SCG Sharing The Dream 2026 trao thêm nhiều cơ hội nhận học bổng cho sinh viên

Ngày 14/9/2026, Chương trình học bổng SCG Sharing The Dream 2026 chính thức mở đơn đăng ký, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên Việt Nam trên hành trình học tập và chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Nhiều hoạt động trải nghiệm được SCG Sharing The Dream tổ chức, tạo cơ hội để sinh viên rèn luyện kỹ năng thực tế. (Ảnh: Ban tổ chức)
Nhiều hoạt động trải nghiệm được SCG Sharing The Dream tổ chức, tạo cơ hội để sinh viên rèn luyện kỹ năng thực tế. (Ảnh: Ban tổ chức)

Năm nay, chương trình trao tặng 170 suất học bổng với tổng giá trị 2,1 tỷ đồng, bao gồm 120 suất dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, trường nghề và 50 suất dành cho học sinh tiểu học toàn quốc.

Đánh dấu cột mốc 20 năm, chương trình mở rộng đối tượng và lĩnh vực, trao thêm cơ hội cho sinh viên các trường cao đẳng và trường nghề, đặc biệt chú trọng vào các khối ngành kỹ thuật, sản xuất - những lĩnh vực đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam trong tương lai.

Mở rộng các hoạt động trải nghiệm và phát triển kỹ năng

Bên cạnh việc hỗ trợ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đối với nhóm sinh viên, chương trình năm nay tiếp tục mở rộng các hoạt động trải nghiệm và phát triển kỹ năng. Sinh viên nhận học bổng sẽ có cơ hội tham quan các tổ hợp nhà máy tiên tiến của SCG để quan sát trực tiếp quy trình sản xuất hiện đại, đồng thời tìm hiểu môi trường làm việc thực tế và tiêu chuẩn an toàn lao động trong công nghiệp.

1.jpg

Bên cạnh đó, các buổi tập huấn kỹ năng về tư duy ESG và kỹ năng giải quyết vấn đề cũng được chương trình tổ chức, giúp các bạn hình dung về xu hướng chuyển đổi của các doanh nghiệp, trau dồi những kỹ năng cần thiết để gia nhập thị trường lao động.

Thông qua việc kết hợp hỗ trợ tài chính và trải nghiệm thực tế, chương trình tạo ra cơ hội để sinh viên rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, chuẩn bị tốt hơn cho hành trang tương lai.

Ông Kulachet Dharachandra, Giám đốc Quốc gia Tập đoàn SCG tại Việt Nam, chia sẻ: “Việt Nam đã trở thành ngôi nhà thứ hai của chúng tôi trong nhiều năm qua và đầu tư vào thế hệ trẻ luôn là một phần quan trọng trong cam kết của SCG tại đây. Ngày nay, trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi, học sinh sinh viên cần nhiều hơn là những kiến thức sách vở. Thông qua SCG Sharing The Dream, chúng tôi mong muốn mang đến sự hỗ trợ cho các em để tiếp tục vững bước tới trường, cùng với những cơ hội cọ xát thực tế giúp các em tự tin hơn trên hành trình phía trước.”

Bước chuẩn bị cho những cơ hội nghề nghiệp trong thời đại mới

Việc mở rộng học bổng SCG Sharing The Dream phản ánh rõ nét những chuyển biến của nền kinh tế và thị trường lao động Việt Nam. Thông qua việc hướng đến sinh viên cao đẳng và trường nghề, đặc biệt ưu tiên các nhóm ngành kỹ thuật và sản xuất, SCG mong muốn tiếp sức cho thế hệ trẻ trong việc trau dồi những kỹ năng ngày càng đóng vai trò cốt lõi đối với sự phát triển của đất nước.

2.jpg
SCG Sharing The Dream đồng hành với các bạn trẻ trong hành trình phát triển năng lực, giúp các bạn từng bước thích nghi với yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. (Ảnh: Ban tổ chức)

Song song đó, cơ hội tiếp cận sớm với ESG và thực hành mô hình kinh doanh bền vững sẽ giúp sinh viên thấu hiểu cách doanh nghiệp thích ứng với xu hướng chuyển đổi xanh, từ đó chuẩn bị sẵn sàng cho những cơ hội nghề nghiệp trong thời đại mới.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, trải nghiệm thực tế và cơ hội cọ xát trực tiếp với môi trường làm việc được kỳ vọng sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa giảng đường và yêu cầu ngày càng cao từ nhà tuyển dụng.

20 năm đồng hành và phát triển cùng thế hệ trẻ Việt Nam
SCG Sharing The Dream đã gắn bó và hỗ trợ thanh thiếu niên Việt Nam trong suốt hai thập kỷ qua. Trong suốt chặng đường này, chương trình đã khẳng định uy tín vững chắc khi trao tặng hơn 6.000 suất học bổng, tổng giá trị vượt mức 40 tỷ đồng, tiếp sức cho nhiều học sinh, sinh viên, bao gồm các bạn trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật và con em đồng bào dân tộc thiểu số.
SCG Sharing The Dream đã xây dựng được một cộng đồng gắn kết với hơn 300 cựu sinh viên, nhằm duy trì sự kết nối, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh, sinh viên kế tiếp.

