Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Sáng 22/9, tại thành phố Vinh, Nghệ An, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường (1974-2024), 60 năm hệ chuyên và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Huân chương Độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Huân chương Độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Nhà trường vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ngoài ra, các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính cũng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh nhà trường nhiệt liệt chào đón các đại biểu và các thế hệ giáo viên, học sinh về tham dự lễ kỷ niệm.

Các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh nhà trường nhiệt liệt chào đón các đại biểu và các thế hệ giáo viên, học sinh về tham dự lễ kỷ niệm.

Thực hiện Quyết định số 198/CP ngày 14/9/1965 của Chính phủ, tại Nghệ An từ năm học 1965-1966, các lớp chuyên Toán đặc biệt đầu tiên ra đời, đến năm học 1969-1970, hình thành thêm các lớp chuyên Văn đặc biệt. Đây là nền móng để tỉnh Nghệ An đi đến quyết định thành lập trường THPT chuyên.

Ngày 15/10/1974, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An công bố Quyết định thành lập Trường Năng khiếu cấp III nội trú trên cơ sở hợp nhất các lớp cấp III phổ thông chuyên Văn, chuyên Toán đang học tập trung tại một số trường cấp 3 trong tỉnh. Đây là tiền thân của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Quang cảnh buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Trải qua 50 năm ngày thành lập trường, 60 năm hệ chuyên, quy mô trường lớp Trường THPT chuyên Phan Bội Châu không ngừng mở rộng; nhà trường thực hiện xuất sắc nhiệm vụ phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ ưu tú, tài năng và là môi trường thắp sáng ngọn lửa ước mơ, khát vọng, nơi hội tụ những tài năng của quê hương xứ Nghệ. Hiện nay, hàng năm trường có 45 lớp với quy mô hơn 1.500 học sinh.

Cô giáo Cao Thị Lan Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trình bày diễn văn kỷ niệm.

Cô giáo Cao Thị Lan Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trình bày diễn văn kỷ niệm.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, cô giáo Cao Thị Lan Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cho biết: Ra đời và trưởng thành trên mảnh đất địa linh nhân kiệt, là một trong số những trường chuyên đầu tiên của miền Bắc, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu luôn đạt thành tích xuất sắc trên các đấu trường trí tuệ trong nước và thế giới.

Với phương châm: “Phát huy truyền thống - Bản lĩnh tiên phong - Chinh phục đỉnh cao”, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã kế thừa những giá trị lâu đời, nối dài hành trình thắp lửa đam mê, hiện thực hóa những khát vọng của trí thức Nghệ An, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Trong thời gian qua, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã đào tạo được gần hai nghìn học sinh giỏi quốc gia và 68 lượt học sinh dự thi quốc tế.

Một tiết mục văn nghệ do giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu biểu diễn.

Một tiết mục văn nghệ do giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu biểu diễn.

Đặc biệt trong 10 năm gần đây, Trường đã có 47 lượt học sinh dự thi khu vực và quốc tế, trong đó có 12 Huy chương Vàng và 1 giải nhất phần thi viết luận Olympic Tiếng Nga quốc tế, 14 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng và gần 900 học sinh giỏi quốc gia. Số học sinh dự thi và đoạt giải quốc tế đã phủ hết tất cả các môn tự nhiên: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học.

Trường có hàng nghìn học sinh đạt học sinh giỏi tỉnh, hàng trăm học sinh thủ khoa, á khoa đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen. Học sinh nhà trường còn đạt thành tích cao ở những sân chơi trí tuệ khác như: đoạt giải Nhất năm 2019 và giải Ba năm 2021 cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”…

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, trưởng thành, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã có 45 lớp chuyên với quy mô hơn 1.500 học sinh.

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, trưởng thành, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã có 45 lớp chuyên với quy mô hơn 1.500 học sinh.

“Thành công của học sinh là thước đo chính xác nhất chất lượng giáo dục của một nhà trường. Thật tự hào, trong bất cứ lĩnh vực nào của đất nước, từ chính trị, văn hóa, nghệ thuật đến kinh tế, khoa học kỹ thuật đều vang danh học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu”, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu chia sẻ.

Các thế hệ giáo viên và học sinh cùng nhau lưu lại khoảnh khắc trở về thăm trường.

Các thế hệ giáo viên và học sinh cùng nhau lưu lại khoảnh khắc trở về thăm trường.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc, những đóng góp to lớn, trường đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý; trong đó có: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1994); Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1999, 2023); Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2004); Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2009); danh hiệu Anh hùng Lao động (năm 2013); hai lần được tôn vinh trong chương trình Vinh quang Việt Nam (các năm 2007, 2013),...

Đặc biệt, trong Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, 60 năm hệ chuyên, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Những danh hiệu cao quý mà Đảng và nhà nước trao tặng là nguồn động viên, khích lệ để tập thể nhà trường không ngừng phấn đấu, viết tiếp bảng vàng thành tích.

Có thể bạn quan tâm

Phiên thảo luận với chủ đề "Gen Z & Dấu chân xanh” tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong thời đại số. (Ảnh: DƯƠNG TRIỀU)

Trang bị kỹ năng tài chính số an toàn cho sinh viên

Ngày 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp một số đơn vị tổ chức tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ. 

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Đại học Phenikaa. (Ảnh: THƠM VŨ)

Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ trong giáo dục đại học

Cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ là một trụ cột quan trọng của giáo dục đại học. Thời gian qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được các cơ sở giáo dục đại học tích cực triển khai nhằm góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học, cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), thu hút hơn 2.700 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Một trong 4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số là đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu tại Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bốn ưu tiên của giáo dục và đào tạo trong quá trình chuyển đổi số

Trong bối cảnh công nghệ số và AI mở ra những cơ hội rất lớn cho giáo dục, nhưng đồng thời đặt ra các thách thức, đòi hỏi người học, người thầy, nhà trường và cả hệ thống giáo dục cũng phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng mà còn từng bước làm chủ, định hướng việc sử dụng AI vì sự phát triển của con người.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.