Việt Nam ghi dấu ấn tại các kỳ thi quốc tế

Từ đầu năm đến nay, học sinh Việt Nam đã ghi dấu ấn tại các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2026. Một số môn thi có tất cả học sinh nước ta dự thi đều đoạt Huy chương vàng; có những học sinh đạt điểm thi tuyệt đối. 

Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2026. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2026. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thành tích này tiếp tục khẳng định hiệu quả của công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai.

Tất cả học sinh dự thi đều đoạt giải

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm 2026, học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic quốc tế các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Toán học, Trí tuệ nhân tạo đều xuất sắc đạt thành tích cao.

Tiêu biểu như tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56, đội tuyển Việt Nam có năm học sinh tham dự thì cả năm em đều đạt huy chương; trong đó, có bốn Huy chương vàng và một Huy chương bạc.

Học sinh Vũ Nguyên Nguyên, lớp 11, Trường trung học phổ thông Chuyên Hà Nội Amsterdam, Thành phố Hà Nội và học sinh Nguyễn Nhật Minh, lớp 11, Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đạt điểm tuyệt đối trong bài thi lý thuyết.

Với kết quả này, Việt Nam nằm trong Top 7 đội tuyển có thành tích cao nhất của kỳ thi. Đây cũng là thành tích cao nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế từ trước đến nay và lần đầu tiên có hai học sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30.

Đặc biệt, tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 58, đội tuyển Việt Nam có bốn học sinh dự thi thì cả bốn em xuất sắc đoạt bốn Huy chương vàng. Xét về số lượng Huy chương vàng, đoàn Việt Nam xếp đồng hạng nhất cùng Trung Quốc, Ấn Độ…

Dấu ấn nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam tại kỳ thi quốc tế năm 2026 là thành tích của học sinh Nguyễn Hữu Tuấn, lớp 12, Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) khi xuất sắc đoạt một Huy chương vàng kỳ thi Olympic Tin học quốc tế và một Huy chương vàng kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế. Đến nay, Nguyễn Hữu Tuấn đã sở hữu bốn Huy chương vàng và hai Huy chương bạc quốc tế ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và tin học trong hai năm trở lại đây.

Sau khi trở về nước, Nguyễn Hữu Tuấn chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui và tự hào với kết quả đạt được. Hai kỳ thi diễn ra gần nhau khiến quá trình chuẩn bị gặp không ít khó khăn, đòi hỏi em phải nỗ lực và phân bổ thời gian hợp lý. Trong quá trình đó, em nhận được sự hỗ trợ của các thầy, cô giáo trong việc định hướng, ôn tập và sắp xếp thời gian chuẩn bị cho hai kỳ thi”.

Còn học sinh Nguyễn Thế Minh, lớp 12, Trường trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam, Thành phố Hà Nội (đoạt Huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2026) cho biết: “Kết quả này là thành quả của quá trình học tập, rèn luyện và sự hướng dẫn tận tình của các thầy, cô giáo, các chuyên gia từ khi ôn luyện trong nước đến lúc tham dự kỳ thi tại Uzbekistan. Chúng em rất hạnh phúc khi góp phần mang thành tích cao về cho Việt Nam và sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, theo đuổi niềm đam mê với môn Hóa học”.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng

Thực tế cho thấy, bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực của học sinh, sự chăm lo của gia đình, không thể không kể đến sự quan tâm, hỗ trợ của các thầy, cô giáo trong việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi thời gian qua.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng đoàn Olympic Hóa học quốc tế của Việt Nam chia sẻ, thành tích bốn Huy chương vàng là kết quả của quá trình chuẩn bị bài bản, sự đồng hành của đội ngũ giáo viên, chuyên gia và nỗ lực không ngừng của các học sinh. Phần thi lý thuyết năm nay được đánh giá có độ khó cao. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm của cả đội tuyển, các em đã hoàn thành tốt các bài thi và đạt kết quả xuất sắc. Thành tích này tiếp tục khẳng định hiệu quả của công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Phan Thuận, Trưởng đoàn Olympic Tin học quốc tế của Việt Nam thông tin, thành tích 2026 tiếp tục cho thấy sự ổn định của đội tuyển trên đấu trường quốc tế. Đội tuyển Việt Nam nhiều năm luôn nằm trong Top 10. Có những nước có năm lên cao, có năm xuống thấp, nhưng Việt Nam luôn giữ được sự ổn định. Điều đó rất khó trong bối cảnh phong trào tin học, lập trình và trí tuệ nhân tạo đang phát triển rất mạnh, các nước đều có sự đầu tư lớn. Năm 2026-Việt Nam lần đầu có học sinh tham dự kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang định hướng tiếp tục thúc đẩy việc đưa Trí tuệ nhân tạo trở thành môn thi chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trong thời gian tới, qua đó góp phần phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực có năng lực về AI, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

Tiến sĩ Trần Quốc Long, Trưởng đoàn Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế của Việt Nam đánh giá, công tác tuyển chọn, huấn luyện của đội tuyển năm nay được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai qua hai vòng. Đề thi được các đoàn đánh giá có độ khó, có tính sáng tạo cao. Thí sinh phải thực hiện các công đoạn của một sản phẩm trí tuệ nhân tạo, từ chuẩn bị dữ liệu, xây dựng mô hình đến kiểm thử, đồng thời phải vận dụng cả kiến thức cơ bản, nâng cao và kỹ năng tối ưu hiệu năng mô hình. Đáng chú ý, thứ hạng của các học sinh trong quá trình tuyển chọn trong nước khá tương đồng với kết quả tại kỳ thi quốc tế.