Đồng chí Hoàng Thái Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao hành trình 20 năm SCG Sharing The Dream đồng hành cùng học sinh, sinh viên Việt Nam. Mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn góp phần mở rộng cơ hội học tập, trải nghiệm và phát triển cho các em, các bạn trẻ, nhất là những trường hợp còn nhiều khó khăn. Chúng tôi mong muốn ngày càng có nhiều nguồn lực xã hội cùng chung tay để hoàn cảnh không trở thành rào cản đối với cơ hội học tập và phát triển; qua đó giúp thế hệ trẻ có thêm hành trang, bản lĩnh và năng lực để tự tin bước vào tương lai”.

Thông tin ứng tuyển Học bổng SCG Sharing The Dream 2026:
Hạn chót nhận hồ sơ: Trước 17 giờ 00 phút ngày 11/10/2026
Cách thức nộp hồ sơ: Đăng ký trực tuyến tại website chính thức http://scgsharingthedream.vn/

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ y tế, giáo viên Trường mầm non Tân Ước (xã Dân Hòa, Thành phố Hà Nội) thực hiện vệ sinh đồ chơi trước khi đón trẻ trên địa bàn bước vào năm học mới 2026-2027. Ảnh: VÂN SƠN

Phòng bệnh tay chân miệng trong trường học

Bệnh tay chân miệng lưu hành quanh năm, nhưng có xu hướng tăng cao vào tháng 9, tháng 10. Đây cũng là thời điểm trẻ bắt đầu bước vào năm học mới, gia tăng tiếp xúc trực tiếp giữa các học sinh, làm tăng nguy cơ lây lan bệnh nếu không thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cũng như chậm phát hiện sớm trẻ mắc bệnh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vận chuyển sách giáo khoa tặng các trường học tại thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế và tỉnh Gia Lai. (Ảnh NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM)

Khẩn trương đáp ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh

Mặc dù năm học mới 2026-2027 đã diễn ra được một tuần, nhưng tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng phụ huynh, học sinh gặp khó khăn trong việc tiếp cận, mua sách giáo khoa. Các đơn vị chức năng cần làm rõ trách nhiệm ở từng khâu chậm trễ, sớm cấp đủ sách, đáp ứng điều kiện học tập cho học sinh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải và lãnh đạo Cơ quan Phát triển Pháp ký Bản ghi nhớ. (Ảnh: UTT)

Việt Nam và Pháp ký hợp tác thành lập Trường Công nghệ đường sắt

Ngày 10/9, tại Paris, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác, thống nhất kế hoạch thành lập và phát triển Trường Công nghệ Đường sắt thuộc Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải tại xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.

[Video] Gần 20% học sinh Việt bị bắt nạt "vài lần mỗi tháng"

[Video] Gần 20% học sinh Việt bị bắt nạt "vài lần mỗi tháng"

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa công bố báo cáo PISA năm 2025 từ cuộc khảo sát hơn 760.000 học sinh 15 tuổi tại 91 quốc gia và nền kinh tế. Tại Việt Nam, chương trình thực hiện khảo sát 7.353 học sinh ở 194 trường trung học cơ sở trên toàn quốc, trong đó phản ánh rõ thực trạng đáng lo ngại về bạo lực học đường.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Bốn thầy, cô giáo tiếng Anh đạt 9.0 IELTS tuyệt đối thảo luận về các phương pháp học ngoại ngữ của mỗi người. (Ảnh: VINH SAN)

Vận dụng ngoại ngữ hiệu quả trong bối cảnh "chạy đua" công nghệ AI

Năm học mới 2026-2027 đã bắt đầu. Từ điểm chuẩn chính thức, có thể thấy ngôn ngữ Anh, sư phạm tiếng Anh… luôn thuộc top các ngành có điểm chuẩn cao. Việc vận dụng tiếng Anh hiệu quả không còn gói gọn trong học tập, mà còn áp dụng trong cả công việc, đời sống, nhất là khi công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến. 

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN MẠNH)

Học tập suốt đời, phát triển con người có bản lĩnh, trách nhiệm

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Trường đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung để trở thành người có ích cho xã hội”.

Ông Vương Quang Khải phát biểu tại lễ khai giảng của Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 5/9. (Nguồn ảnh: Zalo)

Nhà sáng lập Zalo tại lễ khai giảng Đại học Bách khoa Hà Nội: Câu chuyện về thất bại và sự lãng mạn

Trở lại Đại học Bách khoa Hà Nội trong lễ đón tân sinh viên và khai giảng năm học mới ngày 5/9, ông Vương Quang Khải, nhà sáng lập Zalo, kể về những thất bại từng đẩy mình đến tuyệt vọng, lựa chọn làm lại từ đầu và một “sự lãng mạn” đã theo ông suốt gần ba thập kỷ làm công nghệ.

Dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ trí tuệ nhân tạo. (Ảnh minh họa có sử dụng AI )

Giáo dục trong kỷ nguyên AI, từ sử dụng đến làm chủ công nghệ

Việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào trường học đã được thí điểm trong năm học 2025-2026 và định hướng triển khai đại trà từ năm học 2026–2027. Nhìn lại hành trình này, câu hỏi lớn nhất của ngành giáo dục đặt ra lúc này không còn là "có nên dạy AI hay không", mà là dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ.