Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện Lục quân yêu cầu các cơ quan, khoa giảng viên và đơn vị quản lý học viên phối hợp chặt chẽ, tổ chức đào tạo khoa học, nghiêm túc; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng gắn lý luận với thực tiễn; công tác kiểm tra, đánh giá phải được thực hiện khách quan, thực chất.
Đối với học viên cao cấp lý luận chính trị khóa 11, cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, tư duy độc lập, thích ứng với phương pháp dạy và học tại Học viện để tiếp thu tri thức, rèn luyện năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, khả năng thuyết trình vấn đề khoa học.
Với học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hậu mong muốn các học viên khắc phục khó khăn về ngôn ngữ, nhanh chóng hòa nhập môi trường đào tạo, tích cực học tập, rèn luyện; tiếp tục góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.
Chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn lần này có 245 học viên của Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia. Trong đó, 225 học viên Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia khóa đào tạo cao cấp lý luận chính trị (khóa 11) và 20 học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia được tập huấn giảng viên chỉ huy-tham mưu (khóa 1).
Đến nay, Học viện Lục quân đã đào tạo, bồi dưỡng cho Quân đội Hoàng gia Campuchia hàng nghìn học viên, trong đó có nhiều học viên được đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ quân sự. Tất cả học viên tốt nghiệp sau khi trở về nước đều phát huy tốt kiến thức được đào tạo, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.
Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia tiếp tục khẳng định vai trò của Học viện Lục quân trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.