ của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Quan hệ quốc tế Moskva trong việc hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác chiến lược.

Các chủ đề được lựa chọn kỹ lưỡng cho chuỗi bài giảng, từ "Quản lý trí tuệ nhân tạo vì lợi ích nhân loại", "Trí tuệ nhân tạo và ngoại giao số", "Nước Nga trong chương trình nghị sự toàn cầu về khí hậu", "Đại chiến lược của Nga trong chính sách đối ngoại", đến "Ngoại giao năng lượng của Nga trong bối cảnh hiện đại", đều là những vấn đề mang tính thời sự, phản ánh thách thức và cơ hội lớn mà thế giới đang đối diện.

Chuỗi bài giảng trực tuyến diễn ra từ ngày 12 đến 16/5, thu hút sự tham gia của gần 200 cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên.

Chuỗi bài giảng trực tuyến diễn ra từ ngày 12 đến 16/5, thu hút sự tham gia của gần 200 cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ, việc trang bị những kiến thức sâu rộng, các phân tích đa chiều và luận cứ khoa học vững chắc về những vấn đề này là vô cùng cần thiết đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên. Đây cũng là nền tảng giúp hai đại học phát huy tối đa thế mạnh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng thích ứng với các biến động toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

Để công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, thống nhất, bảo đảm an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành "Hướng dẫn quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội" gồm 10 bước. 

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.