Học viện Quân y khai giảng khóa học đối với học viên, sinh viên nhập học năm 2026

Năm học 2026-2027, Học viện Quân y chào đón 432 học viên, sinh viên khóa mới nhập học. Trong đó có 141 học viên đào tạo bác sĩ quân y hệ quân sự; 257 sinh viên y khoa, dược học hệ dân sự; 34 học viên là quân nhân Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Lãnh đạo Học viện Quân y tuyên dương, tặng quà 14 học viên, sinh viên có kết quả đầu vào đạt 30 điểm năm 2026 tại lễ khai giảng. (Ảnh: ĐỖ THOA)
Lãnh đạo Học viện Quân y tuyên dương, tặng quà 14 học viên, sinh viên có kết quả đầu vào đạt 30 điểm năm 2026 tại lễ khai giảng. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Sáng 15/9 tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Lễ khai giảng khóa học đối với 432 học viên, sinh viên nhập học năm 2026.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện; Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Chính ủy Học viện; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y; đại biểu Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác; đại diện chỉ huy các phòng, bộ môn, khoa, các hệ quản lý học viên; cùng các cán bộ, giảng viên, các tân học viên, sinh viên của Học viện…

ndo_br_dai-bieu-qy.jpg
Các đại biểu dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 thực hiện nghi thức chào cờ.

Năm học 2026-2027, Học viện Quân y chào đón 432 học viên, sinh viên khóa mới nhập học. Trong đó có 141 học viên đào tạo bác sĩ quân y hệ quân sự; 257 sinh viên y khoa, dược học hệ dân sự; 34 học viên là quân nhân Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Phát biểu tại lễ khai giảng, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện nhiệt liệt chào mừng các em học viên, sinh viên đã chính thức trở thành thành viên của Học viện Quân y.

ndo_br_quan-y-khai-giang.jpg
Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y phát biểu tại lễ khai giảng.

Trung tướng Trần Viết Tiến cho biết, trải qua gần 80 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Học viện Quân y đã không ngừng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bộ đội, nhân dân. Học viện vinh dự ba lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Truyền thống ấy là niềm tự hào nhưng hơn thế, đó là trách nhiệm.

“Các em bước vào Học viện Quân y không chỉ để học một nghề. Các em đang chuẩn bị cho mình một sứ mệnh: Trở thành những người thầy thuốc có tri thức, có bản lĩnh, có y đức và có trách nhiệm với người bệnh, với đơn vị, với nhân dân. Con đường phía trước chắc chắn có khó khăn. Nhưng khó khăn chính là một phần của quá trình trưởng thành”, Trung tướng Trần Viết Tiến chia sẻ.

Giám đốc Học viện Quân y Trần Viết Tiến gửi lời nhắn nhủ tới các tân học viên, sinh viên: “hãy học thật; hãy rèn thật; hãy dám ước mơ và dám vươn lên”; đồng thời dặn dò các học viên, sinh viên khóa mới hãy nhớ “học thật để có năng lực; rèn thật để có bản lĩnh; sống thật để có nhân cách; và cống hiến thật để xứng đáng với nghề mình đã chọn”.

Nhấn mạnh, năm học 2026-2027 đặt ra yêu cầu mới đối với công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý người học, Giám đốc Học viện Quân y Trần Viết Tiến đề nghị các cơ quan, đơn vị, khoa, bộ môn tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ năm học; tập trung cập nhật chương trình đào tạo bác sĩ hệ Quân sự và hệ Dân sự theo yêu cầu của Hội đồng Y khoa quốc gia.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy; đưa các video hướng dẫn kỹ năng khám lâm sàng, thủ thuật, phẫu thuật vào đào tạo; từng bước triển khai tiếng Anh chuyên ngành; thí điểm mô hình lớp học thông minh, giảng viên số, học viên số; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện người học, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đối với khóa mới, Trung tướng Trần Viết Tiến đề nghị đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhất là cán bộ, giảng viên trực tiếp phụ trách năm thứ nhất, sâu sát, trách nhiệm, tận tình hướng dẫn, giúp các em nhanh chóng thích nghi với môi trường Quân đội, xây dựng nền nếp, phương pháp học tập và ý thức tự giác ngay từ những ngày đầu. Mỗi cán bộ, giảng viên phải thực sự là tấm gương về phẩm chất, trách nhiệm, tri thức và phương pháp; không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ.

ndo_br_qy11111.jpg
Lãnh đạo Học viện Quân y chụp ảnh cùng các học viên, sinh viên tại Lễ khai giảng.

Nhân ngày khai giảng năm học mới, Giám đốc Học viện Quân y Trần Viết Tiến tin tưởng và mong các em học viên, sinh viên khóa mới cần đặt mục tiêu rõ ràng; rèn luyện kỷ luật tự học; nuôi dưỡng đam mê khám phá; nâng cao năng lực, làm chủ ngoại ngữ, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo một cách thông minh, an toàn và nhân văn; biết yêu thương, sẻ chia, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, đồng chí, đồng đội và nhân dân.

