Triển lãm ảnh chủ đề “Khoảnh khắc cuộc sống”

Ngày 14/12, Trung tâm Thông tin triển lãm thành phố (Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức triển lãm ảnh mang chủ đề “Khoảnh khắc cuộc sống”. Triển lãm gồm những tác phẩm của các học viên thuộc lớp Hướng dẫn kỹ năng nhiếp ảnh miễn phí dành cho cộng đồng do Trung tâm Thông tin triển lãm thành phố tổ chức trong thời gian qua.
Tác phẩm Đài sen phun nước trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh của tác giả Nguyễn Minh Quân.
Tác phẩm Đài sen phun nước trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh của tác giả Nguyễn Minh Quân.

Phát biểu tại buổi khai mạc triển lãm, ông Lê Đức Pháp, Giám đốc Trung tâm Thông tin triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện chương trình công tác trọng tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa và thể thao năm 2024, trong đó có chỉ tiêu “mỗi người dân Thành phố Hồ Chí Minh được hỗ trợ hướng dẫn tập luyện miễn phí ít nhất 1 môn thể dục thể thao, tham gia 1 loại hình nghệ thuật", Trung tâm Thông tin triển lãm đã xây dựng kế hoạch tổ chức các chuyên đề hướng dẫn kỹ năng nhiếp ảnh miễn phí cho cộng đồng yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh tại thành phố.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Thông tin triển lãm trao Kỷ niệm chương cho các tác giả có ảnh tham gia triển lãm. (Ảnh: Quốc Thanh).

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Thông tin triển lãm trao Kỷ niệm chương cho các tác giả có ảnh tham gia triển lãm. (Ảnh: Quốc Thanh).

Mục tiêu của chương trình là để người dân được tham gia hoạt động, tham gia sáng tạo và thụ hưởng từ các kết quả hoạt động văn hóa nghệ thuật, cụ thể là hoạt động nhiếp ảnh.

Tham gia chương trình, người dân được miễn phí dự các khóa học về nhiếp ảnh từ cơ bản cho đến nâng cao, từ hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp đến kỹ năng chụp ảnh bằng điện thoại thông minh.

Bên cạnh đó học viên cũng sẽ được tham gia các hoạt động trải nghiệm chụp ảnh tại trung tâm thành phố, tham gia các hoạt động giao lưu sáng tác, triển lãm của cộng đồng.

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Quốc Thanh).

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Quốc Thanh).

Sau 10 tháng triển khai, Trung tâm Thông tin triển lãm đã tổ chức nhiều chuyên đề hướng dẫn kỹ năng nhiếp ảnh miễn phí tại Thành phố Hồ Chí Minh, mang đến không gian học tập bổ ích và thực tiễn cho cộng đồng yêu nghệ thuật nhiếp ảnh.

Nổi bật là chuyên đề "Hướng dẫn sử dụng máy ảnh, kỹ năng chụp ảnh toàn diện" do nhà báo Nguyễn Công Thành hướng dẫn, kết hợp lý thuyết và trải nghiệm thực tế tại Thảo Cầm Viên.

Bên cạnh đó, chuyên đề "Nghệ thuật nhiếp ảnh bằng điện thoại thông minh" do nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Trung Thủy giảng dạy đã mở ra những góc nhìn sáng tạo trong nhiếp ảnh bằng smartphone.

Các chương trình được mở rộng nhờ sự hợp tác từ nhiều tổ chức và doanh nghiệp, góp phần xây dựng một cộng đồng nhiếp ảnh năng động và sáng tạo trên địa bàn thành phố.

Tác phẩm "Thành phố Hồ Chí Minh xinh đẹp" của tác giả Nguyễn Thị Bảo Hợp.

Tác phẩm "Thành phố Hồ Chí Minh xinh đẹp" của tác giả Nguyễn Thị Bảo Hợp.

Theo đánh giá của các giảng viên, sau các khóa học, kỹ thuật chụp ảnh và tư duy thẩm mỹ của học viên có những tiến bộ đáng kể, các tác phẩm của học viên ngày càng đẹp và tinh tế hơn.

Hoạt động của cộng đồng nhiếp ảnh còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc lan tỏa những giá trị tích cực trong cuộc sống.

Những bức ảnh đẹp không chỉ làm phong phú thêm tâm hồn chúng ta mà còn truyền cảm hứng, khích lệ chúng ta sống tốt hơn, yêu thương và trân trọng những điều giản dị chung quanh.

Từ các tác phẩm giao lưu của học viên và của cộng đồng yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh, Trung tâm tổ chức Triển lãm ảnh chủ đề "Khoảnh khắc cuộc sống" đã nhận gần 200 tác phẩm của các học viên gửi tham gia. Ban tổ chức đã chọn ra 35 tác phẩm đẹp, tiêu biểu để trưng bày tại triển lãm này.

“Đây là một triển lãm đặc biệt để người dân thành phố, các “nhiếp ảnh gia” không chuyên-những người yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh giới thiệu thành quả lao động sáng tạo của mình.

Triển lãm không chỉ là nơi để chúng ta chiêm ngưỡng những bức ảnh đẹp mà còn là cơ hội để chúng ta cảm nhận và thấu hiểu những câu chuyện, những cảm xúc mà người dân muốn truyền tải, để những giá trị tích cực trong cuộc sống ngày càng được lan tỏa”- ông Lê Đức Pháp, Giám đốc Trung tâm Thông tin triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đất nông nghiệp tại khu vực bán đảo Thanh Đa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Gỡ vướng cho tách thửa

Sau hơn một tháng triển khai, Quyết định số 67/2026/QĐ-UBND về điều kiện tách, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo thuận lợi để người dân giải quyết các nhu cầu chính đáng về nhà ở, tài sản. Tuy nhiên, thực tiễn tại cơ sở cho thấy vẫn còn một số vướng mắc cần sớm tháo gỡ.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục kê khai tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh làm sạch mã số thuế, chuẩn hóa dữ liệu

Chiến dịch làm sạch mã số thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh giúp định hình lại chính xác bức tranh tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp trên địa bàn. Việc rà soát, xử lý hàng trăm nghìn mã số thuế tồn đọng và tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu minh bạch, tạo nền tảng phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh.

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố những ngày đầu xuất quân lên biên giới Tây Nam. (Ảnh: Tư liệu Thanh niên xung phong)

Hành trình áo xanh từ Thành phố mang tên Người

Sau ngày miền nam giải phóng, Thành phố Sài Gòn-Gia Định vẫn ngổn ngang những khó khăn chồng chất. Trước thực tế đó, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp hàng vạn thanh niên tham gia lao động sản xuất, khai hoang, phục hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại…

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu, vươn lên thứ hạng 67. (Ảnh: TÙNG ANH)

Trung tâm tài chính quốc tế bứt phá thứ hạng, thu hút nguồn vốn ngoại

Liên tục bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu và vươn lên thứ hạng 67, Thành phố Hồ Chí Minh có đà tăng tốc ấn tượng trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với mốc lịch sử nâng hạng thị trường chứng khoán, thành phố đứng trước thời cơ nâng cao chất lượng hệ sinh thái tài chính và đón nhận các dòng vốn ngoại.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Lãnh đạo Trung tâm ITPC và Công ty Arobid trao biên bản ký kết hợp tác chiến lược chiều 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác ứng dụng AI trong xúc tiến thương mại và đầu tư

Chiều 1/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid chính thức ký kết hợp tác chiến lược. Thỏa thuận nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xúc tiến thương mại, đầu tư của thành phố, mở rộng kết nối doanh nghiệp.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.