Thành tích mà các em học sinh xuất sắc đạt được trong các kỳ thi Olympic quốc tế năm nay tiếp tục khẳng định chất lượng công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu của ngành giáo dục. Đáng chú ý, một số môn thi đã góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW, tạo động lực để tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước…

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ y tế, giáo viên Trường mầm non Tân Ước (xã Dân Hòa, Thành phố Hà Nội) thực hiện vệ sinh đồ chơi trước khi đón trẻ trên địa bàn bước vào năm học mới 2026-2027. Ảnh: VÂN SƠN

Phòng bệnh tay chân miệng trong trường học

Bệnh tay chân miệng lưu hành quanh năm, nhưng có xu hướng tăng cao vào tháng 9, tháng 10. Đây cũng là thời điểm trẻ bắt đầu bước vào năm học mới, gia tăng tiếp xúc trực tiếp giữa các học sinh, làm tăng nguy cơ lây lan bệnh nếu không thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cũng như chậm phát hiện sớm trẻ mắc bệnh.

Học sinh Trường trung học cơ sở Giảng Võ (Hà Nội) trong giờ học mô hình trường học số. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Chuyển đổi số năm học 2026-2027 tập trung vào các nhiệm vụ có sản phẩm, kết quả cụ thể

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của năm học 2026-2027, gắn trực tiếp với đổi mới phương thức quản lý, quản trị, dạy học, kiểm tra, đánh giá và cung cấp dịch vụ giáo dục và đề ra yêu cầu việc triển khai phải được kiểm đếm bằng sản phẩm, kết quả và tác động cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn tại Bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, cách trung tâm tỉnh Điện Biên khoảng 100km (31/1/2026). (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Bài 2: Những ngôi trường thắp sáng vùng biên

Ngay từ những ngày đầu tiên sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2/9/1945), giữa bộn bề giặc đói, giặc ngoại xâm, trong thế nước "ngàn cân treo sợi tóc", Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn xếp diệt "giặc dốt" vào một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vận chuyển sách giáo khoa tặng các trường học tại thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế và tỉnh Gia Lai. (Ảnh NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM)

Khẩn trương đáp ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh

Mặc dù năm học mới 2026-2027 đã diễn ra được một tuần, nhưng tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng phụ huynh, học sinh gặp khó khăn trong việc tiếp cận, mua sách giáo khoa. Các đơn vị chức năng cần làm rõ trách nhiệm ở từng khâu chậm trễ, sớm cấp đủ sách, đáp ứng điều kiện học tập cho học sinh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải và lãnh đạo Cơ quan Phát triển Pháp ký Bản ghi nhớ. (Ảnh: UTT)

Việt Nam và Pháp ký hợp tác thành lập Trường Công nghệ đường sắt

Ngày 10/9, tại Paris, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác, thống nhất kế hoạch thành lập và phát triển Trường Công nghệ Đường sắt thuộc Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải tại xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.

[Video] Gần 20% học sinh Việt bị bắt nạt "vài lần mỗi tháng"

[Video] Gần 20% học sinh Việt bị bắt nạt "vài lần mỗi tháng"

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa công bố báo cáo PISA năm 2025 từ cuộc khảo sát hơn 760.000 học sinh 15 tuổi tại 91 quốc gia và nền kinh tế. Tại Việt Nam, chương trình thực hiện khảo sát 7.353 học sinh ở 194 trường trung học cơ sở trên toàn quốc, trong đó phản ánh rõ thực trạng đáng lo ngại về bạo lực học đường.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Bốn thầy, cô giáo tiếng Anh đạt 9.0 IELTS tuyệt đối thảo luận về các phương pháp học ngoại ngữ của mỗi người. (Ảnh: VINH SAN)

Vận dụng ngoại ngữ hiệu quả trong bối cảnh "chạy đua" công nghệ AI

Năm học mới 2026-2027 đã bắt đầu. Từ điểm chuẩn chính thức, có thể thấy ngôn ngữ Anh, sư phạm tiếng Anh… luôn thuộc top các ngành có điểm chuẩn cao. Việc vận dụng tiếng Anh hiệu quả không còn gói gọn trong học tập, mà còn áp dụng trong cả công việc, đời sống, nhất là khi công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến. 

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN MẠNH)

Học tập suốt đời, phát triển con người có bản lĩnh, trách nhiệm

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Trường đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung để trở thành người có ích cho xã hội”.

Ông Vương Quang Khải phát biểu tại lễ khai giảng của Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 5/9. (Nguồn ảnh: Zalo)

Nhà sáng lập Zalo tại lễ khai giảng Đại học Bách khoa Hà Nội: Câu chuyện về thất bại và sự lãng mạn

Trở lại Đại học Bách khoa Hà Nội trong lễ đón tân sinh viên và khai giảng năm học mới ngày 5/9, ông Vương Quang Khải, nhà sáng lập Zalo, kể về những thất bại từng đẩy mình đến tuyệt vọng, lựa chọn làm lại từ đầu và một “sự lãng mạn” đã theo ông suốt gần ba thập kỷ làm công nghệ.

Dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ trí tuệ nhân tạo. (Ảnh minh họa có sử dụng AI )

Giáo dục trong kỷ nguyên AI, từ sử dụng đến làm chủ công nghệ

Việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào trường học đã được thí điểm trong năm học 2025-2026 và định hướng triển khai đại trà từ năm học 2026–2027. Nhìn lại hành trình này, câu hỏi lớn nhất của ngành giáo dục đặt ra lúc này không còn là "có nên dạy AI hay không", mà là dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ.