TP Hồ Chí Minh sau hợp nhất: Kiến tạo không gian du lịch đặc biệt

Sau khi hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ gia tăng về diện tích và dân số, mà còn mở ra một không gian kinh tế-du lịch đặc biệt, hội tụ đầy đủ yếu tố đô thị hiện đại, công nghiệp tiên tiến, biển đảo nghỉ dưỡng và văn hóa truyền thống.

Du khách trải nghiệm và khám phá thiên nhiên tại Côn Đảo.
Du khách trải nghiệm và khám phá thiên nhiên tại Côn Đảo.

Không gian du lịch tích hợp

Thành phố Hồ Chí Minh mới có 113 phường, 54 xã, 1 đặc khu, diện tích 6.772,65km², dân số hơn 14 triệu người (gấp 9,2 lần diện tích và 2,5 lần dân số Singapore), trở thành siêu đô thị lớn nhất Việt Nam.

Trước khi hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh cùng Bà Rịa-Vũng Tàu là hai trọng điểm du lịch phía nam. Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “siêu đô thị du lịch-kinh tế”, địa phương duy nhất sở hữu đường bay nội hạt Sài Gòn-Côn Đảo. Với 425km bờ biển, trong đó có đặc khu Côn Đảo, việc mở rộng địa giới hành chính mở ra cơ hội khai thác nhiều nguồn tài nguyên mới. Từ đó, hình thành “không gian du lịch tích hợp” với ba trụ cột: đô thị-công nghiệp-biển đảo. Khu trung tâm Thành phố tập trung du lịch văn hóa, lễ hội, sự kiện; vùng Cần Giờ-Vũng Tàu phát triển mạnh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển, du lịch tàu biển; còn Bình Dương trở thành điểm đến du lịch công nghiệp, sinh thái sông nước và làng nghề truyền thống.

Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn lực phát triển của ngành rất lớn với 808 tài nguyên, 7.211 doanh nghiệp du lịch và 9.540 hướng dẫn viên. Hạ tầng giao thông đồng bộ, trong đó có sân bay Long Thành và tuyến đường sắt bắc-nam, sẽ tạo động lực kết nối vùng, giúp du khách trong và ngoài nước thuận lợi tiếp cận các điểm đến mới.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định: Thành phố đứng trước cơ hội vàng để tái cấu trúc ngành du lịch, chuyển dịch từ phát triển theo vùng riêng lẻ sang mô hình tích hợp, đa trung tâm, bền vững.

Ở góc nhìn chuyên gia, Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch nhận định, sau hợp nhất, vị thế du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh được nâng tầm. Với lợi thế đa dạng, Thành phố không chỉ là “siêu đô thị kinh tế” mà còn là “siêu hệ sinh thái du lịch sáng tạo”, hội tụ đầy đủ các loại hình từ biển đảo, sinh thái, đô thị thông minh, công nghiệp đến lịch sử, văn hóa, tâm linh.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Tuấn cho biết, thời gian qua, ngành du lịch đã có nhiều đóng góp tích cực. Cộng đồng doanh nghiệp du lịch không chỉ tạo thêm giá trị vật chất mà còn mang đến giá trị tinh thần cho người dân, du khách. “Thành phố đã tập trung hoàn thiện chính sách phát triển du lịch văn hóa-lịch sử, ẩm thực, mua sắm, nông nghiệp sinh thái, đường thủy, y tế… Thời gian tới, sẽ tiếp tục xây dựng cơ chế hỗ trợ, khuyến khích người dân và doanh nghiệp chung tay, tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển mạnh mẽ”, ông nhấn mạnh.

img-8439-8661.jpg
Nghi thức rước ông tại Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam.

