Trách nhiệm người đứng đầu trong quản trị đại học

Ngày 22/8/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Sinh viên Trường đại học Công nghiệp trong giờ thực hành. (Ảnh: TUỆ NGHI)
Sinh viên Trường đại học Công nghiệp trong giờ thực hành. (Ảnh: TUỆ NGHI)

Điểm đáng chú ý là sự thay đổi lớn trong cấu trúc bộ máy của các cơ sở giáo dục công lập, không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thỏa thuận quốc tế); đồng thời thực hiện mô hình bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục. Chủ trương này củng cố vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của tổ chức Đảng, tạo đồng bộ trong chỉ đạo và điều hành.

Chủ trương đúng đắn

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết: Sau khi Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 có hiệu lực, các trường đã thành lập hội đồng trường. Ở nhiều cơ sở giáo dục đại học công lập, hoạt động của hội đồng trường đã có một số kết quả nhất định, thúc đẩy tự chủ đại học song ở nhiều nơi, hội đồng trường chưa thật sự là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà trường. Cơ chế phối hợp giữa hội đồng trường với đảng ủy và ban giám hiệu còn bất cập, chồng chéo. Một số hội đồng trường tồn tại như một “lớp trung gian” giữa đảng ủy và ban giám hiệu, khiến quá trình ra quyết định bị kéo dài, giảm tính chủ động của người đứng đầu.

Nhấn mạnh một số yêu cầu then chốt, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa cho rằng, cần khẳng định tổ chức Đảng là hạt nhân lãnh đạo toàn diện trong nhà trường, bảo đảm đường lối, chủ trương của Đảng được thể chế hóa trong chiến lược phát triển giáo dục đại học. Đảng lãnh đạo bằng định hướng chính trị, bằng xây dựng đội ngũ và bằng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phải thật sự là trung tâm điều hành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có uy tín trong tập thể nhà trường.

Vì vậy, cần có cơ chế lựa chọn, đánh giá, đào tạo và giám sát minh bạch, gắn trách nhiệm với kết quả. Cần phát huy vai trò tập thể lãnh đạo trong đảng ủy, đồng thời mở rộng dân chủ thông qua hội đồng khoa học, hội đồng chuyên môn, cán bộ viên chức, bảo đảm tính minh bạch trong quản trị. Để tự chủ đại học đi vào thực chất, cần hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hiệu quả của cơ quan chủ quản và xã hội, cơ chế giải trình của cơ sở giáo dục…

Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn Lâm Đồng) đánh giá đây là bước đột phá trong mô hình quản trị tại các cơ sở giáo dục công lập, nhất là các trường đại học, theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Đánh giá những thuận lợi đối với công tác quản lý, điều hành và hoạt động của nhà trường, đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh chỉ rõ bốn nhóm thuận lợi lớn. Thứ nhất, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, trực tiếp của Đảng. Bí thư đồng thời là người đứng đầu cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào điều hành, loại bỏ khâu trung gian, bảo đảm định hướng chính trị. Thứ hai, giảm chồng chéo giữa chức năng quản trị và chức năng điều hành, “quy về một mối” để các quyết sách được đưa ra nhanh chóng, kịp thời.

Thứ ba, khi người đứng đầu có quyền lãnh đạo cả về chính trị và hành chính, công tác cán bộ được triển khai liền mạch giữa Đảng và chính quyền, tạo thuận lợi cho việc xây dựng đội ngũ và tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực. Thứ tư, tăng cường trách nhiệm giải trình. Quyền hạn gắn với trách nhiệm cao nhất giúp xác định rõ vai trò cá nhân trong mọi kết quả hoạt động, tránh tình trạng đùn đẩy, phân tán trách nhiệm; bảo đảm quyết định của Đảng được chuyển hóa thành các chỉ đạo hành chính, pháp lý và được triển khai nhanh chóng.

Tuy nhiên, để chủ trương này phát huy tối đa hiệu quả, điều kiện tiên quyết là người kiêm nhiệm phải có uy tín cao về chuyên môn, học thuật và phẩm chất chính trị vững vàng; đồng thời cần có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để bảo đảm quyền lực không bị lạm dụng.

Ban hành hướng dẫn, bảo đảm vận hành thống nhất

Làm rõ hơn vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong các cơ sở giáo dục công lập, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) khẳng định: Đảng ta là đảng cầm quyền; do vậy, ở bất kỳ cơ quan, tổ chức, đơn vị nào chịu sự lãnh đạo của Đảng, thì tổ chức đảng, người đứng đầu tổ chức đảng phải trực tiếp lãnh đạo đơn vị. Khi bí thư cấp ủy kiêm thủ trưởng cơ quan, đơn vị, bảo đảm được sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt. Để mô hình này phát huy hiệu quả, cần sớm ban hành hướng dẫn cụ thể và xác lập thẩm quyền với cả hai vai trò Đảng và chính quyền.