Các cơ quan chức năng, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của Học viện rất trân trọng và yêu quý các em, luôn sẵn sàng làm tất cả những gì có thể, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giúp các em học tập và trưởng thành.

Tại buổi lễ, Học viện Quân y đã tuyên dương, tặng quà 14 học viên, sinh viên có kết quả đầu vào đạt 30 điểm năm 2026, gồm 11 học viên hệ quân sự và 3 sinh viên hệ dân sự.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: THÙY LINH)

Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại trong những năm học sau

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.

Cán bộ y tế, giáo viên Trường mầm non Tân Ước (xã Dân Hòa, Thành phố Hà Nội) thực hiện vệ sinh đồ chơi trước khi đón trẻ trên địa bàn bước vào năm học mới 2026-2027. Ảnh: VÂN SƠN

Phòng bệnh tay chân miệng trong trường học

Bệnh tay chân miệng lưu hành quanh năm, nhưng có xu hướng tăng cao vào tháng 9, tháng 10. Đây cũng là thời điểm trẻ bắt đầu bước vào năm học mới, gia tăng tiếp xúc trực tiếp giữa các học sinh, làm tăng nguy cơ lây lan bệnh nếu không thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cũng như chậm phát hiện sớm trẻ mắc bệnh.

Học sinh Trường trung học cơ sở Giảng Võ (Hà Nội) trong giờ học mô hình trường học số. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Chuyển đổi số năm học 2026-2027 tập trung vào các nhiệm vụ có sản phẩm, kết quả cụ thể

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của năm học 2026-2027, gắn trực tiếp với đổi mới phương thức quản lý, quản trị, dạy học, kiểm tra, đánh giá và cung cấp dịch vụ giáo dục và đề ra yêu cầu việc triển khai phải được kiểm đếm bằng sản phẩm, kết quả và tác động cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn tại Bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, cách trung tâm tỉnh Điện Biên khoảng 100km (31/1/2026). (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Bài 2: Những ngôi trường thắp sáng vùng biên

Ngay từ những ngày đầu tiên sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2/9/1945), giữa bộn bề giặc đói, giặc ngoại xâm, trong thế nước "ngàn cân treo sợi tóc", Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn xếp diệt "giặc dốt" vào một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vận chuyển sách giáo khoa tặng các trường học tại thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế và tỉnh Gia Lai. (Ảnh NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM)

Khẩn trương đáp ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh

Mặc dù năm học mới 2026-2027 đã diễn ra được một tuần, nhưng tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng phụ huynh, học sinh gặp khó khăn trong việc tiếp cận, mua sách giáo khoa. Các đơn vị chức năng cần làm rõ trách nhiệm ở từng khâu chậm trễ, sớm cấp đủ sách, đáp ứng điều kiện học tập cho học sinh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải và lãnh đạo Cơ quan Phát triển Pháp ký Bản ghi nhớ. (Ảnh: UTT)

Việt Nam và Pháp ký hợp tác thành lập Trường Công nghệ đường sắt

Ngày 10/9, tại Paris, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác, thống nhất kế hoạch thành lập và phát triển Trường Công nghệ Đường sắt thuộc Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải tại xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.

[Video] Gần 20% học sinh Việt bị bắt nạt "vài lần mỗi tháng"

[Video] Gần 20% học sinh Việt bị bắt nạt "vài lần mỗi tháng"

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa công bố báo cáo PISA năm 2025 từ cuộc khảo sát hơn 760.000 học sinh 15 tuổi tại 91 quốc gia và nền kinh tế. Tại Việt Nam, chương trình thực hiện khảo sát 7.353 học sinh ở 194 trường trung học cơ sở trên toàn quốc, trong đó phản ánh rõ thực trạng đáng lo ngại về bạo lực học đường.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Bốn thầy, cô giáo tiếng Anh đạt 9.0 IELTS tuyệt đối thảo luận về các phương pháp học ngoại ngữ của mỗi người. (Ảnh: VINH SAN)

Vận dụng ngoại ngữ hiệu quả trong bối cảnh "chạy đua" công nghệ AI

Năm học mới 2026-2027 đã bắt đầu. Từ điểm chuẩn chính thức, có thể thấy ngôn ngữ Anh, sư phạm tiếng Anh… luôn thuộc top các ngành có điểm chuẩn cao. Việc vận dụng tiếng Anh hiệu quả không còn gói gọn trong học tập, mà còn áp dụng trong cả công việc, đời sống, nhất là khi công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến. 

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN MẠNH)

Học tập suốt đời, phát triển con người có bản lĩnh, trách nhiệm

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Trường đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung để trở thành người có ích cho xã hội”.