Từ phố theo sông ra biển

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các nhóm sản phẩm đặc trưng đang được xây dựng theo trục trải nghiệm liên kết. Tiêu biểu là hành trình “Từ phố theo sông ra biển” kết nối các không gian đô thị trung tâm, vùng sinh thái ven sông và nghỉ dưỡng biển trong một tuyến liên tục; hay chuỗi “Văn hóa biển” gắn với tín ngưỡng, di sản và sinh thái. Các sản phẩm chuyên đề như ẩm thực, du lịch đêm, làng nghề cũng được phát triển, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Các tuyến cao tốc liên vùng như Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, Bến Lức-Long Thành, Thành phố Hồ Chí Minh-Chơn Thành sẽ kết nối hiệu quả đô thị, công nghiệp và ven biển, hình thành trục hành lang phát triển du lịch theo cung đường chuyên biệt.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ánh Hoa, ngành du lịch đang tập trung cải cách thủ tục hành chính, ban hành bộ tài liệu hướng dẫn quản lý và cung cấp thông tin chuẩn cho doanh nghiệp. Đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng môi trường du lịch chuyên nghiệp, thân thiện, bảo đảm trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Đại diện các doanh nghiệp lữ hành cũng cho biết đang rà soát, điều chỉnh tour cũ và phát triển sản phẩm mới. Ông Trần Đình Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Du lịch Bắc Trung Nam Bản Việt nhận xét: “Việc sáp nhập mở ra cơ hội lớn, giúp Thành phố Hồ Chí Minh tái định vị thương hiệu du lịch, mở rộng không gian trải nghiệm, đem lại sự phát triển vượt bậc về tour tuyến”.

Nhiều doanh nghiệp khác cũng triển khai sản phẩm mới: Vietluxtour khai thác tour “City break - Biển và Thiền” kết nối từ Thành phố Hồ Chí Minh đi làng nghề, tắm biển Vũng Tàu; Vietourist Holdings chuẩn bị mở tour “Từ phố thị đến rừng vàng, biển bạc” với hành trình đi tàu cao tốc và trở về bằng máy bay từ nội đô Thành phố đến Côn Đảo; đồng thời xây dựng sản phẩm kết hợp du lịch nội đô Sài Gòn với trải nghiệm biển, làng nghề, sinh thái tại Vũng Tàu và Bình Dương.

Với đà tăng trưởng ấn tượng, cùng chiến lược sản phẩm gắn với không gian mở rộng, Thành phố Hồ Chí Minh đang khẳng định vai trò trung tâm du lịch quốc tế, vừa giữ vững thị trường khách nội địa, vừa tạo sức hút mới đối với du khách toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp các Viện kiểm sát nhân dân khu vực trên địa bàn thành phố chế tài, khắc phục tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội. (Ảnh: VÕ LÊ)

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chế tài, khắc phục tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan bảo hiểm xã hội đã và đang tăng cường phối hợp các Viện kiểm sát nhân dân khu vực trên địa bàn thành phố chế tài, khắc phục tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các đơn vị và doanh nghiệp.

Luật Phát triển công nghiệp văn hóa ra đời sẽ tạo "cú huých" chính sách cho công nghiệp văn hóa. (Ảnh: LINH BẢO)

Tạo “cú huých” chính sách cho công nghiệp văn hóa

Việc xây dựng dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời triển khai các chỉ đạo, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt Tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thông tin thuế qua nền tảng thanh toán số. (Ảnh: Lê Tú)

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Tổng đài AI và nền tảng thanh toán số

Ngày 8/8, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt và vận hành Tổng đài AI và tích hợp thông tin thuế lên các nền tảng thanh toán số nhằm hỗ trợ người nộp thuế tra cứu nhanh chóng, chính xác và an toàn. Hoạt động này triển khai khi kết quả thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 466 nghìn tỷ đồng, tăng 24,5% so cùng kỳ năm 2025.

Đoàn đại biểu Quân khu 7 tại hiện trường khu vực tìm kiếm ở Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: LÊ THÀNH)

[Ảnh] Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 7/8, Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, các Anh hùng liệt sĩ và thăm, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.