Thời gian tới, Đảng ủy Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành cần nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể để việc xây dựng tổ chức đảng ở các cơ sở đào tạo phát huy được vai trò lãnh đạo, đồng thời thúc đẩy hiệu quả quản lý chuyên môn của người đứng đầu, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, thời gian tới, Đảng ủy Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành cần nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể để việc xây dựng tổ chức đảng ở các cơ sở đào tạo phát huy được vai trò lãnh đạo, đồng thời thúc đẩy hiệu quả quản lý chuyên môn của người đứng đầu, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt.

Liên quan phương án sắp xếp bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu cơ sở giáo dục, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ đang xây dựng phương án trình các cấp có thẩm quyền và dự kiến triển khai ngay trong tháng 12/2025. Theo lộ trình, ba dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp dự kiến được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2026; đồng thời, Luật Nhà giáo cũng có hiệu lực từ thời điểm này. Khi các quy định pháp luật mới đi vào cuộc sống, hội đồng trường tại các cơ sở giáo dục công lập sẽ kết thúc hoạt động.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, khi hội đồng trường kết thúc hoạt động, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng trường cũng kết thúc vai trò hoạt động. Hiệu trưởng/giám đốc cơ sở đào tạo được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ khi hội đồng trường kết thúc hoạt động, về nguyên tắc cũng hoàn thành trách nhiệm được giao. Tuy nhiên, để bảo đảm tính liên tục và không làm gián đoạn điều hành, người đứng đầu cơ sở đào tạo vẫn tiếp tục điều hành hoạt động cho đến khi có quyết định mới. Quy trình được thực hiện để cùng thời điểm khi các Luật được thông qua, có hiệu lực thì hoạt động của cơ sở đào tạo được vận hành theo quy định mới ngay đầu năm 2026.

Sau khi hội đồng trường dừng hoạt động, cần tính toán phương án sắp xếp công việc mới đối với những người giữ cương vị chủ tịch hội đồng trường kiêm bí thư đảng ủy trước đây. Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản quy định và hướng dẫn đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, cách làm, bảo đảm đến những ngày đầu của năm mới, bộ máy vận hành đúng theo tinh thần của Nghị quyết số71-NQ/TW.

Có thể bạn quan tâm

Con đường tới trường mỗi ngày của cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. (Ảnh: LINH PHAN)

Ấm áp nghĩa cô trò nơi rẻo cao Lũng Trời

Sáng sáng, trên cung đường cua tay áo, cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. lại cùng nhau tới trường. Tiếng đá sỏi lạo xạo dưới bánh xe thi thoảng thay bằng tiếng ì oạp của bùn non trơn nhẫy. Bóng xanh của rừng cây và những con suối dần khuất lấp, cánh cổng Trường tiểu học Trương Lương dần hiện ra nơi chân mây.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang tập trung nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Công an Điện Biên quyết tâm đưa dự án hai trường phổ thông nội trú liên cấp về đích trước 2 tháng

Phấn đấu hoàn thành xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại hai xã Na Sang, Mường Pồn vào ngày 30/6/2027 (sớm 2 tháng so kế hoạch), Công an tỉnh Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu; đồng thời, đề nghị nhà thầu phải xây dựng phương án thi công khoa học, thích ứng mọi điều kiện thời tiết.

Quang cảnh buổi gặp gỡ Chào Tân sinh viên diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên

Chương trình Chào Tân sinh viên là dịp để Đại sứ quán gặp gỡ các tân sinh viên, cung cấp những thông tin thiết thực về môi trường học tập, sinh hoạt và các quy định cần lưu ý; đồng thời tạo điều kiện để các bạn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Hungary.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 34/34 địa phương đã thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555, giảm 18.975 đầu mối, tương ứng trên 50%. Tuy nhiên, các địa phương vẫn còn thiếu 116.095 giáo viên.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao học bổng Tô Hiệu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Ngày 2/10, tại Trường trung học phổ thông Chuyên Sơn La, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

 (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thiện nội dung rà soát, cập nhật, điều chỉnh Chương trình và sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không xây dựng lại Chương trình và sách giáo khoa từ đầu, mà rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh trên cơ sở những nội dung đang thực hiện, phù hợp với những yêu cầu mới đặt ra trong Nghị quyết số 71-NQ/TW và các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Học tập tại giảng đường Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: VNU)

Giảm lý thuyết, tăng thực hành trong chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thiết kế lại Chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên theo hướng tập trung vào những năng lực cơ bản, thiết yếu của giảng viên; giảm những nội dung lý thuyết, trùng lặp và tăng thời lượng thực hành, thảo luận, bài tập, xử lý tình huống và vận dụng vào hoạt động nghề nghiệp.