Trao học bổng Nguyễn Hữu Duyên năm học 2023-2024 tại Hà Nam

Ủy ban nhân dân xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, ngày 21/9, đã tổ chức lễ trao học bổng Nguyễn Hữu Duyên năm học 2023-2024.

GS, TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại chương trình.
GS, TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Tham dự lễ có GS, TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Lễ trao học bổng Nguyễn Hữu Duyên năm 2023-2024 được trao thêm cho giáo viên thi đạt giải giáo viên giỏi. Ban Quản lý quỹ học bổng Nguyễn Hữu Duyên cũng đã triển khai thông báo đến các nhà trường trong xã, trường Trung học phổ thông Bắc Lý, các đơn vị thôn và thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã để phối hợp và tiếp nhận hồ sơ phục vụ công tác trao học bổng cho học sinh, sinh viên, giáo viên có thành tích cao trong học tập và giảng dạy.

GS,TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cùng lãnh đạo địa phương, các nhà tài trợ tham dự chương trình.

GS,TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cùng lãnh đạo địa phương, các nhà tài trợ tham dự chương trình.

Tại buổi họp ngày 17/9, có sự tham dự của đại diện cấp ủy chính quyền địa phương, dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ đã thực hiện xét duyệt công khai và thống nhất vinh danh trao học bổng khuyến học cho 143 học sinh.

Trong đó cấp học tiểu học là 56 học sinh, cấp học Trung học cơ sở là 62 học sinh, cấp học Trung học phổ thông là 25 học sinh. Chia ra học sinh đạt giải cấp Quốc gia là 2, học sinh đạt giải cấp tỉnh là 74. Học sinh đạt giải cấp huyện là 44, học sinh con hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật là 23 học sinh.

Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Duyên trao học bổng cho các giáo viên giỏi.

Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Duyên trao học bổng cho các giáo viên giỏi.

Đặc biệt, Quỹ học bổng vinh danh và trao học bổng khuyến tài cho 42 giáo viên. Trong đó giáo viên cấp tiểu học là 13, cấp trung học cơ sở là 23, cấp trung học phổ thông là 6 giáo viên.

Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Duyên được UBND tỉnh Hà Nam công nhận theo Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 và Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 5/10/2022 của UBND tỉnh Hà Nam.

Ngày 4/12/2022 các sáng lập viên, người thân gia đình liệt sĩ, lão thành cách mạng Nguyễn Hữu Duyên đã tổ chức ra mắt, đưa quỹ đi vào hoạt động với tôn chỉ mục đích huy động các nguồn lực xây dựng Quỹ, để có kinh phí thực hiện thường xuyên trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học sinh có thành tích cao trong học tập, giáo viên có thành tích cao trong giảng dạy.

Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Duyên là tâm huyết, là nguyện vọng của GS,TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam huy động các nguồn lực xã hội hóa của các doanh nghiệp, cá nhân để hàng năm bồi đắp thêm cho Quỹ.

Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Duyên trao học bổng cho 143 học sinh.

Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Duyên trao học bổng cho 143 học sinh.

Kinh phí được dùng để trao học bổng là thành quả lao động, là công sức, là tâm huyết, tình cảm của các doanh nghiệp, các cá nhân dành cho tôn vinh sự học trên quê hương xã Chân Lý, và GS, TS Nguyễn Thị Doan đã kết nối cho sự thành công của Quỹ. Quỹ cũng là tâm nguyện của anh chị em, con cháu gia đình Liệt sĩ lão thành cách mạng Nguyễn Hữu Duyên và của địa phương xã Chân Lý.

Quỹ thành lập, đi vào hoạt động với mong muốn thúc đẩy, phát triển giáo dục, đào tạo trên quê hương xã Chân Lý góp phần xây dựng xã hội học tập với mong muốn con em Chân Lý nói riêng, cộng đồng xã hội nói chung cần chú trọng, tập trung vào việc học. Học để làm người, học để thành tài, để lo cho cuộc sống, học để trưởng thành, học để thành công dân có ích cho quê hương, đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh tại buổi gặp mặt đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2026-2027. (Ảnh: Trường THPT Việt Đức)

Hà Nội: Công bố kết quả giải thi chọn học sinh giỏi Thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia

Ngày 13/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố Quyết định công nhận học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2026-2027. Năm nay, thành phố có 3.331 học sinh đoạt giải. 

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát chủ trì hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị: Tập trung vào lĩnh vực giáo dục phổ thông

Ngày 13/10, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tổ chức Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phiên thảo luận với chủ đề "Gen Z & Dấu chân xanh” tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong thời đại số. (Ảnh: DƯƠNG TRIỀU)

Trang bị kỹ năng tài chính số an toàn cho sinh viên

Ngày 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp một số đơn vị tổ chức tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ. 

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Đại học Phenikaa. (Ảnh: THƠM VŨ)

Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ trong giáo dục đại học

Cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ là một trụ cột quan trọng của giáo dục đại học. Thời gian qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được các cơ sở giáo dục đại học tích cực triển khai nhằm góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học, cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), thu hút hơn 2.700 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Một trong 4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số là đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu tại Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bốn ưu tiên của giáo dục và đào tạo trong quá trình chuyển đổi số

Trong bối cảnh công nghệ số và AI mở ra những cơ hội rất lớn cho giáo dục, nhưng đồng thời đặt ra các thách thức, đòi hỏi người học, người thầy, nhà trường và cả hệ thống giáo dục cũng phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng mà còn từng bước làm chủ, định hướng việc sử dụng AI vì sự phát triển của con người.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.